Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi

Ngày 2 và 3/7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi có các buổi tiếp xúc cử tri xã Sơn Mùa, Sơn Tân (huyện miền núi Sơn Tây) và xã Hành Thiện, Hành Minh (huyện Nghĩa Hành), sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Sơn Tân, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Sơn Tân, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi).

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước và địa phương.

Cử tri nhấn mạnh, kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, nhiều mô hình phát kinh tế nhân rộng đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt; tỷ lệ người lao động qua đào tạo từng năm được tăng lên đáng kể; nhà cửa được đầu tư xây mới khang trang bảo đảm, bền chắc; môi trường sống được cải thiện. Đặc biệt, thông qua việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Cử tri xã Sơn Mùa, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) nêu kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Sơn Mùa, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) nêu kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri đã phản ánh, đề xuất nhiều vấn đề, nhiều bất cập, bức xúc tại địa phương như: nâng mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; thay đổi biểu mẫu đánh giá, điều tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để việc điều tra, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo chuẩn xác và rõ ràng hơn.

Đồng thời, kiến nghị nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ vì hiện nay mức trợ giúp quá thấp; hạ thấp độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại miền núi, vùng đặc biệt khó khăn vì điều kiện sống còn nhiều hạn chế; cần có chế tài kịp thời và kiên quyết để xử lý đối với những tổ chức, cá nhận buôn bán, kinh doanh thực phẩm không an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân...

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi trả lời những kiến nghị của cử tri huyện miền núi Sơn Tây liên quan đến việc bồi thường dự án thủy điện Đakđrinh.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi trả lời những kiến nghị của cử tri huyện miền núi Sơn Tây liên quan đến việc bồi thường dự án thủy điện Đakđrinh.

Đối với huyện miền núi Sơn Tây, một trong 74 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021-2025, hàng năm, ngân sách huyện chủ yếu được hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh, nguồn thu được hưởng trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, do đó không có nguồn lực để đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định. Vì vậy, Trung ương và tỉnh xem xét không bắt buộc nguồn đối ứng ngân sách huyện thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cũng tại huyện miền núi Sơn Tây, nhiều cử tri đề nghị giải quyết dứt điểm việc đền bù cho 21 hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án thủy điện Đakđrinh vì nhiều năm qua vẫn chưa giải quyết xong, gây mất quyền lợi của người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện miền núi Sơn Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện miền núi Sơn Tây.

Bên cạnh những ý kiến, kiến nghị, cử tri còn băn khoăn giá vật tư đầu vào như phân bón, thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá cả chăn nuôi không ổn định, dịch bệnh vẫn thường xuyên xảy ra gây thiệt hại cho người chăn nuôi; giải quyết việc làm cho công dân trong độ tuổi lao động còn gặp nhiều khó khăn; chính sách bồi thường, tái định cư cho người dân còn nhiều bất cập.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, sau khi lắng nghe ý kiến của bà con và trả lời, giải đáp thấu đáo của các sở, ngành, địa phương theo thẩm quyền, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả mà các địa phương của tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm đời sống nhân dân, cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật kỷ cương được tăng cường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả trong đời sống và những hạn chế, bất cập mà cử tri đã nêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận ý kiến của bà con và sẽ có kế hoạch phối hợp đồng hành cùng Chính phủ để sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật có liên quan, giám sát hoạt động chặt chẽ của Chính phủ và các địa phương với mục tiêu đưa đất nước ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị, nhất là ở các huyện miền núi Quảng Ngãi có trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng đào tạo cán bộ người tại chỗ; cần bố trí nguồn lực phù hợp để quy hoạch, xây dựng phương án phòng, tránh sạt lở cụ thể, kịp thời di dời dân đến nơi ở mới trước mùa mưa bão; đồng thời người dân cần mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng từng địa phương, thay đổi tập quán canh tác theo hướng sản xuất hàng hóa, từ đó vươn lên làm giàu, góp phần đưa quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà cho các công nhân Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà cho các công nhân Nhà máy thủy điện Đakđrinh.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao tặng 80 suất quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo ở huyện miền núi Sơn Tây và Nghĩa Hành; đến thăm và trao 10 suất quà cho công nhân Nhà máy thủy điện Đakđrinh nằm trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Cục Chính trị và 4 Tỉnh đoàn trên địa bàn Quân khu ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng thế trận lòng dân

Kết nạp 60 nghìn đoàn viên mới, bồi dưỡng hơn 14.200 đoàn viên ưu tú tạo nguồn phát triển Đảng, đề nghị kết nạp 8.920 đảng viên, triển khai 7.720 công trình thanh niên… là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác thanh niên giữa Cục Chính trị với Tỉnh đoàn các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 giai đoạn 2024-2026.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư biểu dương các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela

Ngày 3/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã gửi thư biểu dương các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Báo Nhân Dân trân trọng đăng toàn thư:

Quảng Ngãi xác định phát triển kinh tế biển là nhiệm vụ chiến lược, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược

Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.