Phát huy vai trò của Phật giáo tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Lần đầu tiên được tổ chức, tại Hội nghị gặp mặt chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, nhiều tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, tăng ni đang hoạt động và sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn đã được lãnh đạo tỉnh lắng nghe, ghi nhận và giải đáp trực tiếp.
Hơn 100 các vị chức sắc, chức việc, tăng ni tham dự Hội nghị Gặp mặt các chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.
Hơn 100 các vị chức sắc, chức việc, tăng ni tham dự Hội nghị Gặp mặt các chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 28/11, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Hội nghị gặp mặt chức sắc Phật giáo tỉnh Bắc Ninh do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 100 các vị chức sắc, chức việc, tăng ni trên địa bàn.

Đồng hành, gắn bó với sự phát triển của địa phương

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 613 cơ sở thờ tự (trong đó có 3 cơ sở được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đó là chùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích); có 408 chức sắc, chức việc, nhà tu hành đang hoạt động và sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh và hơn 354.000 tín đồ.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp, các ngành, công tác Phật sự trong tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cố gắng, hoạt động Phật sự đi vào nền nếp, ổn định và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhìn chung tất cả tăng ni và đồng bào Phật tử trong tỉnh đã chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo, thực hiện đúng và có hiệu quả phương châm của Giáo hội, quy chế hoạt động của Phật giáo tỉnh.

Đáng chú ý, cùng với công tác Phật sự, các cấp Giáo hội Phật giáo Bắc Ninh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động từ thiện nhân đạo do giáo hội, chính quyền, mặt trận các cấp phát động. Nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực đã được gửi tới trẻ em tàn tật, học sinh nghèo vượt khó, thăm hỏi tặng quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… nhân các ngày lễ lớn của đất nước, dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ trọng của Phật giáo.

Các vị chức sắc, tăng ni gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới lãnh đạo tỉnh.

Các vị chức sắc, tăng ni gửi gắm tâm tư, nguyện vọng tới lãnh đạo tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các vị chức sắc, tăng ni đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng tới lãnh đạo tỉnh. Đại đức Thích Nhuận Hữu, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh bày tỏ sự lo ngại trong công tác quản lý tăng ni trên địa bàn khi hiện nay có một số nhân dân và chính quyền thôn, xã ở các địa phương đã tự ý mời các vị sư ở tỉnh ngoài về trông nom và phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân mà không có ý kiến thông qua Ban Trị sự cấp huyện, thị xã, thành phố.

Ni sư Thích Đàm Phương, Trưởng Ban Trị Giáo hội Phật giáo huyện Lương Tài phản ánh việc mở rộng đất tôn giáo tại một số cơ sở gặp nhiều khó khăn do yếu tố lịch sử, không thể hiến, tặng, chuyển đổi hợp thức hóa đất tôn giáo. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho biết các chùa đang vướng trong thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy khi xây mới và sửa chữa các chùa, cơ sở thờ tự, mong tỉnh quan tâm tới chế độ chính sách đối với các tăng, ni cao niên, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại các chùa...

Luôn quan tâm tới nguyện vọng hợp pháp, chính đáng

Trân trọng lắng nghe ý kiến của các vị chức sắc, tăng ni, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định: Phật giáo Bắc Ninh đã có bề dày lịch sử, gắn liền với truyền thống văn hóa, lịch sử của tỉnh. Là một bộ phận tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân, Giáo hội Phật giáo các cấp và các vị giáo phẩm, chức sắc, các phật tử cũng như những người có duyên với Phật pháp đã luôn đồng hành cùng Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện các mục tiêu mà Đảng bộ và chính quyền các cấp đã đề ra trên mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu.

Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh với tinh thần từ bi, trí tuệ “sống tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Vận động tăng ni, phật tử và đông đảo bà con có duyên với Phật pháp, lan tỏa tới toàn dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào, chương trình hành động, vận động thi đua ở địa phương. Cùng chung tay xây dựng quê hương Bắc Ninh phát triển, phồn vinh, văn minh, giàu đẹp, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh luôn quan tâm và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo. Quan tâm lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng và hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo trong tỉnh nói chung và Phật giáo nói riêng sinh hoạt tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và các quy định của pháp luật. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các chức sắc, nhà tu hành thực hiện tốt trách nhiệm của người tu hành theo quy định của pháp luật. Từ năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong đó có hỗ trợ các chức sắc, chức việc, nhà tu hành với mức hỗ trợ 30% kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 50% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế hằng tháng. Năm 2023, tỉnh đã dành khoảng 60 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ, tu bổ tôn tạo các cơ sở thờ tự và dự kiến sẽ tăng trong năm tới. Đến nay có 575 cơ sở thờ tự của Phật giáo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ngay tại buổi gặp mặt, đại diện Công an tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường đã giải đáp những vướng mắc của các chức sắc Phật giáo, các tăng ni liên quan tới công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cơ sở thờ tự…

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà “Ấm tình đoàn kết lương-giáo” tại xã Phát Diệm.

Khắc ghi lời Bác về tinh thần đại đoàn kết

Xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào năm 1946, cách nay đã 80 năm. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng bộ và nhân dân xã luôn không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương-giáo trong chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Người dân thôn Cống Khê tự nguyện hiến đất và bỏ nhiều công sức để mở rộng đường giao thông.

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở Hải Phòng

Phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều địa phương ở thành phố Hải Phòng. Những con đường rộng rãi, khang trang góp phần mở ra không gian phát triển, là minh chứng cho sức mạnh đồng thuận và vai trò chủ thể của nhân dân.

Cán bộ phường Đông A tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đến các hộ dân.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố từ sự đồng thuận của nhân dân

Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương và căn cứ yêu cầu thực tiễn địa phương, tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải được thực hiện đồng bộ với việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cổng làng Nôm.

Vẻ đẹp làng Nôm

Trong quá trình phát triển và đô thị hóa, làng Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc của một làng Việt cổ.

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình khi đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh), nhu cầu về nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực hàng không đang mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương. Trước mắt, giai đoạn 2027-2030, dự án dự kiến cần ít nhất khoảng 10.000 nhân lực.

Lễ rước sắc bài vị Thành hoàng làng Hoàng Cần trong lễ hội đình Lục Nà năm 2026.

Phát huy giá trị văn hóa đình Lục Nà

Lễ hội đình Lục Nà ở xã Lục Hồn (Quảng Ninh) được tổ chức hằng năm, là dịp để nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao của Tướng quân Hoàng Cần có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi; lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xã.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.

Nghề tơ tằm trên đất cố đô

Tại làng Hạ Trạo, nay là tổ dân phố Hành Cung (phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa đang được khôi phục theo hướng sản xuất khép kín gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Dịch vụ du lịch tại nhiều địa phương phát triển mạnh góp phần vào tăng trưởng chung.

Giữ vững vai trò là vùng động lực phát triển

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026, trong tổng số 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, có tới 5 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

Đoàn thanh niên các cấp thành phố Hải Phòng tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Góp phần xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hải Phòng đã xuất hiện nhiều mô hình cải cách hành chính ở cấp cơ sở, bắt đầu từ những việc “người dân cần” chứ không phải “chính quyền muốn”; hiệu quả mang lại là mức độ tín nhiệm, sự hài lòng của người dân ngày càng tăng.

Quang cảnh Tọa đàm "Xe bán tải-Từ nhu cầu thực tiễn đến hoàn thiện chính sách" do Báo Xây dựng tổ chức.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để quản lý xe bán tải hiệu quả

Những năm gần đây, xe bán tải (pickup) đã trở thành một trong những dòng xe phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Từ một phương tiện với mục đích ban đầu chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xe bán tải đã được nhiều người lựa chọn như một phương tiện đa dụng, vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và sứ mệnh dẫn dắt ngành hạt nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 7/7, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VinAtom) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (26/4/1976-26/4/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và cống hiến cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: QH)

Sửa đổi Luật Kiến trúc: Thể chế phải đi trước mở đường

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Kiến trúc phải quán triệt tinh thần thể chế kiến tạo, “đi trước mở đường” cho phát triển, lấy yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển và đào tạo nguồn lực làm mục tiêu xuyên suốt.

Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chung cư Hà Nội “vắng bóng” sản phẩm dưới 60 triệu đồng/m2

Theo số liệu thống kê quý II/2026 của CBRE Việt Nam (một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại), đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường chung cư Hà Nội không ghi nhận sản phẩm mới có giá bán dưới 60 triệu đồng/m2 (mức giá này chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và chiết khấu).