Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực phát triển bền vững

Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp Tạp chí Cộng sản và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi và xây dựng con người Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới".

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các nhà khoa học, chuyên gia.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến khẳng định, xuất phát từ những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh mong muốn thông qua hội thảo sẽ làm rõ những vấn đề lý luận nền tảng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển con người; phân tích toàn diện tiềm năng, lợi thế, những hạn chế và các điểm nghẽn trong quá trình phát triển của tỉnh Quảng Ninh; đồng thời gợi mở những hướng đi mới, những không gian phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và các đột phá cần ưu tiên trong giai đoạn mới.

2.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Quảng Ninh không dừng lại ở cải cách hành chính mà còn là tỉnh đi đầu về chính quyền điện tử, chính quyền số, thành phố thông minh.

Tỉnh đã xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh, kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa quy trình nội bộ, từng bước hình thành môi trường quản trị dựa trên dữ liệu.

Quảng Ninh cũng đang nổi lên như một "đấu thủ" mang tầm khu vực của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là địa phương tiên phong đăng cai Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, phát động Chiến dịch khởi nghiệp sáng tạo Quảng Ninh đến năm 2030, đồng thời cam kết dành nguồn lực, tạo môi trường và không gian chính sách để nuôi dưỡng, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ.

6.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo đó, Quảng Ninh đã và đang kiên định triết lý phát triển: lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt và tích hợp lại, xác định đây là con đường ngắn nhất để hội tụ, lan tỏa và bứt phá đi lên.

Từ các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đến các chương trình hành động, Quảng Ninh nhất quán coi xây dựng con người Quảng Ninh - công dân số, công dân du lịch, công dân biển, công dân biên giới, vừa là điều kiện, vừa là thước đo thành công của mọi chính sách theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn còn không ít hạn chế, bất cập về tiềm lực khoa học-công nghệ, nhất là ở cấp độ doanh nghiệp chưa tương xứng với quy mô nền kinh tế; tỷ lệ doanh nghiệp khoa học-công nghệ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp còn khiêm tốn; nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng, công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sinh học, an ninh mạng… còn thiếu và chưa đồng đều; khoảng cách về chuyển đổi số giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực kinh tế biển-du lịch với các vùng miền núi, biên giới, hải đảo còn khá lớn; văn hóa đổi mới sáng tạo, văn hóa chấp nhận rủi ro để sáng tạo chưa thật sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

8.jpg
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Vì vậy, Quảng Ninh cần quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; Phải coi việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng con người không chỉ là một trụ cột kinh tế-xã hội-kỹ thuật, mà là đột phá chiến lược về thể chế, về mô hình phát triển, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù về thử nghiệm mô hình mới, về hợp tác công-tư trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, khu công nghệ cao, khu đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng của Trung ương về phân cấp, phân quyền và phát huy tính chủ động, sáng tạo đột phá của địa phương; đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Quảng Ninh xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số.

Đây là điểm mấu chốt quyết định thành công của mọi chiến lược phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

3.jpg
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Đồng thời cần có chiến lược thu hút, đào tạo, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, quản trị hiện đại. Quan tâm xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, lập trình viên, nhà khoa học, nhà quản lý người Quảng Ninh có thể làm việc trong môi trường quốc tế, dẫn dắt các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm, doanh nghiệp công nghệ của tỉnh.

Coi xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức số là nhiệm vụ then chốt: mỗi cán bộ phải là một “hạt nhân chuyển đổi số”, có tư duy dữ liệu, biết sử dụng và khai thác hệ thống số, biết làm việc trong môi trường kết nối, liên thông; kiên quyết loại bỏ tư duy nhiệm kỳ, lợi ích cục bộ, tâm lý sợ trách nhiệm, ngại đổi mới, những “rào cản mềm” đối với khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế và huy động sức mạnh của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, người dân trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của Quảng Ninh: logistics thông minh, du lịch thông minh, kinh tế biển xanh, năng lượng tái tạo, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính-thương mại hiện đại.

4.jpg
Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu tham dự.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận của các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành đã góp phần quan trọng giúp Quảng Ninh hoàn thiện các định hướng lớn của tỉnh giai đoạn 2026-2030; từ mô hình tăng trưởng mới; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số toàn diện; đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ giá trị con người Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững; trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.