Phát hiện 200 ca ung thư đại trực tràng mỗi tháng

NDĐT – Đây là số liệu mới nhất Bệnh viện K thông tin về căn bệnh đang ngày càng phổ biến này. Béo phì, lối sống ít vận động, tiêu thụ thịt đỏ, rượu và thuốc lá được coi là những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ung thư đại trực tràng.

Phát hiện 200 ca ung thư đại trực tràng mỗi tháng

PGS, TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết, ung thư đại trực tràng (CRC) là bệnh ung thư gây tử vong phổ biến thứ ba và được chẩn đoán phổ biến thứ tư trên thế giới. Năm 2018, có gần hai triệu trường hợp mới và khoảng một triệu ca tử vong. Tỷ lệ mắc CRC đang gia tăng đều đặn trên toàn thế giới hằng năm, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, với cách sống của phương Tây.

Năm 2018, Việt Nam có gần 165 nghìn ca mới mắc, 115 nghìn ca bệnh nhân tử vong, trong đó, ung thư đại trực tràng mắc mới 14.733 và tử vong 9.286 ca. Tại Bệnh viện K, mỗi tháng chẩn đoán mới khoảng 200 ca, mỗi năm chẩn đoán mới là 2.400 ca.

BS Quảng cho biết, phương pháp điều trị nội khoa kết hợp điều trị trúng đích, cũng như điều trị miễn dịch làm hoàn thiện bức tranh điều trị nội khoa ung thư đại trực tràng. “Xạ trị là một phương pháp điều trị đặc thù của ung thư trực tràng. Hiện nay, tại Bệnh viện K, chúng tôi áp dụng các kỹ thuật xạ trị điều biến liều, IMRT, VMAT… giúp nâng cao kết quả điều trị xạ trị và giảm các tác dụng phụ không mong muốn”, BS Quảng nói.

Về liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư đại trực tràng, GS, TS Christophe Le Tourneau, Viện Curie, Paris cho biết, chỉ một số ít bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng đáp ứng với liệu pháp miễn dịch. Đây là những bệnh nhân mà khối u của họ có những khiếm khuyết trong sửa chữa ADN (dMMR) với sự mất ổn định vi vệ tinh cao (MSI-H), tỷ lệ khoảng 4-5% bệnh nhân trong tình trạng di căn.

BS Quảng cho hay, có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư đại trực tràng, trong đó, có những yếu tố không thay đổi được như di truyền, tuổi, giới, dân tộc, tiền sử gia đình có người mắc ung thư đại trực tràng... Người dân có thể giảm nguy cơ bằng cách giảm tiêu thụ thịt đỏ, rượu và thuốc lá và tăng mức tiêu thụ chất xơ, thực phẩm lành mạnh, và một số vitamin và khoáng chất.

Người có hoạt động thể lực thường xuyên có thể giảm 27% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Người ăn từ 800 gram rau củ/ngày giảm hơn 1/2 nguy cơ mắc bệnh so với người sử dụng 200 gram rau củ/ngày.

Để phòng tránh ung thư đại trực tràng, theo các bác sĩ, ngoài chế độ ăn uống như kiêng rượu, bia, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ nướng, đồ muối, người dân phải tăng cường hoạt động thể dục. Đặc biệt, những người có yếu tố nguy cơ cao như di truyền, đột biến gen, mắc bệnh mạn tính, người 50 tuổi trở lên phải sớm sàng lọc căn bệnh này.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng. 

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

[Video] "Anti vaccine " dưới góc nhìn bác sĩ

Nhiều nội dung lan truyền trên các mạng xã hội về “anti vaccine” gây hoang mang cho không ít người. Hãy cùng chia sẻ với góc nhìn từ bác sĩ để giúp bạn có quyết định đúng đắn cho sức khỏe của mình và cộng đồng.