Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan

Ngày 6/4, tại Nhà hát Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hà Lan (9/4/1973-9/4/2023).
Các đại biểu chúc mừng các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.
Các đại biểu chúc mừng các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Mối quan hệ giữa Hà Lan và Việt Nam đã có lịch sử hơn 400 năm. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, quan hệ Việt Nam-Hà Lan ngày càng phát triển tích cực, nhất là trong 2 thập kỷ qua với các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp này là nhu cầu bổ sung cho nhau và mong muốn chia sẻ những giá trị chung, sự tương đồng về điều kiện tự nhiên cũng như những thách thức của môi trường, khí hậu.

Việc triển khai các thỏa thuận "Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước" từ năm 2010 và "Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực" vào năm 2014 chiếm một vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hà Lan và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2019. Kể từ đó, hai bên hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, trên nền tảng song phương tốt đẹp, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hà Lan.

Về thương mại, trong năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,6 tỷ USD.

Về đầu tư, Hà Lan hiện có 185 dự án đầu tư tại Thành phố với tổng vốn đạt hơn 5 tỷ USD, đứng thứ 5/117 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Thành phố.

Ở góc độ địa phương, từ các hợp tác trước đó và qua chuyến thăm của Ngài Ahmed Aboutaleb, Thị trưởng thành phố Rotterdam vào tháng 7 năm ngoái, hai thành phố cùng cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường, đô thị, cảng biển...

“Các dự án, tư vấn về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, phát triển xe đạp ở khu vực trung tâm hay đầu tư của các doanh nghiệp có công nghệ hàng đầu của Hà Lan đang góp phần tạo nên một Thành phố Hồ Chí Minh xanh hơn, phát triển bền vững hơn”, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, những học bổng Hà Lan cấp cho sinh viên Việt Nam, trong đó có sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, để theo học tại các trường học hàng đầu của Hà Lan đang góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin thêm, với hơn 24.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan đang hằng ngày góp phần xây dựng những kết nối bền chặt hơn cho văn hóa hai nước trong khi, tương tự, nhiều người Hà Lan đang “kéo” Hà Lan lại gần Thành phố Hồ Chí Minh bằng sự hiện diện đang ngày càng tăng của mình tại Thành phố. Đây là tài sản quý giá trong quan hệ giữa hai nước.

“Tôi tin tưởng rằng, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam và Hà Lan nói chung, quan hệ hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Hà Lan nói riêng, sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định.

Ông Daniël Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.
Ông Daniël Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, chia sẻ một số kết quả nổi bật trong quan hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam, ông Daniël Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hà Lan vẫn là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Lan là thị trường xuất khẩu số một của các sản phẩm Việt Nam tại châu Âu.

Ông Daniël Stork mong muốn quan hệ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, người dân Vương quốc Hà Lan với Việt Nam, trong đó, có Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thắt chặt.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.