Phát triển kinh tế, văn hóa dọc sông Hồng

Xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng cùng với việc phục dựng Phố Hiến xưa sẽ góp phần tạo ra những giá trị, động lực mới để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đưa Hưng Yên trở thành một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.
Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Ông Nguyễn Văn Uyển, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên phấn khởi cho biết: "Người dân chúng tôi dậy từ sáng sớm để đến chứng kiến lễ khởi công con đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đây là con đường mong ước của nhân dân. Chúng tôi đã sẵn sàng bàn giao đất cho dự án để con đường sớm hoàn thành, giúp hồi sinh di sản Phố Hiến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên Đỗ Hữu Nhân chia sẻ: Xưa kia Phố Hiến là đô thị, thương cảng sầm uất, với câu ca được truyền tụng qua nhiều thế hệ “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, một đô thị hình thành và phát triển từ thế kỷ 16, cực thịnh vào giữa thế kỷ 17. Với vai trò lịch sử và ý nghĩa sâu xa của quần thể di tích Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm tu bổ, giữ gìn, tôn tạo các di tích còn lại của quần thể di tích Phố Hiến.

Việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống để phát triển sản phẩm du lịch mang thương hiệu, bản sắc Phố Hiến là việc làm vừa có ý nghĩa kinh tế-xã hội, vừa có ý nghĩa lịch sử, văn hóa; đồng thời tỉnh Hưng Yên trình Chính phủ đề án xây dựng và phục dựng Phố Hiến cổ không chỉ là nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích văn hóa lịch sử mà còn “Tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc”.

Điểm nhấn của đề án là tái tạo lại các phố phường nơi người dân, người nước ngoài đến sinh sống, sản xuất, kinh doanh, buôn bán; những công trình kiến trúc, văn hóa và thương cảng sầm uất trên bến, dưới thuyền ngày xưa…, để Phố Hiến trở thành nơi thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Do vậy, tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng sẽ kết nối “Phố Hiến cổ” với các công trình di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng và những công trình di sản văn hóa ở một số tỉnh, thành phố lân cận, trở thành con đường du lịch tâm linh của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025. Dự án đi qua 13 xã với tổng chiều dài là hơn 55 km. Tuyến chính quy mô đường cấp II đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk = 100km/giờ và đường bên theo Tiêu chuẩn TCVN 4054:2005. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.275 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án, từ năm 2025 - 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết: Dự án xây dựng đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông thiết yếu của tỉnh và khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân; mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị, dịch vụ, du lịch dọc tuyến đường di sản, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường cũng sẽ kết nối các công trình di sản văn hóa, tâm linh theo trục Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương, Đền Trần; liên kết giao thông giữa Hà Nội - Hưng Yên - Ninh Bình, tạo động lực phát triển liên vùng. Đây chính là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Để dự án được triển khai, thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và nguồn vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm công trình được thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

UBND các xã, phường trong vùng dự án tiếp tục tập trung quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Việc thực hiện chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân phải thực hiện đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân; sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để bảo đảm tiến độ của dự án.

Hiện nay, các địa phương có tuyến đường đi qua đã ban hành thông báo thu hồi đất, cơ bản hoàn thành việc kiểm đếm và xác định nguồn gốc đất; tổ chức lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Một số địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tổ chức chi trả cho các hộ dân. Đến nay, các địa phương đã giải phóng mặt bằng được 65 ha, đạt khoảng 24% tổng diện tích đất phải thu hồi. Thời gian tới, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát... cần huy động thiết bị hiện đại, lựa chọn đội ngũ nhân lực có năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án; phấn đấu thi công đúng tiến độ và đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng niềm mong đợi của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy phường Tam Sơn tổ chức họp quán triệt, triển khai đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tam Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trọng điểm, phường Tam Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt trong 20 ngày cao điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, đã có bài phát biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các đại biểu với những đề xuất về định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia.

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".