Phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines thực chất và hiệu quả hơn

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kể từ khi nhậm chức và cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Philippines đến Việt Nam sau bảy năm.
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân đến Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1976. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015. Việc nâng tầm quan hệ mở ra giai đoạn mới để hai bên tăng cường hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương.

Quan hệ Việt Nam-Philippines thời gian qua giữ đà phát triển tốt đẹp và thu được thành quả trong nhiều lĩnh vực. Hợp tác chính trị giữa hai nước tiếp tục được tăng cường. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Các cơ chế hợp tác song phương phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể. Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines giai đoạn 2019-2024 và Biên bản thỏa thuận của Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines được hai bên tích cực thực hiện.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt khoảng 7,8 tỷ USD, tăng 12% so với mức năm 2021. Tính đến hết tháng 11/2023, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,1 tỷ USD.

Với Việt Nam, Philippines hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 trên thế giới và lớn thứ sáu trong ASEAN. Philippines cũng là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Trong 11 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Philippines 2,63 triệu tấn gạo, tương ứng 1,41 tỷ USD. Philippines hiện có 92 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận, cơ chế hợp tác hiện có; nhất trí thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai… Hợp tác biển ngày càng được củng cố, mở rộng phạm vi để phù hợp quan tâm của hai nước trong tình hình mới.

Trong các lĩnh vực quan trọng khác, như giáo dục-đào tạo, lao động, văn hóa…, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận, chương trình hợp tác, đồng thời thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác trong giai đoạn tới. Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch, lượng khách du lịch hai chiều phục hồi tốt. Chín tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón gần 130.000 lượt khách Philippines, trong khi Philippines đón gần 52.000 lượt khách Việt Nam, tương đương mức cùng kỳ năm 2019.

Trong các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC... Philippines duy trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, coi trọng ASEAN. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Philippines duy trì phối hợp và tham vấn lẫn nhau, góp phần củng cố đoàn kết và bảo đảm vai trò trung tâm của Hiệp hội.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược duy trì đà phát triển mạnh mẽ, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philippines và Phu nhân tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong tất cả các mặt. Đây cũng là cơ hội để hai bên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển, thích ứng biến đổi khí hậu…

Đón Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lần đầu thăm Việt Nam trên cương vị mới, Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán luôn coi trọng quan hệ với các nước thành viên ASEAN, trong đó có Philippines, cũng như việc tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Philippines và Phu nhân thành công tốt đẹp, đưa quan hệ Đối tác chiến lược tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.