Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn về xung đột Israel-Hezbollah

Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp sau vụ Israel tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp kêu gọi tất cả các bên tránh để xảy ra một cuộc xung đột khu vực lớn, kéo theo hậu quả tàn khốc cho tất cả mọi người, nhất là dân thường.
Hiện trường vụ không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban. (Ảnh REUTERS)
Hiện trường vụ không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, Liban. (Ảnh REUTERS)

Giao tranh tiếp diễn khốc liệt

Xung đột giữa lực lượng Hezbollah và Israel tiếp tục leo thang nguy hiểm, với cường độ và quy mô các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau ngày càng lớn. Ngày 24/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố các lực lượng không quân và pháo binh nước này đã tấn công thêm hàng chục mục tiêu của Hezbollah tại nhiều khu vực ở miền nam Liban.

Trước đó, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích của họ nhắm trúng hơn 1.300 mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Theo nguồn tin từ Chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Liban đã khiến ít nhất 558 người chết và hơn 1.800 người bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023.

IDF tuyên bố Israel đã phát động chiến dịch tấn công phủ đầu có tên là Mũi tên phương bắc, trong đó các lực lượng Israel tiến hành không kích các cơ sở quân sự của Hezbollah. Theo Israel, mục tiêu của chiến dịch nhằm tạo điều kiện an toàn để người dân địa phương trở về các khu vực biên giới phía bắc của Israel, nơi họ đã được sơ tán do các cuộc pháo kích Hezbollah tiến hành kể từ ngày 8/10/2023. Nhiều hãng hàng không của Đức, Pháp, Mỹ cũng tạm dừng các chuyến bay tới Beirut những ngày gần đây.

Cảnh báo về vòng xoáy bạo lực nguy hiểm

Các Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ra tuyên bố cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.

Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) cảnh báo việc leo thang căng thẳng ở biên giới Israel-Liban có thể gây ra hậu quả tàn khốc, không chỉ đối với những người sống ở khu vực biên giới Liban-Israel, mà còn đối với toàn bộ khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này đang nỗ lực xoa dịu tình hình tại Liban sau các cuộc không kích của Israel. Lầu năm góc thông báo, Mỹ đang điều động thêm một số lượng nhỏ binh sĩ tới Trung Đông để đối phó căng thẳng gia tăng trong khu vực, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, chấm dứt leo thang ngay lập tức, cũng như tạo cơ hội cho các giải pháp ngoại giao. Ai Cập tuyên bố phản đối mọi hành vi vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Liban, đồng thời lên án hành động leo thang nguy hiểm của Israel.

Ai Cập và Liban nhấn mạnh, giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay là đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, chấm dứt các cuộc tấn công vào Gaza và Liban, cũng như giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa Israel và Liban.

Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Israel vào Liban đe dọa đẩy Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, các cuộc tấn công của Israel vào Liban đánh dấu một giai đoạn xung đột mới, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực n

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam tại Israel thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại, hạn chế đến các khu vực không bảo đảm an ninh, an toàn, khu vực có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah, nhất là miền bắc Israel; tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh an toàn của chính quyền sở tại, chủ động lên các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cho bản thân và thân nhân; thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.