Phát huy mô hình kết nghĩa, nâng cao đời sống người dân

Sau sáp nhập, thành phố Đà Nẵng có 94 xã, phường và đặc khu, trong đó có nhiều xã miền núi với đa số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều khó khăn.

Phường Hòa Cường và xã Trà Tân ký kết biên bản kết nghĩa.
Phường Hòa Cường và xã Trà Tân ký kết biên bản kết nghĩa.

Thời gian qua, các địa phương ở đồng bằng có điều kiện phát triển tốt đã kết nghĩa với các địa phương ở miền núi nhằm chia sẻ nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc và từng bước nâng cao đời sống người dân.

Cùng nhau phát triển

Xã miền núi Trà Tân thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của hai xã Trà Tân và Trà Giác thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ). Xã Trà Tân (mới) có 1.503 hộ dân với 6.293 nhân khẩu, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 80%), trong đó có 597 hộ nghèo và 103 hộ cận nghèo, điều kiện còn nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của Thành ủy Đà Nẵng, phường Hòa Cường và xã Trà Tân đã tổ chức ký kết biên bản kết nghĩa, hợp tác, hỗ trợ nhau trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: Các công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cải cách hành chính, chuyển đổi số; chăm lo phát triển văn hóa-xã hội; quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và lĩnh vực phát triển kinh tế, điều hành ngân sách nhà nước. Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai cho biết, kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau giữa địa phương đô thị trung tâm và địa phương miền núi của thành phố.

Trước mắt, hai địa phương sẽ thành lập các đoàn công tác để trao đổi kinh nghiệm trong vận hành bộ máy chính quyền hai cấp, hỗ trợ chuyển đổi số, quảng bá tiềm năng, đẩy mạnh an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo và giới thiệu sản phẩm đặc trưng. Về lâu dài, sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực, phân công ngành, đơn vị triển khai với kỳ vọng quan hệ kết nghĩa ngày càng bền vững, thiết thực, mang lại sự phát triển chung. Còn xã Trà Đốc nằm ở khu vực miền núi phía tây thành phố Đà Nẵng, sau sáp nhập hiện có 2.315 hộ dân với 10.379 nhân khẩu, trong đó đa phần là dân tộc thiểu số với 2.221 hộ. Toàn xã có 1.113 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 48,08%. Với đặc thù là xã miền núi cao cho nên còn gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, phường Điện Bàn Bắc và xã Tam Xuân đã ký kết chương trình công tác kết nghĩa với xã Trà Đốc. Theo đó, các địa phương thống nhất phối hợp khảo sát, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi số trong nônglâm nghiệp; quan tâm nguồn lực xóa nhà tạm, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống; chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, vận động trao trang thiết bị, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Trà Đốc.

Thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 29/7/2025 của Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương kết nghĩa giữa các phường, xã trên địa bàn thành phố nhằm hỗ trợ nhau phát triển toàn diện và phục vụ tốt nhất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Nghị quyết yêu cầu các phường, xã chủ động liên hệ, kết nối và thống nhất nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhau. Các nội dung mà nghị quyết nêu rõ bao gồm: Tập trung hỗ trợ về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình gắn với phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế các nguồn lực và nét riêng có của các địa phương; hỗ trợ công tác khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân, trang thiết bị, kỹ thuật y khoa, đào tạo cán bộ y tế cơ sở; hỗ trợ cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường học, lớp học, bảo đảm trang thiết bị dạy và học; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và duy trì bảo tồn, tôn tạo, phát huy và khai thác giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, danh thắng của địa phương...

Trên thực tế, nhiều năm qua, chương trình kết nghĩa đã mang lại hiệu quả thiết thực trong nhiều lĩnh vực. Sau sáp nhập, Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục thống nhất giao mỗi xã, phường đồng bằng kết nghĩa và hỗ trợ một xã miền núi, đặc biệt là các xã biên giới, bắt đầu từ ngày 1/8/2025. Hoạt động này bước đầu đã góp phần sẻ chia khó khăn, gắn kết các địa phương. Ông Nguyễn Văn Ngưỡng ở thôn Nước Oa, xã Trà Tân chia sẻ: “Việc kết nghĩa tạo điều kiện để các phường vùng đô thị hỗ trợ cho các xã miền núi. Nhờ đó, diện mạo nông thôn sẽ thay đổi, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng và nâng cao đời sống người dân theo hướng ổn định, bền vững”.

Phát biểu tại lễ ký kết quy chế phối hợp nhằm hỗ trợ nhau phát triển toàn diện các lĩnh vực giữa các xã Tam Anh, Bến Giằng và Tây Hồ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh nhấn mạnh, việc ký kết không chỉ là hoạt động hợp tác, hỗ trợ đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong thành phố, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, bám sát định hướng của Thành ủy, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình đã ký kết, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, từ đó nâng cao đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.