Pháp sẽ bỏ phiếu "không" với Hiệp định Thương mại tự do EU-MERCOSUR

Trước làn sóng phản đối kéo dài của nông dân đối với Hiệp định Thương mại tự do EU-MERCOSUR, ngày 8/1, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng Pháp sẽ bỏ phiếu “không” đối với hiệp định này.

Nông dân Pháp biểu tình phản đối Hiệp định EU-MERCOSUR tại Khải Hoàn Môn ở Paris ngày 8/1.
Nông dân Pháp biểu tình phản đối Hiệp định EU-MERCOSUR tại Khải Hoàn Môn ở Paris ngày 8/1.

Dù có lệnh cấm, ngày 8/1, nhiều nông dân Pháp cùng máy kéo và máy cày đã tập trung tại tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn ở Paris để biểu tình phản đối Hiệp định EU-MERCOSUR (EU với Khối thị trường chung Nam Mỹ gồm các nước: Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Bolivia) cũng như phản đối việc Nhà nước thiếu biện pháp xử lý triệt để đối với dịch bệnh ngoài da ở bò.

Tối 7/1, Sở Cảnh sát Paris đã ra lệnh cấm các cuộc biểu tình chung quanh một số khu vực nhạy cảm, gồm Điện Elysee (Phủ Tổng thống), Điện Matignon (Phủ Thủ tướng), Quốc hội, trụ sở các bộ, chợ đầu mối quốc tế Rungis và một số nơi khác. Xe bọc thép đã được triển khai quanh khu chợ quốc tế Rungis.

Nông dân ở một số nước trong đó có Pháp đã phản đối gay gắt Hiệp định EU-MERCOSUR. Từ mùa đông 2024, nông dân Pháp đã yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính và nới lỏng các quy định, đặc biệt là các quy định của châu Âu, bị cho là quá khắt khe và tạo ra cạnh tranh không lành mạnh.

Chủ tịch Liên đoàn Nông dân quốc gia Pháp (FNSEA), Arnaud Rousseau, đã yêu cầu Quốc hội dành một “khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4” để thông qua một đạo luật đặc biệt nhằm đưa ra những câu trả lời cụ thể.

Dự kiến, cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận EU-MERCOSUR sẽ diễn ra ngày 9/1 tại Brussels. Trước đó vào ngày 6/1, Chủ tịch Ủy Ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố khoản ngân sách 45 tỷ euro, được trích từ quỹ Chính sách Nông nghiệp chung (CAP). Theo đó, nông dân liên Âu sẽ được tiếp cận khoản ngân sách này từ năm 2028.

Quyết định này là nhằm xoa dịu làn sóng phản đối từ giới nông dân liên Âu, đồng thời thuyết phục Italia không bỏ phiếu chống Hiệp định EU-MERCOSUR.

Cho tới nay, nhóm ủng hộ do Đức và Tây Ban Nha dẫn đầu thúc đẩy mạnh mẽ việc ký kết. Trong khi đó, Pháp và Italia yêu cầu có các bảo đảm cứng rắn hơn cho nông dân trong nước, những người lo ngại sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh từ hàng hóa nông sản giá rẻ của Mỹ Latin, đặc biệt là từ Brazil và Argentina. Khoản 45 tỷ euro này sẽ được bổ sung vào khoản dự phòng 6,3 tỷ euro đã được lập kế hoạch trước đó để đối phó với biến động thị trường.

Ngày 3/9/2025, Ủy ban châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-MERCOSUR. Tuy nhiên, để thỏa thuận được thông qua, cần có đa số phiếu thuận từ các quốc gia thành viên. Ngược lại, chỉ cần 4 quốc gia đại diện cho 35% dân số EU là đủ để hình thành nhóm thiểu số ngăn chặn và làm đổ vỡ hiệp định. Do đó, Italia, với dân số đông và vị thế quan trọng, là quốc gia có tiếng nói quyết định với khả năng thông qua hay không.

Tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18/12/2025, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho rằng “còn sớm” để ký thỏa thuận trước Giáng sinh và đã đề nghị Ủy ban châu Âu xem xét lại ngân sách cho chính sách nông nghiệp chung vì lo sẽ bị giảm sau năm 2028.

Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay thành lập MERCOSUR vào năm 1991 thông qua Hiệp ước Asuncion, với mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do và lưu thông hàng hóa, con người và vốn giữa các quốc gia thành viên. Sáng kiến này được đưa ra sau các quá trình tái dân chủ hóa ở Nam Mỹ và được coi là cách để tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị trong khu vực.

Đối với MERCOSUR, ký kết hiệp định thương mại với EU nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng lớn và công nghệ tiên tiến của EU, còn đối với EU là mở rộng cơ hội tại các nền kinh tế đang phát triển Nam Mỹ. Ở các nước MERCOSUR, một FTA với EU có thể mang lại lợi ích kinh tế hữu hình và khuyến khích hội nhập kinh tế và chính trị hơn nữa, củng cố vị thế của Mỹ Latin trong các vấn đề toàn cầu.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gặp nhiều khó khăn do sự phản đối của nông dân châu Âu vốn lo ngại với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Mỹ Latin, hoặc những lo ngại về môi trường…. Trong khi ở Nam Mỹ có những quan ngại về tác động của thỏa thuận này đối với các ngành công nghiệp địa phương và FTA này khó có thể nhận được sự ủng hộ từ những người hoài nghi thương mại tự do.

Nếu được phê chuẩn, thỏa thuận EU-MERCOSUR sẽ tạo ra một thị trường rất lớn với hơn 750 triệu người tiêu dùng (gần 10% dân số thế giới và gần 20% GDP thế giới).

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phan Minh Giang trao tặng các giải thưởng ý nghĩa cho các đại biểu sinh viên đạt những thành tích xuất sắc trong kỳ hội nghị lần này. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ tổ chức thành công Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN tại New Zealand 2026

Trong các ngày từ 16-18/5, tại thủ đô Wellington, New Zealand, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, trong vai trò đại diện điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand và là Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Wellington (ACW) đã hỗ trợ tổ chức thành công Sự kiện mô phỏng Hội nghị ASEAN tại New Zealand (NZMAM) 2026.

Ngày 16/5/2026, anh Cao Bá Khánh đến quét dọn, dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Những bông hoa ngát hương dâng Người

Nhiều tháng qua, cứ vào dịp cuối tuần, anh Cao Bá Khánh lại đến thăm và dọn dẹp tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau ở thành phố Montreuil thuộc ngoại ô Paris. Không ai bảo làm, anh tự thấy đó là cách để tỏ lòng thành kính và biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của biết bao người Việt ở trong và ngoài nước.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cùng các đại biểu tại lễ ra mắt Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt Nam-Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Kết nối nguồn lực trí thức, doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới toàn cầu

Chiều 16/5, tại Thủ đô Paris (Pháp), Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt Nam-Pháp (GCVF) chính thức ra mắt, đánh dấu thêm một diễn đàn kết nối cộng đồng trí thức, doanh nghiệp và thanh niên Việt Nam tại Pháp với các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế giữa hai nước cũng như trên toàn cầu.

Tổng thống Romania Nicusor Dan (phải) và người đồng cấp Ba Lan Karol Nawrocki tham dự cuộc họp báo tại thủ đô Bucharest, Romania, ngày 12/5/2026. (Ảnh: THX)

Thảo luận hợp tác quốc phòng

Tại cuộc họp ở thủ đô Bucharest của Romania, ngày 13/5, lãnh đạo các nước Đông Âu và Bắc Âu nhất trí tăng cường hợp tác nhằm củng cố hệ thống phòng thủ trước biến động tình hình an ninh khu vực, cũng như tăng năng lực công nghiệp quốc phòng.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026". (Ảnh: Dương Tiêu)

"Phở Cultural Roadshow Europe 2026" - Hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam ra thế giới

Dự kiến diễn ra cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2026 tại một số nước châu Âu, chương trình "Phở Cultural Roadshow Europe 2026" không chỉ là hoạt động quảng bá ẩm thực đơn thuần mà còn là hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua hình ảnh bát phở - món ăn được xem là "quốc hồn, quốc túy" của dân tộc.

Đại sứ Mai Phan Dũng và Đại sứ Sharaf Sheralizoda. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam và Tajikistan tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Tajikistan, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Mai Phan Dũng mong muốn Phái đoàn Việt Nam và Phái đoàn Tajikistan tại Geneva tiếp tục duy trì phối hợp, trao đổi và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội ở Budapest, ngày 9/5/2026. (Ảnh: XINHUA)

Hungary công bố nội các mới

Ngày 12/5, chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Budapest.

Nhiệt độ ngoài trời ở mức 41 độ C tại Bucharest, thủ đô của Romania, ảnh chụp tháng 7/2022. (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu chạy đua ứng phó với khủng hoảng khí hậu

Châu Âu đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu khi nhiệt độ tại lục địa này tăng nhanh gấp đôi mức trung bình thế giới, kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, thiệt hại kinh tế nặng nề và sức ép ngày càng lớn đối với các chính sách chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu (EU).

Quảng trường Kaluga, thủ đô Moskva.

Nga hoan nghênh việc châu Âu thúc đẩy đối thoại

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận ở châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga. Moskva hoan nghênh xu hướng này, đồng thời đánh giá đây là một bước phát triển tích cực.

Xe cứu thương chở bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta từ sân bay Bourget ở ngoại ô Paris tới bệnh viện Bichat ngày 10/5.

Pháp tăng cường các biện pháp phòng chống virus Hanta

Một nữ hành khách Pháp được đưa về nước ngày 10/5 từ tàu du lịch MV Hondius đã có xét nghiệm dương tính với virus Hanta, hiện trong tình trạng sức khỏe xấu và có 22 trường hợp tiếp xúc gần đã được xác định. Trước tình hình phức tạp như vậy, chính phủ Pháp đang tăng cường các biện pháp phòng chống loại virus gây chết người này.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần Hiệp định Hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và Cộng hòa A-rập Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn.

Du thuyền MV Hondius neo ở ngoài khơi thủ đô Praia, quốc đảo Cabo Verde, ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Virus Hanta: WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó

Ngày 9/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.