Phát hiện loài nấm ăn nhựa giúp giảm ô nhiễm đại dương

Ngày 8/8, các nhà khoa học ở Đức cho biết đã xác định được loài nấm ăn nhựa, mang lại tia hy vọng trong việc giải quyết hàng triệu tấn rác thải gây ô nhiễm các đại dương trên thế giới mỗi năm.
Một chai nhựa trôi dạt trên sóng biển tại một cảng cá ở Isumi, phía đông Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Một chai nhựa trôi dạt trên sóng biển tại một cảng cá ở Isumi, phía đông Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Nhưng họ cảnh báo rằng, nghiên cứu của họ có thể chỉ là một phần nhỏ trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa, và thế giới vẫn cần phải giảm thiểu bao bì thực phẩm và các mảnh nhựa xâm nhập vào môi trường, nơi có thể mất hàng thập kỷ để phân hủy.

Giáo sư Hans-Peter Grossart, nhóm nghiên cứu tại Viện Sinh thái nước ngọt và thủy sản nội địa Leibniz, Đức cho biết, một phân tích tại hồ Stechlin ở đông bắc nước Đức về cách vi nấm phát triển mạnh trên một số loại nhựa đã chứng minh rõ ràng rằng một số loại nấm có khả năng phân hủy polyme tổng hợp.

"Phát hiện đáng ngạc nhiên nhất trong nghiên cứu của chúng tôi ... là loại nấm này có thể phát triển độc quyền trên một số loại polyme tổng hợp và thậm chí hình thành sinh khối", ông Hans-Peter Grossart chia sẻ với Reuters TV.

Giáo sư Grossart tin rằng, các chất phá hủy nhựa vi sinh có thể được sử dụng trong các nhà máy xử lý nước thải hoặc các cơ sở khác có điều kiện được kiểm soát. Tuy nhiên, nấm không có khả năng là giải pháp ngăn chặn tình trạng rác thải tràn lan trên toàn cầu.

"Chúng ta cần cố gắng thải càng ít nhựa ra môi trường càng tốt", Giáo sư Grossart nói với Reuters. "Nhựa được tạo thành từ carbon hóa thạch và nếu nấm phân hủy nó, thì cũng chẳng khác gì chúng ta đốt dầu hoặc khí đốt và thải CO2 vào khí quyển", ông cảnh báo.

Trong số 18 chủng nấm được chọn, có bốn chủng tỏ ra đặc biệt "đói", nghĩa là chúng có thể "ăn" nhựa một cách hiệu quả, đặc biệt là polyurethane, loại nhựa được dùng để sản xuất bọt xây dựng.

Nhựa polyetylen, được sử dụng trong túi nhựa và bao bì, phân hủy chậm hơn nhiều và vi nhựa từ lốp xe bị mài mòn là loại khó phân hủy nhất, chủ yếu là do các chất phụ gia như kim loại nặng.

Giáo sư Grossart cho biết ông tin rằng khả năng "ăn" nhựa của nấm có thể thích nghi với lượng lớn nhựa carbon trong môi trường. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nhựa của chúng phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như nhiệt độ hoặc vi chất dinh dưỡng.

Theo dữ liệu từ hiệp hội các nhà sản xuất nhựa Plastics Europe, khoảng 390 triệu tấn nhựa đã được sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2021, tăng từ 1,7 triệu tấn vào năm 1950. Mặc dù tỷ lệ tái chế đã tăng lên trong vài năm qua, nhưng chỉ có chưa đến 10% rác thải nhựa được tái chế trên toàn thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.