Phát triển nông, lâm nghiệp công nghệ cao ở miền tây Nghệ An

Khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng đất đỏ ba-dan Phủ Quỳ, những năm qua Tập đoàn TH đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, góp phần đổi thay nhanh chóng vùng đất miền tây xứ Nghệ, đem lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân vốn vất vả vì nắng và gió Lào.

Thu hoạch ngô làm thức ăn cho bò sữa tại Nghệ An.
Thu hoạch ngô làm thức ăn cho bò sữa tại Nghệ An.

Biến đồng cỏ thành trang trại

Cách đây hơn 10 năm, quá lo lắng và trăn trở vì hiểm họa sữa melamine của Trung Quốc gây bệnh sạn thận cho trẻ em, trong khi lúc đó thị trường sữa Việt Nam chủ yếu là nhập sữa bột về pha lại (chiếm đến 92%), cho nên bà Thái Hương - nhà sáng lập và tư vấn chiến lược Tập đoàn TH quyết định: “Phải làm ngay ly sữa tươi sạch cho trẻ em Việt Nam, không thể chậm trễ hơn!”. Tấm lòng “vì trẻ em hôm nay” của nữ doanh nhân lại được sự giúp sức của tỉnh Nghệ An và huyện Nghĩa Đàn, đã tạo nên một trang trại bò sữa chăn nuôi tập trung ứng dụng CNC lớn nhất châu Á ở vùng đất đỏ ba-dan Phủ Quỳ đầy tiềm năng. Với tổng mức đầu tư gần 1,2 tỷ USD, đến nay TH đã gây dựng được đàn bò sữa lên đến 45 nghìn con ở huyện Nghĩa Đàn và một nhà máy chế biến sữa tươi hiện đại có công suất tối đa 500 nghìn tấn/năm, đang vận hành ổn định giai đoạn 1 với công suất 200 nghìn tấn sữa/năm, với hơn 70 loại sản phẩm sữa mang thương hiệu TH true MILK.

Để có một ly sữa sạch TH true MILK đạt tiêu chuẩn quốc tế, Tập đoàn TH đã áp dụng CNC, công nghệ 4.0 trong chăn nuôi bò sữa tập trung với quy trình sản xuất khép kín “Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”. Tại trang trại bò sữa TH, hầu hết hoạt động quản lý đàn bò được tự động hóa hoàn toàn, trong đó có sử dụng chíp afitag gắn vào chân từng con bò, có thể kiểm soát bệnh viêm vú trước bốn ngày để cách ly bò bệnh, bảo đảm nguồn sữa nguyên liệu luôn tươi sạch… Mặc dù đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp CNC đòi hỏi một thời gian dài mới cắt lỗ và có lãi theo kế hoạch, nhưng với những thành công của TH true MILK, doanh thu và lợi nhuận tăng liên tiếp trong những năm gần đây, đã khiến việc giảm lỗ lũy kế của TH nhanh hơn so với kế hoạch. Hiện TH tiếp tục dẫn đầu trong phân khúc sữa tươi với doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, dẫn đầu toàn ngành sữa với nguồn sữa tươi nguyên liệu hoàn toàn từ trang trại chăn nuôi đàn bò thuộc chủ sở hữu; lãi ròng năm 2018 đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần so với 5 năm trước.

Trên cơ sở “chìa khóa vàng CNC”, để tự chủ hoàn toàn nguồn nguyên liệu sản xuất, chế biến sữa theo chuỗi khép kín từ trang trại tới nhà máy và đến người tiêu dùng, TH tiếp tục nhân rộng đàn bò sữa CNC ra nhiều địa phương như Hà Giang, Thanh Hóa, Phú Yên. Dự kiến, đến năm 2020, đàn bò sữa của TH sẽ đạt quy mô lên tới 137 nghìn con. Cùng với đó, TH đang phát triển mô hình liên kết với nông dân trong chăn nuôi bò sữa hữu cơ với thương hiệu Đà Lạt Milk. Ngoài ra, TH còn triển khai dự án nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD. Nhờ có TH true MILK mà ngành sữa Việt Nam không chỉ ghi dấu ấn với trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng CNC lớn nhất châu Á với các sản phẩm sữa tươi chất lượng quốc tế, mà sản lượng cũng không thua kém gì các nước dẫn đầu như Ô-xtrây-li-a, Mỹ, Niu Di-lân, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ nhập sữa bột về pha lại từ 92% (năm 2008) nay còn hơn 60%.

Đánh thức một vùng đất

Sau thành công từ dự án bò sữa, Tập đoàn TH đã xây dựng chuỗi sản xuất thực phẩm, rau, củ, quả, đồ uống sạch và dược liệu…, đồng thời thúc đẩy các đơn vị sản xuất đi theo hướng phát triển bền vững, cạnh tranh với nhau trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và quốc tế.

Cuối năm 2013, TH là chủ nhân của nhà máy đường NASU có công suất lên đến 9.000 tấn mía/ngày đêm ở Quỳ Hợp (Nghệ An). Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy, đã có hàng chục nghìn nông dân, trong đó có không ít bà con dân tộc thiểu số trồng hơn 20.000 ha mía với các giống mới, năng suất cao. Đây cũng là một trong số nhà máy đường hiện đại, có công suất lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, TH cũng xây dựng thành công mô hình 130 ha trồng rau, củ, quả hữu cơ sạch trong nhà lưới và theo quy trình VietGAP cùng 250 ha thảo dược quý ở các huyện miền tây Nghệ An có tác dụng tốt cho sức khỏe như hà thủ ô đỏ, sâm bạch quả, tam thất, hoàng linh chi, gấc, rau má…

Ngày 22-2 vừa qua, TH đã khánh thành, đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên có công suất lớn và hiện đại nhất miền trung. Với các thiết bị hiện đại của Đức, quy mô đầu tư 1.177 tỷ đồng, nhà máy cho ra các dòng sản phẩm như nước tinh khiết, nước uống thảo dược TH true HERBAL, sữa hạt cao cấp TH true NUT, thức uống lên men từ mầm lúa mạch TH true MALT… với công suất 76 nghìn chai/giờ.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nông nghiệp CNC, Tập đoàn TH còn “lấn sân” đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản, trong đó có nhà máy chế biến gỗ MDF và các sản phẩm gỗ cao cấp ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn). Với các loại thiết bị nổi tiếng của EU, nhà máy có tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD, hằng năm sản xuất khoảng 40.000 m3 gỗ ghép thanh và 400.000 m3 ván MDF. Hiện nhà máy đang đưa vào vận hành giai đoạn 1 với nhiều dòng sản phẩm được khách hàng tin dùng. Tỉnh Nghệ An cũng quy hoạch hàng chục nghìn héc-ta đất lâm nghiệp ở miền tây để phục vụ trồng nguyên liệu cho nhà máy. Đây cũng là nhà máy chế biến gỗ vào loại lớn và hiện đại của khu vực Bắc Trung Bộ, giúp nâng cao giá trị gỗ rừng trồng mà bấy lâu nông dân vẫn bán cho nhà máy làm nguyên liệu bột giấy.

Các dự án do Tập đoàn TH đầu tư triển khai tại Nghĩa Đàn và một số địa phương khác đã góp phần đổi thay nhanh chóng vùng đất miền tây xứ Nghệ, góp phần đem lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân địa phương. Chị Lê Thị Na, dân tộc Thổ ở xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Đàn) chia sẻ: Từ khi gia đình trồng ngô bán cho trang trại nuôi bò, một năm ba vụ, sau khi trừ các loại chi phí, mỗi héc-ta thu về hơn 100 triệu đồng. Trước đây, rơm, phụ phẩm từ cây lúa, nông dân thường đốt sau thu hoạch thì nay cũng được doanh nghiệp nuôi bò thu mua với giá cao.

Có dịp đi dọc đường Hồ Chí Minh mới thấy vùng đất đỏ ba-dan Nghĩa Đàn “thay da đổi thịt” với những vùng mía nguyên liệu xanh tít tắp, những đồng cỏ giống Mỹ hàng trăm héc-ta; ngô, cao lương đỏ bạt ngàn; hoa hướng dương vàng rộm. Những dàn xe, máy thu hoạch liên hoàn hiện đại chẳng khác gì ở Mỹ hay châu Âu. Ấn tượng nhất là khi cánh đồng hướng dương thuộc địa phận xã Nghĩa Sơn trở thành điểm du lịch thu hút hàng chục nghìn lượt khách du lịch mỗi dịp nở hoa, góp phần tạo thêm việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Với hiệu quả từ các dự án nông, lâm nghiệp CNC mà Tập đoàn TH đã đạt được, ngày 22-2 vừa qua, Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Có thể bạn quan tâm

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

(Ảnh minh họa có sử dụng yếu tố AI)

Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

Sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến kéo theo yêu cầu quản lý thuế dựa trên dữ liệu, đặt ra bài toán về chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và hộ cá thể. Trước áp lực đối soát dòng tiền và hóa đơn phức tạp, người bán hàng trực tuyến cần những giải pháp hỗ trợ thực chất để vừa chuẩn hóa pháp lý, vừa bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đang được triển khai nhằm bổ sung nguồn cung cho thị trường. (Ảnh: KC)

Đẩy nhanh dòng vốn cho nhà ở xã hội

Quy mô chương trình tín dụng nhà ở xã hội đã mở rộng lên hơn 153 nghìn tỷ đồng, cam kết cho vay tăng gần 3 lần so với cuối năm 2025. Trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn, việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung, tiến độ dự án là yếu tố quan trọng để thúc đẩy giải ngân.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Nghề đan lát được quảng bá tại lễ hội của xã. (Ảnh: HẰNG)

Người dân tộc “giữ lửa” nghề truyền thống

Thời gian qua, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) đã chú trọng quảng bá hình ảnh nghề truyền thống của người đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế. Song song đó, chính quyền xã luôn khuyến khích người dân duy trì nghề truyền thống, từng bước gắn phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Toàn cảnh hệ thống dây chuyền bốc rót than của Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV. (Ảnh QUANG THỌ)

Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo tốt đời sống người lao động

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành than còn nhiều khó khăn, Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn duy trì ổn định nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than; đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động, tạo động lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2026.

Diễn đàn kỳ vọng góp phần kết nối 3 yếu tố dữ liệu, công nghệ và thị trường, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, phù hợp hơn với điều kiện của khu vực kinh tế tập thể. (Ảnh: HNV)

Chuyển đổi số trong Hợp tác xã: Từ dữ liệu sản xuất đến mở rộng thị trường

Chuyển đổi số đang trở thành một yêu cầu ngày càng rõ nét đối với khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, với nhiều hợp tác xã, vấn đề đặt ra không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà còn là chuyển đổi số để giải quyết bài toán gì, bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tạo ra hiệu quả thực chất.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ

Sáng 7/10, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng gần 61 USD/ounce, trong bối cảnh giá dầu phục hồi trước những rủi ro dai dẳng đối với nguồn cung từ Trung Đông, khiến các lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất tiếp tục được chú ý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.