Phát động Chiến dịch khám bệnh miễn phí cho đồng bào dân tộc

Ngày 13/1, tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai), Bộ Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ Phát động Chiến dịch khám bệnh miễn phí cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai; kết hợp chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến huyện, với sự tham dự của Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Sở Y tế, các y, bác sĩ và người dân trên địa bàn huyện Bắc Hà.
Các y, bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân sau Lễ phát động Chiến dịch.
Các y, bác sĩ khám bệnh miễn phí cho người dân sau Lễ phát động Chiến dịch.

Phát biểu ý kiến tại Lễ phát động, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết: Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực không ngừng của ngành y tế các cấp, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: Tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm hơn 5 lần, từ mức 233/100 nghìn trẻ đẻ sống (năm 1990) xuống còn hơn 44/100 nghìn trẻ đẻ sống năm 2023. Trong giai đoạn này tỷ suất tử vong trẻ em dưới năm tuổi đã giảm gần bốn lần, từ mức 58‰ xuống còn 18,2‰; tỷ suất tử vong trẻ em dưới một tuổi giảm từ 44‰ xuống còn 11,6‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cũng giảm mạnh từ mức 53% xuống còn 11%.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu ý kiến tại lễ phát động.

Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu ý kiến tại lễ phát động.

Tuy nhiên, hiện công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em, sức khỏe sinh sản còn gặp nhiều khó khăn, thử thách như tử vong mẹ, tử vong trẻ em, suy dinh dưỡng trẻ em tuy đã giảm nhưng còn có sự chênh lệch, cách biệt rất lớn giữa các vùng, miền, giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa các nhóm dân tộc. Tử vong trẻ em, suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là suy dinh dưỡng thể thấp còi ở khu vực miền núi vẫn cao gấp từ 2 đến 3 lần so với mặt bằng chung toàn quốc. Đặc biệt, tử vong mẹ, tử vong trẻ em và suy dinh dưỡng trẻ em còn rất cao ở vùng khó khăn, trong các hộ nghèo, cận nghèo và một số nhóm dân tộc.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết thêm: Để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi Quốc hội, Chính phủ đã phê duyệt, triển khai Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó có nhiều mục tiêu quan trọng về sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Nhằm hỗ trợ cho các tỉnh miền núi thực hiện thành công các mục tiêu nếu trên, ngày 06/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4440/QĐ-BYT phân công lại phạm vi chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản phụ khoa, trong đó giao Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng hỗ trợ một số tỉnh miền núi như Lào Cai và Yên Bái.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thăm và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thăm và tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật y tế cho Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh, các bệnh viện huyện của tỉnh Lào Cai và một số huyện của các tỉnh miền núi lân cận, trong đó có nhiều kỹ thuật quan trọng như xử trí cấp cứu sản khoa và sơ sinh, phẫu thuật nội soi tại bệnh viện tuyến huyện..., giúp cho các cơ sở y tế của các tỉnh miền núi nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh, nhất là mang dịch vụ y tế có chất lượng cao đến gần với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh việc chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng còn kết hợp Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai và bệnh viện các huyện miền núi như Bắc Hà, Si Ma Cai... tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, đó là những việc làm mang nhiều ý nghĩa thiết thực góp phần hiện thực hóa chủ trương xóa đói, giảm nghèo, ổn định kinh tế-xã hội, tăng cường Đại đoàn kết các Dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Dịp này, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng tiếp tục chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến trong chăm sóc sức khỏe sinh sản để Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai phát triển mạnh hơn nữa, trở thành một trung tâm kỹ thuật cao của chuyên ngành sản phụ khoa, góp phần giảm tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc khu vực Tây Bắc trong thời gian tới.

Phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Hương nhấn mạnh: Chiến dịch khám bệnh miễn phí cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai, với mục đích chăm sóc sức khỏe hướng về người dân tại các huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh, với các hoạt động như: Tổ chức các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho phụ nữ, phụ nữ mang thai và trẻ em tại huyện Bắc Hà. Khám tư vấn tiền hôn nhân; khám sàng lọc những bệnh lý hay gặp lứa tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh, đặc biệt là những phụ nữ đang mang thai, góp phần nâng cao chất lượng dân số toàn diện cả về trí lực, thể lực, chất lượng và sớm đạt chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới.

Chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí được tổ chức hôm nay là một hoạt động trong nội dung ký kết hợp tác giữa Bệnh viện phụ sản Hải Phòng và Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai hướng đến đồng bào dân tộc các huyện vùng cao, biên giới nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng với huyện Bắc Hà. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế, khẳng định vai trò của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt đối với nhân dân vùng cao, nơi có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Hương mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa giữa Bệnh viện Phụ Sản Hải phòng với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh để thực hiện tốt nhất công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho đồng bào nhân dân tỉnh Lào Cai.

Tại lễ phát động, Lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao 50 suất quà cho các bệnh nhận đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà. Các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phối hợp các y, bác sĩ Bệnh Sản Nhi Lào Cai, Bệnh viện đa khoa Bắc Hà tổ chức khám bệnh cho người dân trên địa bàn.

Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật xử trí băng huyết sau sinh cho y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà.

Có thể bạn quan tâm

Diễn tiến điều trị ca zona tại Bệnh viện quốc tế City.

Không chủ quan với biến chứng zona chỉ sau 48 giờ

Nhiều người vẫn cho rằng zona thần kinh chủ yếu gây nổi mụn nước trên da và đau kéo dài sau bệnh. Tuy nhiên, một trường hợp vừa được điều trị tại Bệnh viện quốc tế City cho thấy các biến chứng nhiễm trùng có thể diễn tiến rất nhanh, ngay cả ở người trẻ tuổi, khỏe mạnh và không có bệnh nền.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Hải Đăng khám lại cho người bệnh sau ghép gan.

Ghép gan cứu sống thiếu niên 16 tuổi mắc xơ gan di truyền, suy hô hấp nặng

Sau khi hai anh chị ruột lần lượt qua đời vì xơ gan di truyền, Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, Cổ Đô, Hà Nội) cũng nhiều lần cận kề cái chết bởi những biến chứng nặng nề. Ca ghép gan thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã giúp em giành lại cơ hội sống và mở ra hy vọng cho người cha nghèo sau nhiều năm gồng gánh đau thương.

Các bác sĩ Viện Tim mạch Việt Nam thực hiện ca can thiệp tim mạch kỹ thuật cao. (Ảnh: MẠNH DƯƠNG)

Kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc tim mạch toàn diện

Chuyên ngành tim mạch tại Việt Nam đang có những bước phát triển mạnh mẽ từ việc việc ứng dụng công nghệ cao, hướng tới điều trị chính xác, đến nâng cao hiệu quả dự phòng và cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, mục tiêu bảo đảm sức khỏe tim mạch cho cộng đồng đòi hỏi hệ thống y tế có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc khóa huấn luyện.

Nâng cao chất lượng lực lượng y tế trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức khai mạc khóa huấn luyện chuyên môn y tế cho Bệnh viện dã chiến cấp 1, Đội công binh số 5 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nhất Định, Phó Giám đốc Học viện Quân y dự và phát biểu khai mạc khóa huấn luyện.

Thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong năm 2026 (Ảnh: BẢO LONG)

Thống nhất trong khám sức khỏe định kỳ cho người dân

Để triển khai đầy đủ, hiệu quả Luật Phòng bệnh, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nhất là việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, tạo cơ sở để các địa phương thực hiện thống nhất công tác này.

Quang cảnh tại Hội nghị ASCO Breakthrough 2025. (Ảnh: TL)

Cập nhật những tiến bộ mới trong nghiên cứu và điều trị ung thư

Sử dụng ADN tự do của khối u trong máu để phát hiện đồng thời 10 loại ung thư; cá thể hóa điều trị ung thư vú theo đặc điểm sinh học từng người bệnh hay tích hợp chăm sóc giảm nhẹ ngay từ khi chẩn đoán... là những xu hướng nổi bật sẽ được trình bày tại Hội nghị ASCO Breakthrough 2026 diễn ra tại Singapore từ ngày 25-27/6.

Trong quá trình nội soi tiêu hóa, bác sĩ ghi nhận tổn thương u sùi đại tràng nghi ngờ ác tính của bệnh nhân.

Những dấu hiệu tiêu hóa tưởng vô hại nhưng có thể là cảnh báo ung thư

Nhiều người cho rằng táo bón, đầy bụng hay rối loạn tiêu hóa chỉ là những vấn đề thông thường. Tuy nhiên, theo các bác sĩ tiêu hóa, đây cũng có thể là dấu hiệu sớm của những bệnh lý nguy hiểm như polyp tiền ung thư hoặc ung thư đại trực tràng, khiến không ít trường hợp chỉ được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Hình ảnh nội soi ghi nhận dị vật dài khoảng 3cm, 1 đầu đâm sâu vào thành đại tràng, có dịch mủ chung quanh.

Vĩnh Long: Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị tắc ruột do u trực tràng kèm dị vật đâm thủng trực tràng

Ngày 23/6, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cấp cứu, kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị tắc ruột do khối u trực tràng, đồng thời bị dị vật đâm thủng thành đại tràng gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện K ứng dụng robot phẫu thuật điều trị ung thư cổ tử cung cho người bệnh.

Cá thể hóa điều trị - chìa khóa nâng cao hiệu quả điều trị ung thư giai đoạn sớm

Cùng một loại ung thư, cùng một giai đoạn bệnh nhưng mỗi người bệnh cần một chiến lược điều trị khác nhau, dựa trên đặc điểm tổn thương, thể trạng, nhu cầu và mục tiêu điều trị. Vì vậy, cá thể hóa điều trị đang là xu hướng được ứng dụng trong ung thư học nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.