Việt Nam và Hà Lan thúc đẩy hợp tác trong thích ứng biến đổi khí hậu

Tại các cuộc làm việc với các lãnh đạo Hà Lan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng biến đổi khí hậu; nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Hà Lan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Hà Lan Carola Schouten. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Hà Lan Carola Schouten. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trưa 26/6, tại La Hay, nhân dịp đồng chủ trì Kỳ họp thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nước (IC8), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã hội đàm với Phó Thủ tướng Hà Lan Carola Schouten.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Phó Thủ tướng Hà Lan đánh giá chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi hai nước kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023); tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, mong muốn của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan thời gian qua; khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, mong muốn của lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí thời gian tới cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; thực hiện hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Hai Phó Thủ tướng nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, cùng chịu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và cùng quyết tâm hành động hướng tới phát triển xanh, bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các đối tác G7 triển khai Tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; đề nghị Hà Lan thúc đẩy hợp tác với Việt Nam không chỉ về chính trị, kinh tế mà cả về văn hóa xã hội như: hưu trí, bảo hiểm xã hội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bình đẳng giới, phát triển nguồn nhân lực... Phó Thủ tướng Hà Lan mong muốn Việt Nam ủng hộ Hà Lan tăng cường quan hệ với ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như: khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, ASEM, Liên hợp quốc...

Về vấn đề Biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Chính phủ Hà Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, phát huy vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị hai nước; đồng thời khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo môi trường tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nhân và khách du lịch nước ngoài, trong đó có Hà Lan, đến Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Jan Anthonie Bruijn (bên trái), Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Vera Bergkamp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Jan Anthonie Bruijn (bên trái), Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Vera Bergkamp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Trong chuyến công tác tại Hà Lan và đồng chủ trì Khóa họp thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, sáng 26/6, tại La Hay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp và Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm làm việc tại Hà Lan của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Hà Lan về thương mại, đầu tư và hợp tác thích ứng biến đổi khí hậu; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan; khẳng định quyết tâm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững.

Phó Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA; đề nghị Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn EVIPA, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hà Lan mở rộng kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam; ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; đề nghị Hà Lan cùng các đối tác song phương và đa phương hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan bày tỏ ấn tượng về những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Hà Lan tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Nghị viện Hà Lan và Quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan; mong muốn Việt Nam ủng hộ Hà Lan thúc đẩy quan hệ với ASEAN.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Hà Lan cùng các đối tác song phương và đa phương hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Hà Lan cùng các đối tác song phương và đa phương hỗ trợ Việt Nam triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cả ở kênh Chính phủ và Quốc hội; tích cực triển khai những kết quả đạt được nhân chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 12/2022 vừa qua, nhất là trong lĩnh vực quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Hà Lan sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới trên bình diện song phương và tại các diễn đàn đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định trên thế giới và khu vực, cũng như việc giải quyết các thách thức toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về Biển Đông, hai bên khẳng định ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã chuyển lời thăm hỏi và mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp và Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn.

Hai nhà lãnh đạo Nghị viện Hà Lan đã vui vẻ nhận lời mời và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.