Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Bắc Kạn

Ngày 16/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc các dân tộc thôn Khuân Bang, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.
Nhân dân Khuân Bang chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: TUẤN SƠN)
Nhân dân Khuân Bang chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đồng bào các dân tộc thôn Khuân Bang đã chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội và những vị khách quý đến thôn bằng lời then, tiếng tính và điệu múa bát truyền thống của đồng bào Tày.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, chính quyền thôn Khuân Bang phấn khởi thông tin: Thôn được thành lập năm 1953, đến nay, Khuân Bang có gần 60 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào Tày với hơn 270 nhân khẩu.

Từ một thôn vùng đặc biệt khó, những năm qua, nhờ phát triển kinh tế từ trồng rừng, cây ăn quả, rau màu thương phẩm và trồng ngô, lúa, số hộ có thu nhập trăm triệu đồng mỗi năm ngày càng tăng, hiện cả thôn chỉ còn 3 hộ diện khó khăn và không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Khuân Bang là một trong những thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa đầu tiên của Bắc Kạn. Năm 2024, 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đường làng, ngõ xóm đều đã được bê-tông hóa kiên cố, sạch sẽ và đến nay, thôn đã đạt 100% số tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng bào biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đồng bào biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đặc biệt, trong thôn còn hơn 40 ngôi nhà sàn truyền thống cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Tày vẫn còn được đồng bào lưu giữ. Trên cơ sở đó, Khuân Bang đã được tỉnh Bắc Kạn lựa chọn để thí điểm phát triển làng du lịch cộng đồng đầu tiên của tỉnh.

Sau 15 năm triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đến nay 100% số hộ đều chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, không có người nghiện ma túy, mắc tệ nạn xã hội.

Phát biểu với nhân dân Khuân Bang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, thời gian qua, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều phức tạp, đất nước cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là cơn bão số 3 gây thiệt hại lớn cho nhiều tỉnh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Khuân Bang cũng như tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong những năm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải mong muốn, trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân Bắc Kạn cũng như đồng bào Khuân Bang tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của đảng bộ tỉnh và địa phương, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tặng quà cho nhân dân thôn Khuân Bang. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn tặng quà cho nhân dân thôn Khuân Bang. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo đúng phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng".

Khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư về thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Chú trọng phát triển kinh tế liên vùng, phát huy thế mạnh kinh tế rừng gắn với bảo vệ, phát triển rừng bền vững, làm sao để người dân gắn bó với rừng, sống và làm giàu từ rừng. Tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc, giá trị văn hóa các dân tộc… Đặc biệt là tiếp tục xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, xây dựng quê hương, bản làng ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã tặng quà cho nhân dân thôn Khuân Bang.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh Làng du lịch xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn.

Khơi dậy bản sắc văn hóa qua du lịch cộng đồng

Thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhiều địa phương đã lựa chọn cách đi dựa vào nguồn lực bản địa. Ở vùng núi phía bắc, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng sinh kế mới cho người dân, khi văn hóa truyền thống được đặt vào vị trí trung tâm.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).