Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhiều ý kiến ghi nhận tiêu đề của dự thảo Báo cáo chính trị là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” khẳng định tính nhất quán về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nội dung dự thảo Báo cáo chính trị đã tập trung vào các vấn đề gắn với bối cảnh trực tiếp của trong nước và thế giới, các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện hai mục tiêu: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ở nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiều ý kiến đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, bất cập và những điểm nghẽn chưa được tháo gỡ, như: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội còn nhiều lúng túng, chất lượng chưa cao. Quyền làm chủ của nhân dân chưa được thể chế hóa đầy đủ, có lúc, có nơi còn vi phạm. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của một số cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, người đứng đầu còn hạn chế...

Khi thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An Kha Văn Ót quan tâm đến các bài học kinh nghiệm sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong đó quan điểm “dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân là bài học kinh nghiệm mang tầm lý luận về đường lối đổi mới.

Ông Kha Văn Ót chia sẻ thực tiễn ở địa phương là trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, trước nhiều công tác rất khó khăn, phức tạp, gian nan... cấp ủy, chính quyền xã đều quán triệt nghiêm túc việc phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân. Trước khi triển khai các chủ trương, quyết sách của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương đều tuyên truyền và thực hiện theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Tam Quang, ông Lô Quang Hợp thông tin: Huyện ủy Tương Dương (cũ) đã ban hành Đề án 07 (ngày 8/3/2022) khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua hơn 3 năm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo ở nhiều xã thuộc địa bàn huyện Tương Dương (cũ) giảm từ 10% đến 15%, riêng xã Tam Quang giảm từ hơn 59% xuống dưới 25%. Người dân nói đây là đề án “khơi dậy nội lực, thoát nghèo bền vững”. Sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy, Đảng ủy xã Tam Quang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 07, khuyến khích người dân chủ động phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Từ việc triển khai Đề án 07, thảo luận về những yêu cầu để phát huy quyền làm chủ của nhân dân được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, Bí thư Kha Văn Ót cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã Tam Quang xác định giải pháp quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xã khuyến khích cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia vào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Hiện xã duy trì 100% bản, làng có tổ chức đảng, 100% trưởng bản là đảng viên. Xã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân. Khuyến khích người dân tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, dự án, chính sách trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động, xây dựng “cầu nối số” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; đồng thời mở rộng các hình thức tập hợp hội viên, đoàn viên, chú trọng vận động, hỗ trợ người yếu thế, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8

Ngày 12/8, tại Canberra, Australia, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 8 (FMM-8).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 140-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo tại Kỳ họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tại Hà Nội, ngày 6/8/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 139-TB/VPTW ngày 8/8/2026 thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại buổi làm việc với các cơ quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.

Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. (Ảnh: Minh Phương)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Từ tư duy đến hành động trong kỷ nguyên vươn mình

Khi mô hình chính quyền ba cấp chính thức vận hành trên phạm vi cả nước, khi một chủ trương của Trung ương có thể "chạm" tới cơ sở chỉ sau vài giờ nhờ hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, thì câu chuyện đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không còn là vấn đề lý luận nằm trên trang giấy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Triển khai nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch và định hướng triển khai nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.