Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, nhất là khi hai nước cùng hướng tới mốc son kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2024. Hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, công nghiệp, thương mại, giáo dục-đào tạo hay văn hóa-du lịch ngày càng được nhân rộng và đi vào chiều sâu.
Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO)
Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ. (Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO)

Các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên giữa hai nước đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đóng góp quan trọng cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Mông Cổ.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ trong những năm qua đã có nhiều tiến triển. Trao đổi thương mại song phương những năm 1994-1995 đạt từ 5-6 triệu USD, song đã tăng trưởng nhanh trong những năm qua, khi đạt khoảng 50 triệu USD năm 2020, khoảng 80 triệu USD năm 2021. Theo các số liệu mới nhất, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 85 triệu USD năm 2022 và còn nhiều dư địa để hai bên thúc đẩy.

Các chuyến thăm tới Mông Cổ của Chủ tịch nước Việt Nam các năm 2000 và 2008, cũng như các chuyến thăm tới Việt Nam của các Tổng thống Mông Cổ vào các năm 1994, 2005 và 2013 đã đặt nền móng cho sự phát triển của quan hệ song phương. Việt Nam và Mông Cổ duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống, thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mông Cổ trong những năm qua đã có nhiều tiến triển. Trao đổi thương mại song phương những năm 1994-1995 đạt từ 5-6 triệu USD, song đã tăng trưởng nhanh trong những năm qua, khi đạt khoảng 50 triệu USD năm 2020, khoảng 80 triệu USD năm 2021. Theo các số liệu mới nhất, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 85 triệu USD năm 2022 và còn nhiều dư địa để hai bên thúc đẩy.

Các mặt hàng được Việt Nam xuất khẩu sang Mông Cổ chủ yếu là các loại nông sản, thực phẩm, cà-phê, phở khô, dược phẩm, bia... Cùng với đó, Mông Cổ xuất khẩu sang Việt Nam nhiều mặt hàng thế mạnh, như cao ngựa bạch, thảm len lông cừu, các sản phẩm lông dê mịn, các sản phẩm làm từ da, găng tay da...

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác, như: Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại năm 2021; Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa năm 2022; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022...

Đồng thời, Việt Nam và Mông Cổ cũng đang tiến hành trao đổi dự thảo về các hiệp định mới, bao gồm Hiệp định về điều kiện đi lại của công dân (thay thế Hiệp định năm 2000, nhằm miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông lưu trú dưới 30 ngày); Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư...

Năm 2022, hai nước đã triển khai thành công nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ; tổ chức Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar (Ulan Bator). Đáng chú ý, hãng hàng không Mông Cổ đã chính thức mở đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với Mông Cổ, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp hai nước qua lại, đẩy mạnh giao thương, xúc tiến hoạt động du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Mông Cổ đã ghi nhận nhiều thành quả tích cực trong thời gian qua, thông qua các chuyến thăm, làm việc và ký kết bản ghi nhớ giữa tỉnh Tuv và tỉnh Hòa Bình, tỉnh Orkhon với tỉnh Đắk Lắk, giữa quận Chingeltei (thủ đô Ulaanbaatar) và quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành phố hai nước, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ là nền tảng thuận lợi, vững chắc để các địa phương xây dựng và cùng thực hiện các chương trình, dự án hợp tác cùng có lợi.

Năm 2022, hai nước đã triển khai thành công nhiều hoạt động quan trọng, trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ; tổ chức Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar (Ulan Bator).

Tại thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ, ngôi trường Trung học số 14 được đặt tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cấp cao Mông Cổ khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo Việt Nam cũng nhất quán khẳng định sự coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên nhiều lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai bên, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước. Đó là nền tảng hữu nghị quan trọng để Việt Nam và Mông Cổ tiếp tục thúc đẩy phát triển những dư địa, tiềm năng trong hợp tác song phương.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.