Phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 7.400 hộ gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân

Hội Cựu chiến binh các cấp đã tham gia tích cực, có hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế và các Chương trình mục tiêu quốc gia; huy động mọi nguồn lực góp phần giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nâng cao đời sống cho hội viên.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4, khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Hội đánh giá kết quả các mặt công tác Hội sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2024; xem xét ban hành Nghị quyết về công tác quy hoạch cán bộ Hội các cấp nhiệm kỳ 2027-2032; Quy định về tiêu chuẩn chức vụ cán bộ Hội Cựu chiến binh các cấp và một số nội dung quan trọng khác.

“Các nội dung tài liệu mà hội nghị Ban Chấp hành xem xét, thảo luận rất quan trọng, là căn cứ và nền tảng cơ bản không chỉ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh các cấp trong năm 2024, mà còn định hướng hoạt động lâu dài của Hội Cựu chiến binh Việt Nam”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu cùng với Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo kết quả công tác Hội sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Thường trực và Ban Chấp hành các cấp Hội, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng”…

Hội Cựu chiến binh các cấp đã tham gia tích cực, có hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế và các Chương trình mục tiêu quốc gia; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội; huy động mọi nguồn lực góp phần giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, nhà tạm, nâng cao đời sống cho hội viên.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Hội tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2019-2024; tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu toàn quốc…

Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận Cựu chiến binh và nhân dân trong từng địa bàn, những vùng trọng yếu về dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết, định hướng tư tưởng, dư luận; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Bên cạnh đó, xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả về kinh tế; mô hình Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường, mô hình Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới…; tăng cường phối hợp và chỉ đạo triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp thực chất, hiệu quả.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố đã thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp nhằm đẩy mạnh tổ chức, động viên hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia các phong trào, chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương; tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật, thực hiện chế độ, chính sách nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên...

Nhân dịp này, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết-Gương mẫu-Trách nhiệm-Nghĩa tình", nhằm hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến hết năm 2025. Các cấp Hội phấn đấu hoàn thành cơ bản việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 7.400 hộ gia đình cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Việc xây dựng các công trình cần bảo đảm an toàn, có chất lượng, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu phù hợp điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc, các vùng miền và đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Các nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả, với nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, đúng quy định; phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.