Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

Ngày 27/6, tại La Haye (Hà Lan), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan Mark Harbers đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Mark Harbers ký Biên bản Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Mark Harbers ký Biên bản Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. (Ảnh: VGP)

Tham dự phiên họp về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các Bộ: Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan.

Về phía Hà Lan có đại diện các Bộ: Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước, Ngoại giao, Nông nghiệp, Thiên nhiên và Chất lượng thực phẩm; Đại diện tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục của Hà Lan (NUFFIC), Ủy ban Hà Lan về đánh giá môi trường và các chuyên gia của một số viện nghiên cứu, trường đại học của Hà Lan.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan trong 50 năm qua, trong đó có quan hệ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Kể từ Phiên họp lần thứ 7, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, hai bên đã tích cực triển khai 19 nội dung hợp tác song phương, trong đó có 10 nội dung được hoàn thành, nổi bật là: Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng với thành lập Hội đồng điều phối vùng trên cơ sở các khuyến nghị của Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long (MDP).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cảm ơn về những đóng góp tích cực, hiệu quả của Hà Lan cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại Việt Nam; mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng, Trưởng đoàn Hà Lan Mark Harbers nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sang thăm làm việc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 8; nhấn mạnh chuyến thăm của Phó Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá cao sự tham gia, đóng góp của Phó Thủ tướng tại Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới vừa diễn ra tại Pháp.

Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước ảnh 3

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Mark Harbers chia sẻ về những lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan dành cho Việt Nam trong thời gian tới. (Ảnh: VGP)

Tại phiên họp, hai bên đã rà soát, đánh giá việc thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Thỏa thuận được thông qua tại Phiên họp lần thứ 7; tiến hành đối thoại chính sách chiến lược về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước, cập nhật các chính sách, hoạt động ưu tiên về biến đổi khí hậu và quản lý nước của Việt Nam và Hà Lan.

Trước những tiềm năng hợp tác của hai bên, phía Việt Nam đã nêu các đề xuất hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên về biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, quản lý lũ lụt, cảng biển, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực… Phía Hà Lan ghi nhận tích cực các đề xuất, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam.

Hai bên đã thống nhất về các nội dung hợp tác tiềm năng mới giữa hai nước cho giai đoạn tới, trong đó nhân dịp này ký kết Kế hoạch hợp tác chung trong lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi bền vững.

Kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Môi trường Mark Harbers đã ký Biên bản Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nhất trí Phiên họp lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, thời gian cụ thể sẽ được hai bên quyết định thông qua kênh ngoại giao.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc trao đổi với Hoàng thân Jaime de Bourbon de Parme về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc trao đổi với Hoàng thân Jaime de Bourbon de Parme về các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VGP)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Lan và đồng chủ trì Khóa họp thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, chiều 27/6, tại La Hay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã gặp và làm việc với Hoàng thân Jaime de Bourbon de Parme, Đặc phái viên về khí hậu của Hà Lan.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao kinh nghiệm và vai trò của Hoàng thân với tư cách Đặc phái viên về khí hậu; mong muốn Hoàng thân khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan chuyển giao công nghệ và đầu tư vào lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kiến thiết hạ tầng thông minh ở Việt Nam; hỗ trợ xây dựng các quy định và hỗ trợ tài chính xử lý vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Hoàng thân Jaime de Bourbon de Parme đánh giá cao các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như sự tham gia tích cực và trách nhiệm của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh về hiệp ước tài chính toàn cầu mới tại Pháp vừa qua; nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nguồn nước và chuyển đổi năng lượng.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thăm Trung tâm toàn cầu về thích ứng với biến đổi khí hậu và Trung tâm Hydrogen xanh tại Cảng Rotterdam.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.