Phát triển du lịch bền vững từ năng lượng sạch

Phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch là một hành trình lâu dài, bền bỉ và kiên nhẫn. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung đang hướng đến sử dụng năng lượng sạch nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, qua đó từng bước thực hiện chuyển đổi xanh trong “ngành công nghiệp không khói” này.

Du khách thích thú với tour khám phá Củ Chi bằng xe đạp.
Du khách thích thú với tour khám phá Củ Chi bằng xe đạp.

Đặc khu Côn Đảo hứa hẹn sẽ là một điểm đến lý tưởng về du lịch xanh của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập. Bí thư Đảng ủy Đặc khu Lê Anh Tú cho biết, Côn Đảo đang nỗ lực để trở thành một “đảo xanh, thông minh và đáng sống”.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Côn Đảo tập trung vào ba khâu đột phá gồm: Hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải, rác thải và phát triển giao thông xanh; phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng đảo thông minh.

Đặc biệt, việc phát triển mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt năng lượng xanh là một giải pháp quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Dự kiến, thời gian tới, Côn Đảo sẽ có 6 tuyến xe buýt phục vụ cho người dân, du khách tham quan.

Theo các chuyên gia, năng lượng tiêu thụ trong du lịch phần lớn nhất đến từ vận chuyển và vận hành các khu nghỉ dưỡngkhách sạn… Do đó, sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm là tiền đề đầu tiên góp phần phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều công trình du lịch được cấp chứng nhận xanh.

Bà Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh Vietravel, cho biết, đa phần du khách toàn cầu hiện nay quan tâm đến sản phẩm du lịch thân thiện môi trường. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn để được trải nghiệm xanh. Riêng khách quốc tế từ châu Âu và Bắc Mỹ thậm chí đặt ra yêu cầu cụ thể như khách sạn dùng năng lượng tái tạo, điểm đến có chứng chỉ bền vững.

“Để đáp ứng, Vietravel đã triển khai nhiều giải pháp như thiết kế hành trình hạn chế di chuyển, lựa chọn cơ sở lưu trú đạt chuẩn xanh, tăng hoạt động trải nghiệm cộng đồng, quản lý ẩm thực để giảm lãng phí, ứng dụng công nghệ số nhằm cắt giảm in ấn”, bà Tạ Thị Tú Uyên chia sẻ.

Theo ông Đặng Hiếu Trung, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Trọng Điểm (Focus Travel Group), ngày nay, du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, rất quan tâm đến các yếu tố bền vững. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn để trải nghiệm các sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường, từ việc sử dụng năng lượng sạch, giảm thiểu rác thải nhựa, đến các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

“Focus Travel Group đã và đang triển khai các chiến lược chuyển đổi xanh mạnh mẽ. Hiện chúng tôi đang đóng 2 tàu du lịch trên sông Mekong hoàn toàn do các đơn vị thiết kế, đóng tàu trong nước đảm nhận. Tàu được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời cùng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế. Tàu còn thiết lập chế độ “tắt điện một phần” trong vòng 30 phút mỗi ngày góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho du khách”, ông Đặng Hiếu Trung, Tổng Giám đốc Focus Travel Group cho hay.

Những bước đi mạnh mẽ của các nhà phát triển du lịch tiên phong tại Việt Nam đang góp sức tái hiện bản đồ du lịch bền vững tại Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình phát triển và ứng dụng năng lượng xanh vào các công trình cũng như chuỗi vận hành bền vững cũng đặt ra một thực tế cần giải đáp: Năng lượng xanh có gây áp lực và tổn hại đến môi trường và xã hội con người hay không? Làn sóng phát triển bền vững mạnh mẽ có thể đang bỏ ngỏ một vấn đề quan trọng về sự tác động ngược của nó.

Ông Ngô Hoài Đức, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (SACA) cho rằng, việc tiết kiệm năng lượng không chỉ dừng lại khi công trình đã đi vào hoạt động mà cần được chú trọng ngay từ khâu thiết kế, thi công.

Các yếu tố như sử dụng nước hợp lý và ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường phải được đặt lên hàng đầu. Đây chính là nền tảng để các công trình vận hành hiệu quả, giảm phát thải, đồng thời gia tăng uy tín và sức hút đối với du khách.

Tại Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu - TPO lần thứ 12 diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO cho biết, chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 của TPO đó là “Định hình tương lai ngành du lịch, hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”. Thông điệp này phản ánh cơ hội của thời đại và khẳng định rằng, chuyển đổi xanh bảo đảm tăng trưởng bền vững và toàn diện.

Với chủ đề trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ các chiến lược và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Thông qua các phiên họp, hội nghị và Tuyên bố Chủ tịch, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy du lịch phát triển bền vững, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn bảo vệ môi trường và bản sắc văn hóa.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Đại hội đồng TPO lần thứ 12, Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố đăng cai đã giới thiệu và đề xuất sáng kiến TPO Green Horizon - nhằm xây dựng cộng đồng du lịch xanh-bền vững-thông minh trong toàn mạng lưới TPO. Sáng kiến này đã nhận được sự đồng thuận 100% của các đại biểu tham gia và được đánh giá rất cao bởi các thành phố thành viên TPO.

Đây là kết quả quan trọng, khẳng định vai trò tiên phong và năng lực dẫn dắt của Thành phố Hồ Chí Minh trong hợp tác du lịch toàn cầu.

Theo bà Nguyễn Minh Phương, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang đặt năng lượng sạch và chuyển đổi xanh là chìa khóa để phát triển du lịch bền vững.

Với vị thế là trung tâm du lịch lớn của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh nhận thức rõ rằng phát triển không thể chỉ dựa trên số lượng mà phải đi đôi với chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Chính vì vậy, ngành du lịch thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành để kiến nghị những cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.

“Nếu chuyển đổi số tạo ra trải nghiệm mới, thì chuyển đổi xanh chính là yếu tố bảo đảm sự bền vững. Với sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp, chúng tôi kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình xanh hóa du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến trong mắt du khách quốc tế", bà Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.