Pháp đóng cửa Đại sứ quán tại Sudan, Mỹ tăng nguồn lực cho chiến dịch sơ tán

Ngày 24/4, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết đã tạm đóng cửa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Khartoum của Sudan cho đến khi có thông báo mới.
Khói bốc lên sau giao tranh tại Khartoum, Sudan, ngày 19/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau giao tranh tại Khartoum, Sudan, ngày 19/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, chiều 23/4, hãng Bloomberg đưa tin Đại sứ quán Pháp tại Khartoum đã bị tấn công, trong bối cảnh giao tranh tại Sudan leo thang tuần thứ hai liên tiếp.

Cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ đang triển khai thêm lực lượng hải quân ở thành phố Port Sudan trên Biển Đỏ, cách Khartoum khoảng 850km, để hỗ trợ đưa công dân Mỹ tại Sudan về nước, song công tác sơ tán sẽ không diễn ra trên quy mô lớn.

Trao đổi với MSNBC, ông Kirby cho biết nhà chức trách nước này đang cân nhắc các hướng để triển khai hoạt động sơ tán một cách hợp lý.

Theo ông, Mỹ sẽ huy động một số nguồn lực quân sự của mình tại khu vực lân cận trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, hiện chưa phải thời điểm tiến hành hoạt động sơ tán quy mô lớn.

Trước đó, Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ (USAID) thông báo đã triển khai một nhóm chuyên gia ứng phó thảm họa trong khu vực để điều phối hoạt động ứng phó nhân đạo khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Liên quan chiến dịch sơ tán công dân của các nước, các quan chức Nigeria cho biết nước này sẽ thực hiện kế hoạch sơ tán gần 3.000 công dân Nigeria khỏi Sudan, hầu hết là sinh viên, bằng đường bộ đến Ai Cập trong tuần này.

Giám đốc nhiệm vụ đặc biệt của Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria (NEMA) Onimode Bandele cho biết, kế hoạch đặt mục tiêu sơ tán từ 2.650-2.800 người, trong đó có thân nhân các nhân viên đại sứ quán.

Theo quan chức này, chuyến xe sơ tán đầu tiên sẽ khởi hành vào sáng 25/4. Các quan chức cho biết hiện có khoảng 5.000 công dân Nigeria tại Sudan đang tìm đường rời nước này.

Trong khi đó, Kenya đã thúc đẩy nỗ lực đưa công dân của mình rời thủ đô Khartoum bằng đường hàng không và đường bộ.

Bộ trưởng Nội các về Ngoại giao và Cộng đồng người di cư Kenya Alfred Mutua đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền các nước Nam Sudan, Ethiopia, Ai Cập và Saudi Arabia đã tạo điều kiện cho các máy bay Kenya di chuyển qua không phận các nước này.

Trong đó, một nhóm sinh viên đã được cấp phép di chuyển bằng đường bộ đến Ethopia, trước khi lên trực thăng quân sự để trở về thủ đô Nairobi của Kenya.

Bộ trưởng Mutua cho biết sau đợt sơ tán này, Chính phủ Kenya sẽ huy động hai máy bay để hỗ trợ một nhóm công dân Kenya khác di chuyển từ thành phố Port Sudan đến thành phố Jeddah ở Saudi Arabia, trước khi lên các chuyến bay của Kenya Airways về nước. Ước tính các chuyến bay này sẽ chở được khoảng 300-400 người.

Trong một động thái tương tự, Uganda cho biết ngày 24/4 đã tiến hành sơ tán hơn 200 công dân nước này khỏi Sudan bằng đường bộ, với lộ trình xuất phát từ thủ đô Khartoum đến Gadabi, Ethiopia.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, 28 công dân nước này đã đến Sân bay quốc tế Port Sudan để chuẩn bị lên đường về nước bằng trực thăng quân sự.

Giao tranh giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự RSF từ ngày 15/4 đến nay đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khiến ít nhất 424 người thiệt mạng và 3.730 người bị thương, trong khi hàng triệu người Sudan mắc kẹt, không được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Nhiều quốc gia đã triển khai chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Hợp tác chuỗi cung ứng hóa chất Việt Nam-Ai Cập

Ngày 14/4, tại New Cairo (Ai Cập), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Kayan for International Trade của Ai Cập đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU), mở ra khuôn khổ hợp tác dài hạn trong lĩnh vực cung ứng quặng apatit và phát triển thị trường các sản phẩm hóa chất, phân bón giữa hai bên.

Em nhỏ làm việc dưới trời nắng nóng tại Tigray, Ethiopia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.

Ảnh chụp ngày 16/2/2025 cho thấy quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Đánh thức tiềm năng thương mại nội khối

Tổng Thư ký Hiệp định thương mại tự do châu Phi (AfCFTA) Wamkele Mene kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh thực thi thỏa thuận thương mại lịch sử nhằm khai mở thị trường trị giá 3.400 tỷ USD của châu lục.