Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập huyện Yên Thủy

Tối 10/11, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (11/11/1964-11/11/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tới dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.
Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm.
Nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Lễ kỷ niệm.

Cùng với sự phát triển của cả nước và tỉnh Hòa Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy đã quyết tâm xây dựng đảng vững mạnh, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, bảo đảm tốt chính sách an sinh; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững phấn đấu xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững.

Từ một nền kinh tế tự cấp, tự túc là chủ yếu, đến nay huyện Yên Thủy đã có sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kinh tế của huyện liên tục có bước phát triển khá.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ năm 2020 đến nay bình quân đạt 11%/năm; thu ngân sách nhà nước năm 2024 ước đạt 202,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Nhiều mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả, có tính đột phá được triển khai thực hiện đồng bộ, như: phát triển kinh tế trang trại, vườn đồi; thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch, hình thành cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất chuyên canh chất lượng cao bảo đảm tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap; tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 21 sản phẩm OCOP, trong đó: có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 17 sản phẩm đạt 3 sao.

Năm 2023, đã có 65 tấn bưởi Yên Thủy được xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU.

Toàn huyện có 9/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 32 khu dân cư kiểu mẫu, 292 vườn mẫu.

Huyện phấn đấu năm 2025 xây dựng thị trấn Hàng Trạm đạt chuẩn đô thị văn minh và Huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Với những kết quả đã đạt được trong 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thủy rất vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (thứ 2 từ phải sang) thăm gian trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện Yên Thủy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (thứ 2 từ phải sang) thăm gian trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện Yên Thủy.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Yên Thủy đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là phát triển cây có múi và cây dược liệu để hình thành vùng sản xuất lớn có giá trị kinh tế cao. Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng… đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó hết sức chú ý tới việc bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế-xã hội.

Quan tâm tới phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội. Tiếp tục phát triển mạng lưới y tế, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra các dịch bệnh lớn. Phát triển kinh tế-xã hội, cần hết sức quan tâm tới củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh: xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, nhất là ở những khu vực trọng điểm; đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn cuộc sống của nhân dân.

Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững. Xây dựng và phát triển trở thành một huyện kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc Trần Quang Phương đã thăm, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Yên Trị, huyện Yên Thủy.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.