Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025

Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Hành chính và Quản trị công phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2025" trong hai cơ quan.
Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: DUY HỌC)
Toàn cảnh họp báo. (Ảnh: DUY HỌC)

Tại lễ phát động, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V, năm 2025 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn tài liệu tham khảo chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu phát động cuộc thi. (Ảnh: DUY HỌC)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu phát động cuộc thi. (Ảnh: DUY HỌC)

Đây cũng là dịp để đẩy mạnh việc quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". Trong đó, "xây" giữ vai trò nền tảng, còn "chống" phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Thông qua cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cả lý luận và thực tiễn, hình thành mạng lưới, mô hình bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ lâu dài, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, qua các năm, cuộc thi đã khẳng định được uy tín, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, qua đó thể hiện rõ niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của nhân dân đối với Đảng, góp phần tích cực vào việc bảo vệ chế độ, giữ vững nền tảng tư tưởng.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. (Ảnh: DUY HỌC)
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. (Ảnh: DUY HỌC)

Ban Tổ chức cho hay, các tác phẩm dự thi cần khơi dậy sự đổi mới sáng tạo của các tác giả, có sự đầu tư, tìm tòi mang tính chuyên sâu trong luận điểm, luận chứng, luận cứ bảo đảm tính thuyết phục, hài hòa lý luận và thực tiễn.

Ban Tổ chức khuyến khích lựa chọn đề tài gắn với thực tiễn như: Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng-chỉnh đốn Đảng, phản bác quan điểm sai trái trên không gian mạng, lan tỏa giá trị văn hóa cách mạng.

Các nhóm chủ đề trọng tâm theo định hướng cấp Trung ương gồm: Bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lan tỏa đường lối của Đảng, thành tựu 40 năm đổi mới; phản bác luận điệu xuyên tạc; chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tác phẩm dự thi thuộc các thể loại: báo in, báo điện tử, tạp chí khoa học, phát thanh, truyền hình, video clip. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, mỗi thể loại không quá 1 bài. Tác phẩm phải là sáng tạo mới, chưa công bố, mang tính chính luận, thời sự, lập luận chặt chẽ, ngôn ngữ sắc bén, thể hiện rõ quan điểm và tinh thần đấu tranh.

Quy định hình thức: báo chí không quá 2.500 từ; video clip tối đa 5 phút; phát thanh, truyền hình tối đa 30 phút/kỳ, không quá 3 kỳ/tác phẩm; bài tạp chí khoa học từ 4.000-6.000 từ.

Các đơn vị và chi bộ trực thuộc Học viện tổ chức phát động cuộc thi, thu nhận và thẩm định các bài viết dự thi theo quy định và lập hồ sơ gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Học viện trước ngày 31/5/2025.

Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức ngay sau khi Hội đồng giám khảo hoàn thành công tác chấm thi và Học viện công bố quyết định công nhận giải.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.