Phát huy sức mạnh đoàn kết tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng chương trình hành động, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên thành tựu chung trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tiền ủng hộ Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tiền ủng hộ Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tập hợp, đoàn kết nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Hưng Yên đã phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội; nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 1,7 triệu m2 đất thổ cư, gần 70ha đất nông nghiệp, trên 1 triệu ngày công lao động xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi công cộng; lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

24-4-giao-thong-xa-lien-nghia.jpg
Xây dựng nông thôn mới ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên mang lại cảnh quan sạch đẹp, giao thông thuận lợi.

Nhiều mô hình gắn với phong trào thi đua được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên triển khai rộng rãi tại cơ sở, phát huy vai trò tự quản của nhân dân như: mô hình “dòng họ tự quản”, “dòng họ 3 không”, “khu dân cư văn minh trong việc tang”, “Chức sắc, tăng, ni, phật tử tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”...

Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia và là hạt nhân thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chương trình an sinh xã hội. Từ năm 2020 đến nay, Quỹ "Vì người nghèo" trong tỉnh Hưng Yên đã vận động được số tiền trên 250 tỷ đồng, triển khai hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4.622 nhà “Đại đoàn kết"; tặng quà 100% hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, học sinh nghèo vượt khó.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các tổ chức thành viên, ngành chức năng, vận động và kịp thời ủng hộ đồng bào trong tỉnh và các tỉnh miền núi phía bắc, miền trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão, lũ, ngập úng, sạt lở… với số tiền hàng trăm tỷ đồng, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” góp phần giúp nhân dân trong tỉnh và các tỉnh bạn khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

15-8-nha-dai-doan-ket-xa-viet-hung.jpg
Hộ nghèo xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên được hỗ trợ xây nhà mới.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với chính quyền, các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng; tổ chức phát động, kêu gọi ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát; tiếp nhận, quản lý các nguồn kinh phí ủng hộ để phân bổ, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ trong danh sách được xét duyệt, góp phần hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Trong giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ 4.374 hộ xây mới, sửa chữa nhà ở; trong đó, có 2.560 căn nhà xây mới và 1.814 căn nhà sửa chữa.

Tạo đồng thuận hơn nữa trong xã hội phục vụ phát triển, an sinh xã hội

Để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Hưng Yên trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên Nguyễn Bật Khánh cho biết, thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên, nhân dân.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong tỉnh; tham gia có hiệu quả vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; tổng hợp, phản ánh đầy đủ, kịp thời kiến nghị của cử tri và nhân dân đến Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

28-8-giong-nhanx-duong-phen-xa-tan-hung.jpg
Nông dân xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên trồng nhãn đường phèn cho thu nhập cao.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương; chủ động, sáng tạo đề ra và phát động các phong trào thi đua có tính thiết thực, hướng vào thực hiện và giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc, các yêu cầu cấp thiết của nhân dân và của đời sống xã hội; chăm lo, giúp đỡ người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, những vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở, đặc biệt là trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện sâu rộng, hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động, sáng tạo đề ra và phát động các phong trào thi đua có tính thiết thực, hướng vào thực hiện, giải quyết có kết quả các khó khăn, vướng mắc, các yêu cầu cấp thiết của nhân dân và của đời sống xã hội; chăm lo, giúp đỡ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.