Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, ứng dụng có trên App Store và Google Play từ ngày 1/6. Ba tính năng chính của ứng dụng là tìm kiếm cửa hàng xăng, phản ánh các vấn đề tại cây xăng và theo dõi lịch sử nạp nhiên liệu của phương tiện cá nhân. Thông qua bản đồ số tích hợp, người dùng có thể xác định cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường đến điểm bán, theo dõi tình trạng hoạt động của cửa hàng cũng như các loại nhiên liệu đang kinh doanh và giá bán.
Thí dụ với tính năng tìm kiếm vị trí cửa hàng xăng dầu, người dùng có thể lựa chọn theo bộ lọc, chọn tìm kiếm nơi bán theo loại xăng E5, E10, hay tìm nơi bán gần nhất, nơi rẻ nhất, tình trạng hoạt động. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều người dân quan tâm đến chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích của xăng E10 với động cơ, ứng dụng “Quanh tôi” được kỳ vọng trở thành một kênh tiếp nhận phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, trong đó có các vấn đề về chất lượng xăng E10. Thông qua đó có thể đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu, góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
Theo Bộ Công thương, dữ liệu từ ứng dụng sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát thị trường và điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu hiệu quả hơn. Với người tiêu dùng thông qua ứng dụng có thể gửi phản ánh trực tiếp về các hành vi như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Những phản ánh lập tức được chuyển đến cơ quan quản lý để tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.
Ngoài tính năng giám sát thị trường, ứng dụng còn hỗ trợ người dân quản lý chi phí nhiên liệu cho phương tiện cá nhân. Người dùng có thể lưu thông tin xe, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí theo từng phương tiện. Liên quan đến trách nhiệm khi phương tiện gặp sự cố được cho là xuất phát từ việc sử dụng xăng E10, Bộ Công thương khẳng định, nếu có đủ căn cứ chứng minh nguyên nhân do chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu phải chịu trách nhiệm trước tiên. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xăng dầu cũng có trách nhiệm xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Bộ Công thương khuyến cáo người dân ngừng sử dụng nhiên liệu ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ chất lượng không bảo đảm, lập tức phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp nhiên liệu để được xem xét, xử lý. Trường hợp phương tiện phát sinh sự cố, người sử dụng nên đưa xe tới các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa uy tín để kiểm tra, xác định nguyên nhân.
Trong thời gian tới, ứng dụng “Quanh tôi” sẽ tiếp tục được phát triển thêm nhiều tính năng mới chuyên sâu. Trong đó bao gồm hệ thống cảnh báo bất thường về giá bán và tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu, cùng các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước.