Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang

Ngày 5/6, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước có buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Đoàn kiểm tra, giám sát số 29, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh An Giang có bước chuyển mình tích cực.

Sau hợp nhất, An Giang sở hữu diện tích tự nhiên 9.888,91km2 quy mô dân số hơn 5,1 triệu người, gồm 102 xã, phường và đặc khu. Mô hình chính quyền 2 cấp mới đã giúp mở rộng không gian phát triển theo hướng đồng bằng-biên giới-biển đảo.

Đặc biệt, đặc khu Phú Quốc được định hướng trở thành trung tâm động lực của kinh tế biển, chuẩn bị đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Trong công tác kiện toàn bộ máy, cấp tỉnh đã giảm còn 14 cơ quan chuyên môn, tổ chức bên trong giảm mạnh 55,08% (giảm 141 đơn vị). Toàn tỉnh hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã với 410 cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Tỉnh cũng thực hiện nghiêm chủ trương bố trí 100% Bí thư Đảng ủy cấp xã không phải là người địa phương và tỷ lệ này ở chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đạt 91,18%.

ndo_bl_3-4443.jpg
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Nhờ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền với trên 19 nhiệm vụ được giao về cho cấp xã, thủ tục hành chính đã được rút ngắn đáng kể. Mô hình chính quyền tinh gọn giúp địa phương tiết kiệm chi thường xuyên đáng kể.

Năm 2025 tiết kiệm hơn 590 tỷ đồng, ước tính năm 2026 đạt hơn 611 tỷ đồng. Nguồn lực này được tái đầu tư cho đầu tư công cấp xã với tổng vốn giao năm 2026 là 1.530 tỷ đồng (bình quân 15 tỷ đồng/xã), đồng thời chi 132,159 tỷ đồng hỗ trợ đi lại, nhà ở cho cán bộ sau sắp xếp.

Sự bứt phá mạnh mẽ trong quản lý giúp GRDP năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (đứng thứ 14 cả nước). Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong quý I/2026 với mức đạt 7,8%, duy trì vị trí thứ nhất toàn vùng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần quyết liệt chỉ đạo hoàn thành phương án xử lý tài sản công dôi dư; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% giai đoạn 2026-2030.

Chỉ đạo rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài; tập trung tháo gỡ các vấn đề về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực thực hiện của nhà đầu tư…

ndo_bl_1-2139.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. An Giang được ghi nhận là “điểm sáng” khi vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và quyết liệt trong công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cũng chỉ ra những thách thức trong mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp (chiếm 33,84%, cao gấp ba lần trung bình cả nước), trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp.

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp trên 1.000 dân tại địa phương còn khiêm tốn, thiếu những “cánh chim đầu đàn” mang tính dẫn dắt. Để giải quyết vấn đề này, tỉnh yêu cầu phải khơi thông tối đa các nguồn lực sẵn có, từ đầu tư công đến cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế.

ndo_bl_3-2751.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Để tạo động lực mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh An Giang cần tập trung vào các giải pháp trọng tâm.

Theo đó, tỉnh tập trung rà soát, nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã, phường để đảm bảo vận hành bộ máy thông suốt. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công và tư nhân theo đúng quy hoạch tỉnh. Tận dụng lợi thế về hạ tầng số để đưa khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, công tác kiểm điểm, đánh giá đảng viên tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cần phải đi vào thực chất, tránh hình thức. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là cơ chế tự bảo vệ, là dịp giúp phát hiện sớm các vi phạm và lựa chọn đúng người tài cho kỷ nguyên phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền chế biến gạo của Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice). (Ảnh: ĐỨC AN)

Gỡ “nút thắt”, gia tăng lợi ích từ lúa phát thải thấp

Giai đoạn 2026-2030, Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để Đề án mang lại hiệu quả kinh tế thực chất cho nông dân, cần sớm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc CT.33 được triển khai sẽ kết nối với cầu Đại Ngãi 1 bắc qua sông Hậu.

Kết nối giao thông, sức bật cho khu kinh tế Định An

Các dự án hạ tầng tuyến đường bộ ven biển, xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.33 đang khẩn trương triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ hình thành mạng lưới giao thông kết nối vùng, liên vùng, tăng cường vận chuyển, lưu thông hàng hóa, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Người dân tuyến bờ Đông Kênh Đê trong phải chật vật di chuyển trên con đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Người dân mong ngóng con đường bê-tông kiên cố

Hơn 40 năm kể từ ngày đặt chân đến vùng đất ven biển của xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau), bà Trần Thị Dinh và những người cùng xóm vẫn vẹn nguyên khát khao và niềm mong mỏi giản dị: Có một con đường bê-tông kiên cố đi lại hằng ngày, không phải lội sình trong những ngày mưa tầm tã.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định tố tụng với bị can Nguyễn Tấn Phát.

Vĩnh Long: Bắt 2 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1996, xã Vĩnh Xuân và Phạm Thế Tạo, sinh năm 1995, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long điều tra hành vi mua bán, trao đổi, tàng trữ và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Đại điện lãnh đạo các đơn vị trao quyết định bàn giao nhà và tặng quà cho các hộ dân trên địa bàn xã Lai Hòa.

Cần Thơ bàn giao 30 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo khu vực biên giới biển

Chiều 9/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ cùng chính quyền địa phương 2 xã Lai Hòa và Vĩnh Hải tổ chức Lễ bàn giao 30 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà báo ngoài tỉnh đang có hoạt động tác nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau công bố kế hoạch tổ chức sự kiện Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I

Ngày 9/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo và giao ban báo chí quý II năm 2026, nhằm cung cấp thông tin về bức tranh kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm, đồng thời công bố chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch sắp diễn ra tại địa phương.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Hội Chữ thập đỏ Vĩnh Long đổi mới hoạt động nhân đạo

Chiều 9/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên hoạt động trên quy mô mới, được hình thành từ việc hợp nhất tổ chức Hội của tỉnh theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.