Phát triển các dự án trung hòa carbon

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng 0 - Net Zero vào năm 2050, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang thực hiện nhiều bước đi cụ thể, trong đó có các giải pháp trung hòa carbon, góp phần giảm phát thải nhà kính, bảo vệ môi trường.
Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống của Tetra Pak tại tỉnh Bình Dương hoàn thành lắp đặt các tấm quang năng, giảm khí CO2 thải ra môi trường.
Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống của Tetra Pak tại tỉnh Bình Dương hoàn thành lắp đặt các tấm quang năng, giảm khí CO2 thải ra môi trường.

Những con số đáng báo động

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, năm 2018 (thời điểm trước dịch Covid-19), thành phố phát thải 57,6 triệu tấn CO2, chiếm 1/4 tổng lượng khí thải của cả nước, trong đó 93,6% là từ ngành năng lượng.

Đến năm 2022, từ nghiên cứu của Viện Môi trường - Tài nguyên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho thấy, tổng phát thải khí nhà kính của thành phố đạt mức trên 60 triệu tấn CO2; trong đó, lượng bụi mịn PM2.5 cùng các khí độc hại (như NO2, SO2, CO...) đều vượt ngưỡng khuyến nghị cho sức khỏe từ 4 - 5 lần theo quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nguyên nhân chủ yếu đến từ các hoạt động sản xuất công nghiệp như dệt may, sản xuất kim loại… chiếm hơn 30% tổng lượng khí thải. Các hoạt động giao thông đường bộ cũng sản sinh ra hơn 20% tổng lượng khí thải, trong đó xe máy là phương tiện xả khí thải lớn nhất.

Năm 2022, thành phố tiêu thụ hơn 22 tỷ kWh điện. Trong khi đó, công suất điện mặt trời mái nhà tại thành phố mới đạt hơn 358MWp, rất nhỏ so tiềm năng hơn 5.000MWp điện mặt trời của thành phố (tương đương 7 tỷ kWh điện/năm, tạo ra lượng tín chỉ carbon lớn). Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Thanh Mỹ, kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 10% khí phát thải và tiến tới nền kinh tế carbon thấp. Sở đã tích cực hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thuộc năm lĩnh vực gồm sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, năng lượng, hoạt động sản xuất nông nghiệp và xử lý chất thải thực hiện các bước kiểm kê, báo cáo lượng phát thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc này giúp ngành môi trường TP Hồ Chí Minh giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến khí thải carbon trên địa bàn hiệu quả hơn. Từ đó, phát hiện những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất gây phát sinh nhiều khí thải để có hướng hỗ trợ, điều chỉnh hợp lý.

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Dương, từ năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện công tác kiểm kê khí nhà kính. Kết quả tổng lượng phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 17 triệu tấn CO2/năm. Trong đó lĩnh vực năng lượng cố định và giao thông cao nhất, chiếm 85%. Đến năm 2019, tổng phát thải khí nhà kính của Bình Dương khoảng hơn 20 triệu tấn CO2/năm, thuộc nhóm phát thải cao so cả nước.

Xe máy là phương tiện xả khí thải lớn. Ảnh: NGUYỄN MINH

Xe máy là phương tiện xả khí thải lớn. Ảnh: NGUYỄN MINH

Cần tập trung triển khai các dự án trung hòa carbon

Để góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng 0 - Net Zero vào năm 2050, TP Hồ Chí Minh đề xuất chuyển đổi công nghệ giảm phát thải khí nhà kính tạo ra tín chỉ carbon. Tín chỉ carbon được hiểu là một loại giấy phép cho phép chủ sở hữu được quyền thải khí CO2 hoặc khí thải nhà kính khác. Mỗi tín chỉ được xác nhận là 1 tấn CO2, hoặc 1 tấn khí nhà kính khác quy đổi ra 1 tấn CO2. Nếu các cơ sở giảm được lượng CO2 thải ra sẽ có thể mua bán, trao đổi số tín chỉ tương ứng lượng giảm đó, thu tiền về để tái đầu tư cho công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Các chuyên gia năng lượng cho rằng, TP Hồ Chí Minh có lợi thế về phát triển điện mặt trời. Nếu tăng việc sản xuất và tiêu thụ điện từ năng lượng tái tạo sẽ giảm phát thải và có dư tín chỉ carbon để bán. Do đó, TP Hồ Chí Minh rất phù hợp để trở thành địa phương đầu tiên thí điểm thị trường tín chỉ carbon đô thị. Chủ tịch HĐQT Vũ Phong Energy Group (doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam) Phạm Nam Phong phân tích, những công trình tiêu thụ nhiều năng lượng điện gồm các trung tâm thương mại, tòa nhà, cơ sở sản xuất công nghiệp, chiếm khoảng 20% lượng điện tiêu thụ và tăng trung bình 9,3%/năm. Tại TP Hồ Chí Minh, Vũ Phong Energy Group đã khảo sát tại Bệnh viện đa khoa Củ Chi. Tại đây có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất 500MWp, mỗi năm sẽ giảm phát thải được hơn 500 tấn carbon.

Thế nhưng, theo Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương, hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị kinh doanh, các tòa nhà… chưa phát triển điện mặt trời mái nhà do nhiều vướng mắc. Trong đó, các chính sách vay vốn là trở ngại lớn nhất. Hiện các quy định hiện hành không cho phép UBND cấp tỉnh đi vay để cho vay lại với những dự án ngoài danh mục đầu tư của nhà nước; không được phép ủy thác ngân sách cho vay phát triển điện mặt trời. Mặt khác, chưa có cơ chế sử dụng trụ sở, tòa nhà, công xưởng là tài sản công để lắp điện mặt trời mái nhà cũng như chưa có cơ chế mua bán, trao đổi tín chỉ carbon…

Để giải quyết những vướng mắc trên, UBND thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Trung ương cho phép thành phố được sử dụng nguồn vốn vay để cho vay hoặc ủy thác cho Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) làm đầu mối cho vay để lắp đặt hệ thống điện mặt trời, chuyển đổi công nghệ giảm phát thải khí nhà kính tạo ra tín chỉ carbon. TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng, tham mưu cơ chế dùng nguồn thu từ việc trao đổi, mua bán tín chỉ carbon thông qua sàn giao dịch để hoàn trả khoản nợ cho vay và xoay vòng phát triển thị trường tín chỉ carbon cho đến khi có quy định từ Trung ương.

Còn tại tỉnh Bình Dương, các dự án trung hòa carbon đã được các tập đoàn lớn của nước ngoài rót vốn vào đầu tư xây dựng. Cụ thể, mới đây nhất vào giữa tháng 4 đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận về việc hợp tác thực hiện cụm công nghiệp “Net Zero” giữa Tập đoàn Gia Định và Tập đoàn SEP Cooperative (Hàn Quốc). Tập đoàn SEP Cooperative đã giới thiệu các công nghệ trung hòa carbon sẽ áp dụng tại Cụm công nghiệp Tam Lập 2 (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), gồm 3 hạng mục: Sử dụng năng lượng mặt trời; xây dựng hệ thống xử lý chất thải và nước thải; công nghệ tái tạo chất thải công nghiệp. Dự án Cụm công nghiệp Tam Lập 2 dự kiến sẽ khởi công cuối năm 2023.

Đại diện Tập đoàn SEP Cooperative cho biết, dựa trên mô hình trung hòa carbon đang được thí điểm bởi các Khu liên hợp công nghiệp Banwol-Sihwa tại Hàn Quốc, Tập đoàn SEP muốn đầu tư hơn 200 triệu USD để thành lập Khu liên hợp công nghiệp trung hòa carbon chuyên về ngành giày và cơ sở hạ tầng để giảm thiểu carbon. Khu liên hợp công nghiệp trung hòa carbon dự kiến xây dựng trên diện tích 180ha tại cụm công nghiệp Tam Lập 2. Dự kiến, khu liên hợp công nghiệp này sẽ thu hút khoảng 20 doanh nghiệp là thành viên của SEP tham gia đầu tư các giải pháp để trung hòa carbon. Với dự án tại Bình Dương sẽ góp phần giảm phát thải nhà kính, bảo vệ môi trường; đóng góp tích cực cho định hướng phát triển xanh và bền vững của tỉnh Bình Dương.

Cũng tại Bình Dương, một dự án lớn của Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đã được khởi công xây dựng theo tiêu chí trung hòa carbon. Theo kế hoạch, đây sẽ là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của Lego và sẽ bao gồm cả phần đầu tư cho sản xuất năng lượng mặt trời. Dự án của tập đoàn có quy mô đầu tư hơn 1 tỷ USD vào khu đất rộng 44ha, mang đến 4.000 cơ hội việc làm trong vòng 15 năm tới. Dự kiến hoạt động năm 2024.

Phó Chủ tịch Tập đoàn Lego Edward Lewin cho hay, nhà máy không có khí thải carbon, nguồn điện sử dụng hoạt động là năng lượng tái tạo cung cấp từ hệ thống tấm pin mặt trời từ cánh đồng pin ngay bên cạnh nhà máy. Qua đó, nhà máy được xây dựng đáp ứng mức tiêu chuẩn của Leed Gold - chứng chỉ công trình xây dựng xanh được công nhận trên toàn cầu, góp phần vào mục tiêu giảm 37% lượng khí thải carbon của tập đoàn vào năm 2032 (so năm 2019).

Trong xu thế trên, nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống của Tetra Pak tại tỉnh Bình Dương đã hoàn thành việc lắp đặt các tấm quang năng trên diện tích gần 5.900m2, tạo ra gần 1,9 nghìn Mwh năng lượng điện tái tạo mỗi năm, giúp giảm hơn 700 tấn khí CO2 thải ra môi trường. Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam Eliseo Barcas cam kết giảm phát thải khí nhà kính từ các hoạt động vận hành xuống bằng 0 vào năm 2030.

Nhằm đáp ứng mục tiêu trung hòa carbon giai đoạn tới, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn cho hay, tỉnh sẽ tập trung phát triển năng lượng xanh, sạch, năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện rác... giảm phát thải khí nhà kính. Mặt khác, tỉnh cũng đã kiến nghị cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả. Bình Dương sẽ cố gắng mời gọi những dự án xanh đến với địa phương và sẽ tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư của các dự án dạng này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, tỉnh luôn ưu tiên các dự án công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng nền kinh tế xanh, phát triển công nghiệp thế hệ mới bền vững. “Các dự án trung hòa carbon đầu tư vào tỉnh khá phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp xanh, đô thị thông minh và nền kinh tế xanh đang được tỉnh hoạch định chiến lược về thu hút đầu tư”, ông Mai Hùng Dũng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa khánh thành Không gian Việt - Nhật. Công trình được định hướng không chỉ là địa điểm phục vụ học tập mà còn tạo môi trường để người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ tri thức và phát triển các chương trình hợp tác mới.

Tuổi trẻ thành phố chung tay kiến tạo nông thôn mới tại xã biên giới La Êê.

Kiến tạo vùng biên ngày càng khởi sắc

Từ góp thêm tuyến đường bê-tông, lá cờ Tổ quốc, ánh đèn năng lượng mặt trời cho đến sân chơi, thư viện, học bổng, phương tiện sinh kế..., các cấp bộ Đoàn Thanh niên TP Đà Nẵng đang chung tay xây dựng vùng cao, tiếp động lực để đồng bào các xã biên giới vươn lên ổn định cuộc sống.

Anh Nam tặng quà người lao động trong chương trình “Tết ấm”.

Cánh én thầm lặng gieo những mùa xuân

Có một người sau giờ làm việc luôn lặng lẽ đến từng căn nhà, nơi những cụ già sống neo đơn, nơi những số phận bất hạnh, để sưởi ấm bằng tình thân ấm áp, gieo thêm nhiều hành động đẹp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngóng tiếng nói ngành văn hóa

Đây là việc rất cần thiết khi đời sống xã hội có những vấn đề lớn được quan tâm, đặc biệt trong đó có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Hai hoạt động lớn đang diễn ra tại Hà Nội, rất có can hệ đến sự phát triển của Thủ đô và cùng với đó là giữ gìn văn hiến Hà Nội trên đà phát triển. Đó chính là việc lấy ý kiến người dân về Quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và điều chỉnh Quy hoạch khu vực Hồ Gươm.

Chị Hồ Thị Mười, người trồng sâm giới thiệu sâm Ngọc Linh cho các khách dự hội thảo. Ảnh: TẤN LỰC

Định danh “quốc bảo” sâm Ngọc Linh

Nhiều năm qua, giá trị của sâm Ngọc Linh dường như bị đóng khung trong hai chữ “khan hiếm”. Giới chơi sâm truyền tai nhau những câu chuyện về các “cụ” sâm hoang dã trên đỉnh núi cao, có giá trị cả tỷ đồng. Mặt hàng sâm tươi chủ đạo trên thị trường là sâm trồng. Riêng những loại 7-8 năm tuổi thì giá cũng đã lên tới hàng trăm triệu đồng/kg.

Người lao động tiêu biểu của ngành khoa học, công nghệ được vinh danh tại chương trình. Ảnh: THẾ ĐẠI

Mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo

Từ những sáng kiến nảy ra trong công việc đến nỗ lực làm chủ công nghệ, người lao động đang trực tiếp tạo ra những giá trị mới trong từng cơ quan, đơn vị. Khi mỗi sáng kiến được lắng nghe, mỗi năng lực có cơ hội phát huy, sức sáng tạo từ từng vị trí việc làm có thể trở thành động lực cho sự phát triển.

Con thuyền đưa chúng tôi ngược dòng Ô Lâu lên thượng nguồn.

Ô Lâu, dòng sông của những lời hẹn

Có lần, trong một buổi dừng chân bên đình Lương Điền, phía sau lũy tre làng bỗng vọng ra câu hát ru: “Trăm năm đành lỗi hẹn hò…”. Câu hát cũ đưa chúng tôi lần theo một dòng sông đã đi qua bao miền ký ức của đất Quảng Trị. Nhưng trước khi gặp cây đa, bến cộ (bến sông Ô Lâu), những cuộc tình và những thân phận đời người, chúng tôi ngược lên miền tây Hải Lăng, tìm về nơi những nhánh nước đầu tiên góp thành dòng Ô Lâu. Ở đó, dưới những cánh rừng còn mang dấu tích chiến tranh, có những người đã nằm lại và có những người vẫn miệt mài đi tìm nhau sau hơn nửa thế kỷ.

Chị Trương Thị Phượng và con gái chuẩn bị quần áo đem tặng.

Món quà nhỏ nối dài lòng tốt

Mỗi lần nấu cơm cho gia đình, chị Trương Thị Phượng lại chuẩn bị thêm một, hai suất. Hôm nay, trong những chiếc hộp được xếp ngay ngắn là cơm trắng, khoai tây xào, gà xào và canh nóng. Chị chụp lại phần cơm, đăng lên nhóm “Cho tặng đồ miễn phí tại Hà Nội”, rồi chờ người cần đến nhận.

Người lao động kê khai hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Siết trách nhiệm với nợ bảo hiểm

Từ việc cơ quan kiểm sát khởi kiện, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 12 (Hà Nội) vừa xét xử vụ án yêu cầu một doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho thấy, công tác xử lý tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đang có thêm một công cụ pháp lý mới.

Bằng ghi công liệt sĩ Trương Ngọc Giao.

Chờ ghi nhận đủ hơn về người liệt sĩ tự vệ thành

Từ năm 1936, ông vào Đảng, có thời gian dài hoạt động trên các địa bàn Phủ Lý, Kim Bảng tỉnh Hà Nam cũ và Kim Liên - Hà Nội. Trước và sau năm 1945, ông còn hoạt động tình báo. Những bằng chứng lịch sử và kết quả nghiên cứu đang hé mở một tiểu sử đáng trân trọng.

Nhà máy tinh luyện titan Phú Lương tận dụng quặng có hàm lượng rất thấp để duy trì sản xuất.

Nhà máy “đói” nguyên liệu

Nằm giữa vùng giàu tài nguyên khoáng sản, một số nhà máy chế biến sâu ở Thái Nguyên lại thiếu nguyên liệu ngay trên địa bàn. Nhà máy tinh luyện titan Phú Lương thiếu quặng để sản xuất, trong khi Nhà máy Ferô silic phải đưa nguyên liệu từ nơi cách xa khoảng 170 km về chế biến.

Một công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại phường Trần Lãm (Hưng Yên) đã bị cưỡng chế.

Xử lý nghiêm vi phạm trên đất nông nghiệp

Lợi dụng giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không ít trường hợp tại Hưng Yên đã tự ý xây dựng nhà ở, lán xưởng trái phép trên đất nông nghiệp. Vấn đề bức xúc này liên tục được cử tri đưa ra chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đòi hỏi sự vào cuộc kiên quyết của bộ máy quản lý các cấp.

Hương Giang (ngoài cùng bên phải), trong một buổi trao laptop cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

Cô gái viết tiếp giấc mơ “Được học”

Với hơn 940 chiếc laptop cũ đã được trao tận tay các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, dự án “Được học” do cô sinh viên dân tộc H’Mông Lầu Nguyễn Hương Giang làm chủ nhiệm đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, viết tiếp giấc mơ đổi đời.

Đón đọc Thời Nay số 1740, phát hành thứ năm, ngày 17/9

Đón đọc Thời Nay số 1740, phát hành thứ năm, ngày 17/9

Trúng quyền mua nhà ở xã hội nhưng chưa thể vay vốn ưu đãi, nhiều gia đình đang lo ngại phải trả lại suất mua. Khi lịch thanh toán đã xác định mà thời điểm giải ngân còn bỏ ngỏ, vấn đề đặt ra là làm sao gắn tiến độ phát triển nhà ở với kế hoạch tín dụng. Vấn đề được phân tích trong bài Nhà chờ người mua, người mua chờ vốn, trang nhất.

Cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026

Cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026

Sau nhiều ngày tranh tài, Ban tổ chức cuộc thi Thiết kế web (Best Web Design - BWD) 2026 đã trao Giải nhất bảng BWD cho đội RAH - Really Awesome Humans với website “SpringWave - nền tảng ứng dụng AI giúp học sinh tại Đà Nẵng khám phá các hoạt động học thuật, ngoại khóa”. 

Các bạn trẻ học thêm nhiều kỹ năng khi tham gia dự án “Hải đăng trên bản”. Ảnh: NGÂN NGUYỄN

Những bàn tay kết nối

Kết thúc chuyến thăm Trường tiểu học và THCS Đạ M’rông tại tỉnh Lâm Đồng, tình nguyện viên tham gia dự án “Hải đăng trên bản” mùa bốn vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Các bạn mong sao những quyển sách, món quà cùng hoạt động chia sẻ kiến thức được trao tặng hôm nay sẽ tạo nên nhiều điều tốt đẹp hơn trong tương lai.