Phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức ở Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác phát triển đảng viên là trí thức trẻ, học sinh, sinh viên của Đảng bộ TP Hà Nội đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Bằng nhiều giải pháp, các tổ chức đảng đã khắc phục khó khăn, thu hút một lực lượng lớn người trẻ có trình độ, đạo đức, nhiệt huyết phấn đấu, được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp Đảng cho sinh viên Trường Học viện tài chính. Ảnh: GIÁNG VÂN
Lễ kết nạp Đảng cho sinh viên Trường Học viện tài chính. Ảnh: GIÁNG VÂN

Sinh năm 1993, Nguyễn Huy Hoàng, sinh viên lớp QH2011E-TCNH, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vinh dự trở thành đảng viên chính thức khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường đại học. Đây là kết quả sinh viên trẻ này đạt được sau quá trình nỗ lực học tập và công tác xã hội suốt bốn năm học. Ngay từ lúc mới nhập học, khi nhiều bạn khác còn bỡ ngỡ, làm quen với môi trường mới, thì Huy Hoàng đã bắt nhịp nhanh chóng và tích cực tham gia các hoạt động chung của nhà trường và Đoàn thanh niên, như tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, tổ chức hội thảo du học, định hướng cho tân sinh viên, hiến máu tình nguyện... Huy Hoàng chia sẻ: "Vừa bảo đảm bài vở trên lớp, vừa dành thời gian, công sức cho các hoạt động xã hội đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều. Đôi khi, em cũng có chút nản lòng. Nhưng thầy cô và các anh chị khóa trên luôn động viên, tạo điều kiện và khuyến khích em cũng như các bạn khác phấn đấu. Bây giờ được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng, em rất tự hào và cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn, tuân thủ, chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia đóng góp cho xã hội hơn".

Nhằm tạo nguồn nhân lực mới có chất lượng cho Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 9-10-2012 về việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Từ đó, công tác phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đã được các cơ sở đảng quan tâm, chú trọng hơn. Năm năm qua, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) Hà Nội đã kết nạp được 9.380 đảng viên mới, vượt 133% chỉ tiêu đề ra. Hầu hết các đảng viên mới trong khối đều là các cán bộ, giảng viên, sinh viên có phẩm chất chính trị tốt, đạt thành tích trong công tác, học tập, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ ĐHQG Hà Nội đã kết nạp 889 đảng viên mới, đạt 177% chỉ tiêu đề ra, trong đó có 494 sinh viên. Phân loại chất lượng đảng viên hằng năm đều vượt chỉ tiêu, trung bình có hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chất lượng đảng viên ngày càng nâng cao và trẻ hóa.

Có được kết quả trên là nhờ các cơ sở đảng tại các trường đã có nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực. Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội Vũ Tuấn Dũng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, Đảng bộ Khối đã ban hành Kế hoạch số 40 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức và học sinh, sinh viên khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội. Các cấp ủy đã chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú, xây dựng đội ngũ đảng viên mới có tri thức, đạo đức, trình độ chuyên môn và tư tưởng chính trị vững vàng. Trong năm năm qua đã tổ chức 195 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46.540 quần chúng ưu tú và 101 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 8.583 đảng viên dự bị, cao hơn nhiều lần chỉ tiêu đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng đã tích cực tổ chức các phong trào thi đua, động viên, khuyến khích cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên phấn đấu vào Đảng.

Theo PGS, TS Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG Hà Nội, để thu hút được đội ngũ đông đảo trí thức trẻ, học sinh, sinh viên đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đảng ủy đã tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chương trình của Đảng đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, bảo đảm quần chúng, đảng viên đều nắm được nội dung, tầm quan trọng và cách triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG Hà Nội có các buổi làm việc với Công đoàn và Đoàn thanh niên, trong đó công tác phát triển Đảng là nội dung thường xuyên được quan tâm. Hai tổ chức này đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú; theo sát và khuyến khích các cá nhân phấn đấu học tập, công tác tốt, phấn đấu trở thành đảng viên.

Đảng ủy ĐHQG Hà Nội còn phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng đối với các đơn vị đào tạo trực thuộc, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng. PGS, TS Đinh Văn Hường nhấn mạnh: "Không phải cứ kết nạp đủ số lượng là đạt yêu cầu, mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng đảng viên. Vì vậy, Đảng ủy đã có những quy định riêng về tiêu chuẩn, điều kiện để xem xét kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức cao hơn so với quy định của Điều lệ Đảng. Cụ thể, đối với cán bộ, giảng viên phải là những quần chúng ưu tú, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đơn vị. Còn đối với sinh viên thì chỉ xem xét kết nạp khi có thành tích học tập loại giỏi trở lên hoặc đạt loại khá nhưng phải là lãnh đạo Đoàn, Hội, tích cực tham gia công tác xã hội".

Tuy đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng theo đánh giá chung, công tác phát triển Đảng trong giới trí thức trẻ, học sinh và sinh viên trên địa bàn thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Hà Nội hiện có khoảng 1,6 triệu học sinh, sinh viên, nhưng mỗi năm chỉ kết nạp được hơn 2.000 học sinh, sinh viên vào Đảng là chưa cao. Nhất là tại khối các trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề…, tỷ lệ học sinh, sinh viên được kết nạp đảng còn thấp, chất lượng chưa cao. Bí thư Đảng ủy Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội Vũ Tuấn Dũng thừa nhận, công tác vận động quần chúng có lúc, có nơi chưa thật hiệu quả. Nhiều nơi còn hoạt động hình thức, phương thức hoạt động chậm đổi mới, chưa đi vào chiều sâu. Một bộ phận học sinh, sinh viên sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội, thiếu ý thức trong học tập, rèn luyện…

Phát triển Đảng trong đội ngũ trí thức trẻ, học sinh, sinh viên là một nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các tổ chức đảng tại các trường, viện nghiên cứu, trung tâm giảng dạy cần đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, thúc đẩy thi đua giảng dạy, nghiên cứu - học tập và hoạt động xã hội, tạo sức lan tỏa trong đông đảo quần chúng. Các hình thức sinh hoạt đảng cũng phải đổi mới, phù hợp với tình hình của từng đơn vị, gắn kết được đội ngũ học sinh, sinh viên, trí thức trẻ. Hơn hết, sau khi làm tốt khâu lựa chọn và kết nạp quần chúng ưu tú thì cần tin tưởng, tạo điều kiện và môi trường để các đảng viên trẻ được nâng cao năng lực, phát huy sở trường, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Một góc Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chuyển đổi khu công nghiệp sang mô hình thế hệ mới

Hà Nội đang đứng trước thách thức chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, công nghệ cao và đô thị dịch vụ. Đây không chỉ là việc "xanh hóa" cảnh quan, mà là sự thay đổi trong tư duy, quản trị và công nghệ, để các khu công nghiệp không bị lạc hậu trong chuỗi sản xuất toàn cầu.

Xe buýt điện của Xí nghiệp 10-10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội.

Đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt

Chỉ từ năm 2025 đến nay, Hà Nội đưa vào vận hành hàng trăm xe buýt điện để phục vụ hành khách. Thành phố đang đẩy nhanh lộ trình “xanh hóa” xe buýt và được người dân ủng hộ cao.

Tiểu phẩm sân khấu hóa về an toàn giao thông do học sinh Trường liên cấp Marie Curie Long Biên thể hiện.

Đổi mới tuyên truyền pháp luật trong trường học

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học đang được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho học sinh. Các chương trình được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nạo vét lòng sông Tô Lịch, chuẩn bị cho mùa mưa 2026.

Xây dựng kịch bản ứng phó mùa mưa

Trước diễn biến phức tạp, khó lường do tác động của biến đổi khí hậu, dự báo mùa mưa năm 2026 tại Hà Nội sẽ gia tăng các trận mưa lớn cục bộ và nhiều đợt mưa cực đoan trong thời gian ngắn. Để ứng phó tình trạng úng ngập, thành phố Hà Nội đã xây dựng kịch bản ứng phó khi xảy ra mưa lớn.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá tại Hà Nội - một trong những dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng.

Tái cấu trúc thị trường bất động sản

Tái cấu trúc và thanh lọc là xu hướng đang thể hiện rõ nét trên thị trường bất động sản Hà Nội. Diễn biến này diễn ra do nhiều tác động: Từ tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền, lãi suất cho tới những chính sách, chủ trương của thành phố trong phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, quy hoạch.

Dự án nhà tái định cư N01, phường Cầu Giấy.

Sớm đưa các chung cư bị bỏ hoang vào hoạt động

Nhiều năm qua, tình trạng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội bỏ hoang, lãng phí, trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền dành cho người dân, gây bức xúc dư luận.

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Bóng đèn, Phích nước Rạng Đông.

An toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu

Hà Nội hiện có số lượng doanh nghiệp lớn với hàng triệu lao động đang làm việc trong các lĩnh vực, trong đó không ít ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động như thi công xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, vận hành máy móc…

Mô hình “Đôi bạn cùng tiến” được triển khai hiệu quả tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Phúc Lợi.

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm

Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý dạy thêm, học thêm, tạo thuận lợi cho nhà trường, giáo viên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập chính đáng của học sinh.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Chi nhánh số 06.

Tạo chuyển biến bền vững từ kỷ luật, kỷ cương

Ngày 23/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở, Hà Nội.

Tầng phát triển chiến lược của Thủ đô

Trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng khan hiếm, khai thác không gian ngầm như một “tầng phát triển” là lựa chọn của nhiều đô thị trên thế giới. Ngoài việc bố trí hạ tầng kỹ thuật, tầng phát triển này còn tạo ra mạng lưới giao thông, thương mại và dịch vụ công cộng, giải tỏa những “ách tắc” trên mặt đất.

Nhân dân phường Hoàn Kiếm tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa

Từ đầu năm đến nay, hội nghị lấy ý kiến nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa được tổ chức ở khắp các phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều vấn đề đã được nêu ra và người dân thảo luận, đóng góp ý kiến một cách sôi nổi, thiết thực.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

Công an phường Dương Nội hỗ trợ cấp Căn cước và xác thực định danh điện tử cho học sinh tuyển sinh đầu cấp. (Ảnh: LÊ THỦY)

Đưa dịch vụ công đến với người dân

Hà Nội đang từng ngày khoác lên mình diện mạo của một đô thị thông minh, hiện đại. Giữa nhịp sống hối hả ấy, những cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở miệt mài hướng dẫn người dân tiếp cận nền tảng số.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Công trường dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Phúc Thượng, Hà Nội (Ảnh VIẾT THÀNH)

Phân cấp mạnh song hành cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình

Với đa số phiếu tán thành, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là bước đột phá quan trọng, thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm xuyên suốt: “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.

Công ty cổ phần Prosi Thăng Long quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản ra thị trường nước ngoài.

Mục tiêu xuất khẩu gặp nhiều thách thức

Ba tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hà Nội đã giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 12% năm 2026 đang gặp nhiều thách thức.

Dự án Khu nhà ở Minh Đức chậm triển khai nhiều năm.

Quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Với quyết tâm khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quyết liệt xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn không ít dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận.

Các nghệ nhân, chuyên gia văn hóa trao đổi về bảo tồn, phát huy giá trị nghề sơn cổ truyền trong không gian đình Hà Vĩ.

Hồi sinh di tích trong phố cổ

Nhiều di tích trong phố cổ từng là nơi bị các hộ dân chiếm dụng làm chỗ ở nhiều năm, khiến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích gặp nhiều trở ngại. Phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang từng bước di dời dân cư, trả lại hiện trạng di tích và phát huy giá trị những di tích đó.