Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp xúc cử tri thị xã Sa Pa

Sáng 2/7, tại thị xã Sa Pa, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp xúc cử tri tại thị xã Sa Pa (Lào Cai).
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp xúc cử tri tại thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Đức Minh, đại biểu tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thị Lan Anh, đại biểu tỉnh Lào Cai.

Về phía tỉnh Lào Cai, dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thị xã Sa Pa và hơn 300 đại biểu cử tri của thị xã Sa Pa.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Tiếp đó, các đại biểu cử tri dự hội nghị đã phát biểu 12 ý kiến phản ánh, đề xuất các ý kiến, kiến nghị với trung ương, với tỉnh; phần lớn liên quan đến các chế độ, chính sách trên địa bàn thị xã. Trong đó, cử tri đề nghị trung ương có cơ chế chính sách cho phép xây dựng các trường nội trú liên xã, vùng tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã để tạo điều kiện học tập cho các em học sinh; bộ, ngành trung ương quan tâm sớm ban hành bản đồ địa giới hành chính mới, sớm thực hiện đồng bộ cơ sở dữ liệu của các đơn vị hành chính cũ vào đơn vị hành chính mới của thị xã Sa Pa trên phần mềm Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; đề nghị trung ương xem xét, giữ nguyên chế độ, chính sách từ 3-5 năm sau khi có quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có tỷ lệ hộ nghèo cao; đề nghị xem xét, đưa vào nội dung dự thảo Luật Di sản (sửa đổi) nội dung liên quan cơ chế chính sách hỗ trợ đối với những hộ dân sinh sống và canh tác trong vùng bảo vệ 1, vùng bảo vệ 2, các di tích quốc gia được xếp hạng.

Cử tri cũng phản ánh: Trên địa bàn thị xã Sa Pa có một số dự án, công trình do các bộ ngành trung ương quản lý; có một số dự án không hoạt động (bỏ không) hoặc có hoạt động nhưng không đem lại hiệu quả cao, vì vậy, đề nghị bộ, ngành trung ương cho phép thị xã Sa Pa thu hồi đất thuộc dự án, giới thiệu vào một vị trí khác phù hợp hơn để lấy quỹ đất đầu tư các công trình công cộng, các công trình phúc lợi xã hội.

Cử tri cũng đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện để người dân ổn định cuộc sống; những trường hợp không đủ điều kiện có kế hoạch cưỡng chế phá dỡ để trên địa bàn thị xã Sa Pa không còn trường nhà trái phép; bố trí nguồn lực đầu tư tuyến đường hầm kết nối từ trục chính qua núi Hàm Rồng; điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Sườn Đồi Con Gái, Vườn Đào, Violet cho phù hợp thực tế...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động từ nhiều yếu tố song với tinh thần quyết liệt, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong 6 tháng qua, chúng ta vẫn đạt được một số kết quả tích cực: Kinh tế vĩ mô ổn định, tình hình ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng-an ninh được tăng cường, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, là điểm sáng “ấn tượng”, góp phần không ngừng nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh: Thời gian qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đạt được một số kết quả quan trọng.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của đại hội Đảng các cấp đề ra, đồng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân thị xã Sa Pa tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời có các chủ trương, biện pháp, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, phát triển bền vững.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ thị xã Sa Pa rà soát, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, quản lý nhà nước về du lịch, thương mại, dịch vụ; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia, có giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri tại hội nghị rất khách quan, trách nhiệm, thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong thị xã Sa Pa.

Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương sớm xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.