Phát huy vai trò cầu nối trong mối quan hệ Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 18 đến 20/7, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hội Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun; hội đàm với đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam và tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ III của Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đến chào xã giao Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun. (Ảnh: Hải Tiến)
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đến chào xã giao Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun. (Ảnh: Hải Tiến)

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào thông tin về những kết quả nổi bật trong hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam thời gian qua.

Đồng chí khẳng định hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong việc giáo dục thế hệ trẻ và người dân hai nước hiểu biết rõ hơn và sâu sắc về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, làm cầu nối giúp phát triển quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai Hội Hữu nghị; nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần phát triển và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc việt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; khẳng định hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam sẽ là cầu nối giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước vì lợi ích chung và vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước.

Cũng trong ngày 18/7, tại thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào dẫn đầu và Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam do đồng chí Boviengkham Vongdara, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam dẫn đầu.

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào và Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Tại Hội đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá lại quan hệ hợp tác chung giữa hai Hội hữu nghị thời gian qua; trao đổi về phương hướng kế hoạch hợp tác thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp, giao lưu trao đổi và xây dựng các hoạt động chung; tiếp tục thúc đẩy các hoạt động về hợp tác giáo dục, đào tạo giữa hai nước; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa Đoàn thanh niên và thế hệ trẻ hai nước nhằm tìm hiểu, tạo sự hiểu biết và gắn bó sâu sắc hơn..., góp phần phát huy và củng cố vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thật sự cho nhân dân hai nước.

Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng các cá nhân thuộc Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng các cá nhân thuộc Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 19/7, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cùng Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào đã tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ III của Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Tại Đại hội đã diễn ra Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.