Giao tranh tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn tại Sudan

Theo TTXVN và Reuters, giao tranh và các cuộc không kích vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum bất chấp việc quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tuyên bố ngừng bắn trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 21/4.
Dòng người Sudan chạy sang CH Chad để tránh xung đột.
Dòng người Sudan chạy sang CH Chad để tránh xung đột.

Bộ Y tế Sudan thông báo, có khoảng 60 người chết và hơn 200 người bị thương trong ngày đầu tiên của lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Xung đột bùng phát một tuần qua tại Sudan làm ít nhất 413 người chết và hơn 3.550 người bị thương. Liên hợp quốc cho biết, từ khi giao tranh nổ ra, có hơn 20.000 người Sudan, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, phải sơ tán sang CH Chad láng giềng.

Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan tuyên bố ủng hộ một chính phủ dân sự tại Sudan, động thái được xem như nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh giao tranh chưa dừng. Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, Tướng Burhan khẳng định, quân đội sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với RSF bằng sự rèn luyện, trí tuệ và sức mạnh. Ông cam kết quân đội sẽ bảo vệ an ninh và thống nhất đất nước, bảo đảm quá trình chuyển đổi an toàn sang chế độ dân sự ở Sudan.

Trong nỗ lực giảm căng thẳng, Tổng thống Kenya William Ruto đề nghị làm trung gian cho tiến trình đàm phán giữa các bên đối địch ở Sudan nhằm khôi phục hòa bình ở quốc gia này. Tổng thống William Ruto bày tỏ lạc quan về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Sudan; cho biết Kenya có kinh nghiệm thúc đẩy các tiến trình hòa bình, giải quyết xung đột chính trị trong khu vực và sẵn sàng đóng góp vào tiến trình hòa bình ở Sudan.

Tổng thống William Ruto cũng kêu gọi Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD-mà Sudan là một thành viên), Liên minh châu Phi (AU) và Liên hợp quốc thành lập một liên minh quốc tế để hỗ trợ tiến trình hòa bình ở Sudan. Nhà lãnh đạo Kenya nhấn mạnh việc khôi phục hòa bình, an ninh và ổn định ở Sudan phù hợp mục tiêu đưa vùng Sừng châu Phi và Đông Phi thành một trung tâm sản xuất an toàn, có ngành công nghiệp cạnh tranh toàn cầu và thịnh vượng chung bền vững.

Những ngày qua, một số nước đã triển khai lực lượng đến khu vực chung quanh Sudan để sơ tán các nhà ngoại giao và công dân khỏi Sudan. Mỹ đã đưa hàng trăm binh sĩ, máy bay và các phương tiện khác đến Djibouti. Anh và các nước khác cũng đưa quân vào khu vực. Theo giới quân sự, việc sơ tán công dân khỏi Sudan rất phức tạp, bởi giao tranh vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn. Việc sơ tán bằng đường không chỉ có thể thực hiện nếu ngừng bắn hoàn toàn và các thỏa thuận với các bên xung đột.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra lệnh triển khai nhanh chóng một đơn vị hải quân chống hải tặc tới các vùng biển ngoài khơi Sudan để bảo hộ công dân Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng điều động máy bay vận tải chở 50 nhân viên an ninh và y tế tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti để sơ tán công dân Hàn Quốc tại Sudan. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, có 26 người Hàn Quốc ở Sudan, trong đó có một số nhân viên ngoại giao, đang chờ được sơ tán; đồng thời nâng cảnh báo đi lại đối với Sudan lên cấp 4, mức cao nhất trong hệ thống khuyến nghị, cảnh báo của Hàn Quốc.

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Khartoum nếu tình hình an ninh cho phép. Theo một quan chức cấp cao EU, khối này cùng bảy nước thành viên triển khai sứ mệnh tại Sudan, trong đó có Pháp, Đức và Italia, đang tìm phương án đưa khoảng 1.500 công dân EU ra khỏi Khartoum bằng đường bộ do sân bay tại đây đã bị đóng cửa.

Quân đội Đức thông báo kế hoạch chuẩn bị tiến hành chiến dịch sơ tán 150 công dân Đức gồm các nhà ngoại giao và nhân viên, đang mắc kẹt trong khu vực chiến sự ra khỏi Sudan. Từ giữa tuần qua, quân đội Đức đã điều động ba máy bay vận tải tới Hy Lạp chuẩn bị cho mục đích này. Trong khi đó, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha cũng đang lên phương án sơ tán công dân khỏi Sudan.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, giao tranh tại Sudan khiến nỗ lực sơ tán nhân viên ngoại giao Mỹ tại Khartoum trở nên quá nguy hiểm; nhấn mạnh tình hình an ninh bất ổn tại Khartoum và sân bay bị đóng cửa không phù hợp cho việc triển khai sơ tán. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đã tập trung nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại một địa điểm ở Khartoum để bảo đảm an toàn và chuẩn bị cho hoạt động sơ tán; thông báo ít nhất một công dân Mỹ đã chết trong cuộc xung đột ở Sudan.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.