Phát động cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ”

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Chân dung người chiến sĩ”, thiết thực hướng tới những dịp kỷ niệm trọng đại của lực lượng Quân đội nhân dân trong năm 2024, đồng thời lan tỏa rộng rãi tới công chúng hình ảnh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu phát động cuộc thi. (Ảnh: Trường Giang)
Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu phát động cuộc thi. (Ảnh: Trường Giang)

Đến dự lễ phát động có các lãnh đạo, đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam... cùng các nhà báo, nhiếp ảnh gia trong và ngoài quân đội.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh, trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên ảnh đã góp phần tạo nên những pho sử hình ảnh “bằng vàng”, lưu giữ những sự kiện và dấu ấn trọng đại của đất nước, của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ gắn với những chiến công lừng lẫy, trở thành niềm tự hào, đi vào ký ức của dân tộc là nhờ lòng dũng cảm, nhiệt huyết và sự tài hoa của các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh góp công khi họ xông pha trên tuyến đầu như: Nguyễn Bá Khoản, Triệu Đại, Nguyễn Đình Ưu, Đinh Ngọc Thông, Chu Chí Thành, Đoàn Công Tính, Lương Nghĩa Dũng, Trần Bỉnh Khuôl, Võ An Khánh, Đinh Quang Thành, Dương Thanh Phong, Vương Khánh Hồng, Hứa Thanh Kiểm, Lâm Tấn Tài, Nguyễn Đặng, Ngô Minh Nhật, Nguyễn Xuân Át...

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: Trường Giang)

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: Trường Giang)

Nhiếp ảnh là bộ môn nghệ thuật có thế mạnh phản ánh trung thực, sinh động, tinh tế về mọi mặt cuộc sống và có tính quần chúng, được nhiều người yêu thích, hưởng ứng. “Các tác phẩm dự thi ngoài việc được lựa chọn đăng trên Báo Quân đội nhân dân điện tử, Ban tổ chức còn mong muốn những hình ảnh “Chân dung người chiến sĩ” từ cuộc thi sẽ hiện diện rộng rãi, lan tỏa trên không gian mạng, được sự đón nhận của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Từ đó, cán bộ, nhân dân và bạn bè quốc tế sẽ hiểu rõ hơn nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình; chia sẻ, động viên, giúp đỡ quân đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”, Đại tá Ngô Anh Thu cho biết thêm.

Đại tá Lê Ngọc Long giới thiệu về chủ đề và cách thức dự thi. (Ảnh: Trường Giang)

Đại tá Lê Ngọc Long giới thiệu về chủ đề và cách thức dự thi. (Ảnh: Trường Giang)

Thay mặt Ban tổ chức, Đại tá Lê Ngọc Long, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân đã giới thiệu thể lệ cuộc thi. Theo đó, tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn người không chuyên đều có thể dự thi, mỗi tác giả được gửi không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

Nội dung các tác phẩm cần tập trung phản ánh các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, văn hóa, thể thao, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, lũ lụt, cháy rừng, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ quốc tế...

Cuộc thi kỳ vọng sẽ tìm kiếm và tôn vinh được nhiều tác phẩm nhiếp ảnh mới giàu tính nghệ thuật, phong phú về nội dung, lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng, đa chiều, chứa đựng giá trị chân-thiện-mỹ về người chiến sĩ thời bình.

Những tác phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu và quy định của cuộc thi sẽ được xem xét, chọn lựa và tổ chức xuất bản trên Báo Quân đội nhân dân điện tử tại chuyên mục Cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ”.

Dự kiến, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Trường Giang)

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Trường Giang)

Thể lệ, cách thức tham dự cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ”

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam (kể cả người Việt Nam sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài) và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại Việt Nam.

Ảnh dự thi bao gồm hai thể loại là ảnh đơn và ảnh bộ (màu hoặc đen trắng). Về ảnh đơn, mỗi ảnh là một tác phẩm. Về ảnh bộ, mỗi bộ ảnh bao gồm không quá 6 ảnh, với cùng chủ đề và tác giả. Ảnh đơn hoặc ảnh bộ tham gia dự thi phải có đầy đủ chú thích, tối đa 100 từ.

Về cơ cấu giải thưởng, có hai hệ thống giải thưởng cho ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 18 giải cho mỗi thể loại (trong đó mỗi giải Nhất trị giá 15 triệu đồng).

Các tác phẩm dự thi được sáng tác từ tháng 1/2022 đến ngày 30/9/2024. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 12/10/2023 đến ngày 10/10/2024, gửi trực tiếp tại chuyên mục “Chân dung người chiến sĩ” trên Báo Quân đội nhân dân điện tử: http://qdnd.vn

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Hình ảnh trong quá trình thực hiện phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình".

"Chuyến tàu Hòa Bình" - hành trình cùng ký ức

Từ những thước phim tư liệu, lời kể nhân chứng và các địa danh lịch sử, phim tài liệu "Chuyến tàu Hòa Bình" đặt người trẻ vào vị trí người đi tìm, đối thoại với quá khứ để hiểu giá trị của hiện tại và trách nhiệm gìn giữ hòa bình hôm nay.