Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì Sức khỏe nhân dân" lần thứ 2

Sáng 28/8, Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì Sức khỏe nhân dân" lần thứ 2. 
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ phát động.
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ phát động.

Tham dự Lễ phát động có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, Giải Báo chí toàn quốc "Vì Sức khỏe toàn dân" là một giải thưởng mang tính nhân văn sâu sắc; động viên nhà báo tiếp tục sáng tạo, có tác phẩm chất lượng cao, lan tỏa rộng rãi.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá, nhiều năm qua, các cơ quan báo chí đã đồng hành với Bộ Y tế trong hoạt động truyền thông của ngành. Trong lần phát động thứ 2 này, Ban tổ chức rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục biểu dương người tốt, việc tốt và có phản ánh cho ngành y tế kiểm điểm, rút kinh nghiệm để làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Toàn cảnh lễ phát động.

Toàn cảnh lễ phát động.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Ban tổ chức cuộc thi cần tuyên truyền sâu rộng, thu hút nhiều hơn các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về ngành y tế, phản ánh chính xác, sâu sắc về ngành; động viên cán bộ, viên chức, lao động, đội ngũ y bác sĩ nỗ lực hơn nữa, cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân; động viên kịp thời với tác giả, tác phẩm xứng đáng xuất sắc, có sức tác động với xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu, tiếp nối thành công của Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ nhất, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Y tế tiếp tục đồng hành tổ chức Giải Báo chí toàn quốc "Vì Sức khỏe nhân dân" lần thứ hai nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí và những đóng góp xuất sắc của các tập thế, cá nhân người làm báo đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Giải báo chí cũng là sân chơi để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực y tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại lễ phát động.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi thông tin định hướng nội dung các tác giả cần tập trung phản ánh gồm: bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước về ngành y tế, phản ánh kịp thời, sâu sắc, chính xác các vấn đề của ngành y tế; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, tấm gương các thầy thuốc, đội ngũ y, bác sĩ luôn hết mình vì công việc, vì người bệnh; phê phán, đấu tranh với những tiêu cực trong ngành y tế, động viên được các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các tác phẩm phải bảo đảm thông tin y tế chính xác, trung thực, khách quan; có tính phát hiện, có tính định hướng dư luận cao; có sức hấp dẫn, thuyết phục đối với công chúng; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, hoan nghênh.

Đối với các tác phẩm đề cập tới các vụ việc tiêu cực trong ngành y tế phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và sửa chữa, khắc phục; được các cơ quan chức năng kết luận rõ ràng, đúng quy định. Tác phẩm đề cập tới các lĩnh vực khoa học chuyên môn còn có những ý kiến khác nhau phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định.

"Chúng tôi cũng mong các cơ quan báo chí truyền thông các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của ngành y tế như: triển khai thực hiện Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng bệnh viện xanh-sạch-đẹp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính, giảm quá tải bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; an toàn tiêm chủng; an toàn thực phẩm,... và các lĩnh vực hoạt động khác của công tác y tế; biểu dương các tấm gương thầy thuốc, tập thể y tế tiêu biểu, các mô hình hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân", ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Các đại biểu và thành viên Ban giám khảo tại buổi lễ phát động.
Các đại biểu và thành viên Ban giám khảo tại buổi lễ phát động.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam hy vọng, với nỗ lực của Bộ Y tế và Hội Nhà báo Việt Nam, giải thưởng sẽ thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả quan tâm đến lĩnh vực y tế, có những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về ngành y tế để giới thiệu, quảng bá đến đông đảo người dân cả nước những thành tựu nổi bật, những tấm gương điển hình tiên tiến của ngành y tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế, tăng cường niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần Thứ II năm 2024 được triển khai tổ chức đã và đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trên cả nước, với các kết quả đạt được đã khẳng định quy mô và chất lượng của giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân".

Theo Ban tổ chức, đối tượng tham gia dự giải là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước, là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, là các nhà báo chuyên nghiệp hoặc cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông.

Các tác phẩm báo chí được viết bằng bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) viết về lĩnh vực y tế được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động.

Các tác phẩm đăng tải/phát sóng từ ngày 1/10/2023 đến ngày 1/10/2024 đều được tham dự giải.

Ban tổ chức chấm điểm và xét giải thưởng cho 5 loại hình báo chí gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí. Với nhiều thể loại có thể tham dự như: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký sự, ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh...

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

Ông Hà Ngọc Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Aikya, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM cho biết: “Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân” lần thứ II năm 2024 vô cùng ý nghĩa và mang rất nhiều giá trị tốt đẹp. Tập đoàn Dược phẩm Aikya rất vinh dự khi được đồng hành cùng Giải Báo chí toàn quốc “Vì Sức khỏe nhân dân” năm 2024 để cùng lan tỏa những điều tốt đẹp đó. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra thương hiệu sức khoẻ tiêu dùng với các giá trị mới, đem lại cuộc sống tươi đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn cho nhân dân. Đồng thời, xây dựng và khẳng định một chuẩn chất lượng dược phẩm Việt Nam, đưa thương hiệu dược phẩm Việt vươn ra xa thế giới”.

Địa chỉ nhận các tác phẩm dự Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân" lần thứ II như sau:

1. Hội Nhà báo Việt Nam Địa chỉ: Ban Nghiệp Vụ Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.3935.1071 hoặc 0942648898. Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com

2. Văn phòng Bộ Y tế Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024.6282,7979; 0916.033.668 Email: truyenthongyte.byt@gmail.com

Thông tin chi tiết liên hệ: Văn phòng Y tế, điện thoại: 024.6282.7979.

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: Xinhua/Liu Qu)

Giám sát phòng tránh lây lan vi-rút Hanta

Ngày 13/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 8/5/2026, chùm ca bệnh do virus Hanta trên tàu MV Hondius đã ghi nhận tám trường hợp, trong đó ba người chết, đều được xác định là chủng vi-rút Andes (ANDV).

Cán bộ y tế tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh lao tại cộng đồng cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: VÂN VÂN)

Giảm nguy cơ lây bệnh lao trong cộng đồng

Tại Việt Nam, thách thức từ lao kháng thuốc và định kiến xã hội vẫn đang là rào cản ngăn người bệnh điều trị bệnh lao tại cộng đồng. Để đạt mục tiêu cơ bản chấm dứt dịch bệnh lao vào năm 2030, ngành y tế cần tăng cường khám sàng lọc, phát hiện sớm bệnh lao, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

[Video] Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt

[Video] Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Trong năm nay, người dân sẽ nhận được khám sức khỏe định kỳ miễn phí do ngân sách chi trả, ưu tiên hơn đối với 5 triệu người chưa tham gia BHYT, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo quốc tế ung thư vú năm 2026.

Phối hợp đa mô thức giúp kiểm soát ung thư vú hiệu quả hơn

Cùng với việc nâng cao nhận thức, ý thức dự phòng giúp tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, những bước tiến trong y học, nhất là phối hợp đa mô thức đã giúp công tác điều trị bệnh ung thư vú tại Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

Từng bước mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y tế, khám sức khỏe

Từ năm 2026, từng bước tăng tỷ lệ, mức thanh toán cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên phù hợp lộ trình tăng mức đóng, khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế. Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả đối với dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng đi vào hoạt động.

Bộ Y tế đề xuất áp dụng giá dịch vụ y tế tại cơ sở 2 Bạch Mai, Việt Đức như cơ sở chính

Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch MaiBệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo đó, Bộ Y tế cho rằng hai cơ sở cần được áp dụng cơ chế đặc thù về chuyên môn và tài chính để có thể vận hành tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Chóng mặt khi thay đổi tư thế, đừng bỏ qua yếu tố thị lực

Chóng mặt khi thay đổi tư thế, đừng bỏ qua yếu tố thị lực

Nhiều người cho rằng cảm giác chóng mặt, đau đầu có thể liên quan đến rối loạn tiền đình hoặc tình trạng thiếu ngủ. Tuy nhiên, theo bác sĩ CKI Cấn Ngọc Thúy, công tác tại Hệ thống y tế Mắt 315, một số trường hợp nguyên nhân lại xuất phát từ việc mắt tăng độ cận, loạn thị hoặc lão thị nhưng chưa được điều chỉnh bằng kính phù hợp.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và các đại biểu tại lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988 trên con tàu 561.

Đoàn công tác Bộ Y tế thăm, làm việc, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại quần đảo Trường Sa

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 và hướng về biển đảo quê hương, từ ngày 4/5 đến ngày 10/5, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.