Phát triển chăn nuôi lợn, bảo đảm nguồn cung dịp cuối năm

Cục Chăn nuôi cho biết, tổng đàn lợn cả nước đến thời điểm cuối tháng 7/2024 ước tính tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Người chăn nuôi đang tiếp tục tái đàn và phát triển sản xuất khi giá bán sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế. Đây là tiền đề thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn phát triển ổn định, bảo đảm nguồn cung dịp cuối năm.
Nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học giúp giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi.
Nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học giúp giảm ô nhiễm môi trường chăn nuôi.

Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Phạm Kim Đăng, đối với ngành chăn nuôi nước ta, chăn nuôi lợn được xác định là ngành chủ lực, quan trọng, đã và đang chuyển dịch dần từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung (mô hình trang trại và chăn nuôi trang trại kết hợp với liên kết hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết giữa các khâu và liên kết theo chuỗi khép kín, trong đó doanh nghiệp là trung tâm), hàng hóa, quy mô lớn.

Hiện sản lượng lợn sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ chỉ từ 35% đến 40%, còn trong hộ chuyên nghiệp và trang trại chiếm từ 60% đến 65%. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng sáu tháng đầu năm ước đạt hơn 2,5 triệu tấn. Hiện, chăn nuôi lợn tập trung nhiều nhất ở vùng trung du và miền núi phía bắc (chiếm khoảng 22,9%), các vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung (19,8%), Đông Nam Bộ (19,6%) và Đồng bằng sông Hồng (19,4%). Một số địa phương phát triển chăn nuôi lợn tốt trong những năm gần đây là: Đồng Nai, Hà Nội, Bình Phước, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Gia Lai...

Cùng với đó, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước và nước ngoài: Dabaco, Masan, Tân Long, Mavin, Greenfeed, Hòa Phát...; CP, Japfa Comfeed, New Hope, Cargill..., đang xây dựng và từng bước hình thành hệ thống trang trại liên kết chuỗi, góp phần hiện đại hóa ngành chăn nuôi lợn. Cả nước hiện có 970 cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh trên lợn tại 55 tỉnh, thành phố. Thí dụ như Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) đã đưa vào hoạt động “chung cư chăn nuôi lợn 3 tầng có thang máy”, theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, phù hợp từng giai đoạn trưởng thành, cân nặng và tình trạng sức khỏe của đàn lợn. Thương hiệu “thực phẩm A-Z” (khép kín từ sản xuất con giống, thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phối) đạt tiêu chuẩn OCOP của hợp tác xã đã có mặt ở nhiều hệ thống siêu thị lớn trên địa bàn thành phố và được người tiêu dùng tin tưởng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong nước đã có những hướng đi mới như chăn nuôi hữu cơ (Tập đoàn Quế Lâm...), chăn nuôi kinh tế tuần hoàn, chăn nuôi giống bản địa; góp phần làm đa dạng sản phẩm, đồng thời thiết lập dòng sản phẩm theo phân khúc thị trường và tiến tới xuất khẩu nhiều dòng sản phẩm từ thịt lợn trong tương lai.

Bên cạnh những việc làm được, ngành chăn nuôi lợn đang phải đối mặt nhiều thách thức: Tổ chức sản xuất gắn với thị trường còn bất cập, năng suất sản xuất còn hạn chế, chưa phát triển được các thương hiệu lợn bản địa, đặc hữu. Chăn nuôi lợn vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu đầu vào như con giống chất lượng cao, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Chưa hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước để giảm giá thành chăn nuôi (hằng năm, trong nước chỉ sản xuất được 35% số nguyên liệu, còn lại 65% phải nhập khẩu). Chi phí đầu vào sản xuất vẫn cao (chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm 65 đến 70% giá thành sản xuất). Tính chuyên nghiệp trong chăn nuôi của khu vực nông hộ, trang trại quy mô vừa và nhỏ chưa được cải thiện nhiều. Chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh chưa thật sự được triển khai đồng bộ bởi phần lớn người chăn nuôi còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và điều kiện kinh tế để thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Thú y Phan Quang Minh cho biết, thời gian qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại tại một số địa phương phần lớn là ở các nông hộ, chưa bảo đảm điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo Cục Chăn nuôi, để thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn phát triển ổn định, cần thực hiện ngay một số giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở nuôi giữ giống, tăng cường năng lực sản xuất giống tại chỗ để có con giống với giá thành hạ, an toàn dịch bệnh; xây dựng ngành hàng thịt lợn theo các chuỗi liên kết, hài hòa lợi ích giữa các thành phần tham gia chuỗi; khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; triển khai, áp dụng rộng rãi mô hình an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh cho các loại hình chăn nuôi; hỗ trợ và phát triển chế biến và đa dạng hóa sản phẩm thịt lợn; tạo cơ chế và hành lang pháp lý để gắn kết các tác nhân trong chuỗi,

giữa sản xuất với thị trường, tổ chức xúc tiến thương mại, đặc biệt tác động vào khâu giết mổ và chế biến để nâng cao giá trị gia tăng. Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Lê Thanh Hòa cho biết, thời gian qua giá thực phẩm nói chung và thịt lợn nói riêng có xu hướng ổn định. Để bảo đảm nguồn cung phục vụ thị trường những tháng cuối năm 2024, nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ tới cần kiểm soát thị trường tốt, chống buôn lậu gian lận thương mại hiệu quả.

Mặt khác, cơ quan quản lý cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng; sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cho lợn bằng việc phối hợp hợp lý trong khẩu phần và kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu trong sản xuất, nhập khẩu, bảo quản và nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương; từng bước hình thành vùng sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước để giảm tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu; tăng cường kiểm soát môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi; tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; áp dụng các phần mềm để bảo đảm cập nhật, quản lý, khai thác các dữ liệu chăn nuôi trên phạm vi cả nước.

Tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 14/8 vừa qua, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, thời gian từ nay tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ không còn nhiều, đây là thời điểm thích hợp cho ngành chăn nuôi lợn chuẩn bị điều kiện cần thiết để có đủ nguồn cung thịt lợn cho thị trường; trước mắt, cần bảo đảm cung cấp đủ lượng giống có năng suất, chất lượng cao. Đặc biệt, cần quản lý chặt chẽ công tác giết mổ, chế biến gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm; chủ động ngăn chặn việc nhập lậu lợn vào nước ta. Nếu làm tốt, chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu thụ trong nước, hướng tới xuất khẩu; giữ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức hợp lý, hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi và người tiêu dùng ■

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.