Xã luận:

Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 1 đến 5/11/2023. Đây là lần đầu kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam và Mông Cổ hướng tới kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1954-2024).
Phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mông Cổ

Việt Nam và Mông Cổ là bạn bè truyền thống. Nhân dân hai nước có tình cảm gắn bó lâu đời. Trong gần 70 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 17/11/1954, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mông Cổ không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động. Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Mông Cổ.

Luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, Mông Cổ khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là đối tác quan trọng nhất tại Đông Nam Á. Mông Cổ đặt tượng và khai trương Phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trường trung học mang tên Người ở thủ đô Ulaanbaatar.

Hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa hai nước được duy trì thường xuyên, qua đó hiểu biết và tin cậy lẫn nhau được củng cố và hợp tác trong các lĩnh vực được tăng cường. Hợp tác về an ninh-quốc phòng luôn là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai nước. Mới nhất, hai bên ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mông Cổ tới Việt Nam vào tháng 11/2019.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ gần đây tiến triển tích cực. Được thiết lập năm 1979, cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ cấp thứ trưởng về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật được nâng lên cấp Bộ trưởng vào năm 2012. Ủy ban họp định kỳ 2 năm 1 lần, đến nay đã tiến hành được 18 kỳ họp. Việt Nam và Mông Cổ ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác về kinh tế, thương mại, văn hóa, nông nghiệp, quản lý xuất nhập cảnh...

Trao đổi thương mại giữa hai nước có bước tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Từ mức 5 đến 6 triệu USD trong thập niên 1990, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 50 triệu USD vào năm 2020, tăng lên các mức 80 và 85 triệu USD vào các năm 2021 và 2022; trong 8 tháng từ đầu năm 2023 đạt 75 triệu USD. Hai nước nỗ lực mở rộng xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có thế mạnh, như nông thủy sản, hàng tiêu dùng của Việt Nam và các sản phẩm thịt gia súc, da giày của Mông Cổ.

Hợp tác về văn hóa nghệ thuật và giáo dục đào tạo phát triển tích cực. Từ năm 2014, Mông Cổ thường xuyên cử đoàn tham gia Festival Huế; các cơ quan, tổ chức hai nước phối hợp sản xuất và trình chiếu rộng rãi nhiều phim tài liệu về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước và con người hai nước; các đoàn nghệ thuật tổ chức nhiều chương trình biểu diễn tại cả hai nước. Việt Nam và Mông Cổ ký hiệp định hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tổ chức thường xuyên chương trình trao đổi sinh viên. Hợp tác về lao động, du lịch, giao lưu nhân dân và giữa các địa phương được tăng cường.

Việt Nam và Mông Cổ phối hợp có hiệu quả, thực chất và thường xuyên; ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Hai bên ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các vị trí, cơ quan của Liên hợp quốc, cũng như đảm nhiệm các trọng trách quốc tế và khu vực.

Được thực hiện trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo Việt Nam và Mông Cổ đánh giá kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, đồng thời định hướng tiếp tục khai thác tiềm năng và thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong các lĩnh vực, tập trung vào hợp tác chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, y tế, giáo dục đào tạo.

Đón tiếp Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ, Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, mong muốn tăng cường quan hệ Việt Nam-Mông Cổ phát triển toàn diện, thực chất. Đây cũng là hoạt động triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII là độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thành công tốt đẹp sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường tình hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Mông Cổ lên tầm phát triển mới, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.