Tốc độ đô thị hóa và bài toán rác thải xây dựng

Thành phố Hà Nội đang bước vào một chu kỳ đầu tư hạ tầng và tái thiết đô thị với quy mô lớn, đồng nghĩa khối lượng chất thải xây dựng sẽ tăng theo nhưng khả năng xử lý theo quy hoạch hiện nay của Hà Nội mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ.

Nhiều dự án được triển khai kéo theo lượng lớn đất, đá, bê-tông, gạch từ phá dỡ và thi công. Ảnh: NAM NGUYỄN
Nhiều dự án được triển khai kéo theo lượng lớn đất, đá, bê-tông, gạch từ phá dỡ và thi công. Ảnh: NAM NGUYỄN

Khối lượng chất thải xây dựng khổng lồ

Hà Nội hiện triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng lớn như vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, cải tạo đô thị và giải phóng mặt bằng. Hoạt động này kéo theo lượng lớn đất, đá, bê-tông, gạch và nhựa đường từ phá dỡ và thi công.

Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khi nhiều dự án đồng loạt triển khai, có thời điểm lượng chất thải xây dựng phát sinh có thể lên tới khoảng 10 nghìn tấn/ngày, trong khi năng lực xử lý hiện chỉ khoảng 1.670 tấn/ngày.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở thiếu công suất xử lý. Tại Pháp Vân-Cầu Giẽ, trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến hết năm 2024, khu tái chế tại khu vực 6,5 ha này đã tiếp nhận hơn 3,33 triệu m³, tương đương gần 4 triệu tấn chất thải xây dựng. Trong số đó, gần 1 triệu m³ gạch, vữa, đá, cát, sỏi vụn, vật liệu hỗn hợp và bê-tông nhựa được nghiền để cung cấp cho san nền, san lấp và làm cấp phối, khoảng 1,5 triệu m³ đất đào được phân loại để sử dụng cho trồng cây, hoàn nguyên và san lấp phù hợp.

Như vậy, một phần đáng kể “chất thải” thực chất vẫn có thể trở thành vật liệu cho những công trình khác. Vấn đề của Hà Nội không đơn thuần là tìm thêm nơi chứa phế thải, mà là tổ chức được một chuỗi từ phân loại tại công trường - thu gom - vận chuyển - xử lý - tiêu thụ vật liệu tái chế.

GS, TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, Hà Nội cần chuyển từ cách quản lý chất thải sang quản lý dòng vật liệu xây dựng theo vòng đời công trình, coi chất thải sau phá dỡ là nguồn tài nguyên thứ cấp. Theo ông, công nghệ hiện nay đã có thể đáp ứng việc tái chế, nhưng để vận hành hiệu quả cần đồng bộ từ quy hoạch trạm trung chuyển, trung tâm tái chế đến quy định về phân loại, vận chuyển, tiêu chuẩn, định mức và đơn giá cho vật liệu sau tái chế.

Đây cũng là lý do câu chuyện chất thải xây dựng cần được nhìn như một vấn đề của hạ tầng đô thị, thay vì chỉ là vấn đề môi trường ở cuối chuỗi. Khi Hà Nội tiếp tục xây dựng với tốc độ cao, câu hỏi không chỉ là “rác xây dựng đi đâu”, mà là thành phố có thể giữ lại bao nhiêu vật liệu để phục vụ chính quá trình xây dựng tiếp theo.

Biến “rác thải xây dựng” thành vật liệu có ích

Ngày 27/7/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND, yêu cầu tăng cường quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải rắn xây dựng, với mục tiêu tận dụng tối đa nguồn vật liệu tái chế cho các công trình, hạn chế lãng phí tài nguyên.

Điểm đáng chú ý nhất trong chỉ thị là thúc đẩy tái chế, tái sử dụng vật liệu xây dựng ngay tại công trường khi đủ điều kiện. Đất đào có thể được gia cố để phục vụ san nền, đắp nền, làm móng đường, vật liệu bê-tông, gạch, đá sau xử lý có thể trở thành cốt liệu, vật liệu san lấp hoặc cấp phối cũng như các loại vật liệu phù hợp có thể quay trở lại phục vụ chính những dự án đang thi công.

Thành phố cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2030 thu gom, xử lý đúng quy định 90% chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị, trong đó 60% được tái sử dụng hoặc tái chế thành sản phẩm, vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, 100% công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách phải sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng để thay thế vật liệu khai thác từ tài nguyên thiên nhiên, nâng tổng công suất xử lý lên khoảng 4.180-4.780 tấn/ngày, cao hơn mức dự báo khoảng 3.400 tấn/ngày vào năm 2030.

Nhưng công suất xử lý vẫn chưa phải câu trả lời cuối cùng. Một hệ thống tái chế chỉ có thể vận hành khi có thị trường cho sản phẩm đầu ra. Theo chuyên gia từ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), có 3 điểm nghẽn đáng chú ý của Hà Nội gồm: Chất thải chưa được phân loại ngay từ phá dỡ, thiếu quỹ đất cho các cơ sở thu hồi vật liệu và nhu cầu đối với vật liệu tái chế chưa ổn định trong khi vật liệu nguyên sinh vẫn được ưu tiên sử dụng.

Từ đó, UNDP cho rằng, các giải pháp kỹ thuật như phá dỡ có chọn lọc, trạm nghiền di động hay bố trí điểm xử lý gần công trình chỉ có ý nghĩa khi đi kèm cơ chế tạo cầu thị trường, đặc biệt là thông qua mua sắm công xanh để bảo đảm đầu ra ổn định cho vật liệu tái chế.

Thực tế hiện nay với số lượng dự án lớn và dự kiến kéo dài, TP Hà Nội có tiềm năng để xây dựng một quy trình mua sắm công xanh, tạo ra một vòng tuần hoàn ngay trong quá trình đô thị hóa: Công trình cũ tạo vật liệu cho công trình mới. Khi đó, bài toán chất thải xây dựng không còn chỉ là chuyện giảm những bãi phế thải hay ngăn chặn đổ trộm. Nó trở thành bài toán quản trị tài nguyên của một đô thị đang phát triển rất nhanh.

Đề án tổng thể quản lý chất thải rắn xây dựng đến năm 2030 được Hà Nội phê duyệt năm 2025, khi đó thành phố chỉ có hai vị trí xử lý chính được cấp phép hoạt động là bãi chôn lấp Nguyên Khê và điểm xử lý, tái chế tại khu vực 6,5 ha nút giao Pháp Vân-Cầu Giẽ còn một số cơ sở khác đã dừng hoặc mới được tính toán bổ sung theo từng giai đoạn. Đề án cũng thừa nhận những hạn chế về vị trí xử lý, vốn, giải phóng mặt bằng, công nghệ và cơ chế vận hành, trong khi tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng còn khó kiểm soát.

Có thể bạn quan tâm

Mái tóc dài 2,78m

Mái tóc dài 2,78m

Renu Dhariyal, người Ấn Độ, có mái tóc dài tới 2,78m (trong ảnh), vừa được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness trao danh hiệu người có mái tóc dài nhất (đối với nữ). Cô đã phá kỷ lục của Aliia Nasyrova người Ukraine với mái tóc dài khoảng 2,4m. Dhariyal cho biết nuôi tóc dài từ năm 2015 và mỗi ngày dành nhiều thời gian chăm sóc mái tóc.

The Met kể gì về Galliano?

The Met kể gì về Galliano?

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met) vừa công bố chủ đề triển lãm mùa xuân năm 2027 của Viện Trang phục là “John Galliano: Horizons”. Đây là quyết định táo bạo khi tôn vinh một trong những nhà thiết kế tài năng nhưng cũng đầy tai tiếng trong chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 9/5/2027 đến 9/1/2028.

Người học sẽ thực hành trên sa hình hoặc trên các tuyến đường dưới sự hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn

Nhằm trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho người lái xe máy, đồng thời từng bước thay đổi thói quen tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn từ gốc, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên phạm vi toàn quốc từ ngày hôm nay (10/8) đến hết năm.

Phố biển Quy Nhơn đứng trước cơ hội bứt phá trở thành trung tâm kinh tế biển và khoa học-công nghệ hàng đầu miền trung.

Liên kết động lực, hướng tới phát triển bền vững

Đứng trước yêu cầu bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế, việc định hình lại không gian đô thị trở thành một đòi hỏi tất yếu mang tính chiến lược của nhiều địa phương. Trong xu thế phát triển chung, tỉnh Gia Lai đang xây dựng các đầu tàu kinh tế, cực tăng trưởng và trung tâm phát triển cốt lõi vận hành theo mô hình “một chỉnh thể, nhiều động lực” nhằm tạo sự liên kết thống nhất và bổ trợ lẫn nhau.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND đặc khu Phú Quốc và các đơn vị đồng hành đề án. Ảnh: KHÁNH THÙY

Dạy tiếng Anh cho người dân Phú Quốc

Chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 (APEC 2027), thời gian tới đặc khu Phú Quốc (An Giang) sẽ triển khai các lớp nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho cộng đồng. Chương trình ưu tiên dành cho tiểu thương, lái xe dịch vụ, nhân viên du lịch và học sinh, sinh viên nhằm giúp người dân tự tin giao tiếp với du khách, đại biểu quốc tế.

Thỏi vàng lớn nhất thế giới

Thỏi vàng lớn nhất thế giới

CNN đưa tin, xưởng đúc tiền Perth Mint (Australia) vừa được công nhận là đơn vị chế tác ra thỏi vàng lớn nhất thế giới, với thỏi vàng tinh luyện nặng 521,2 kg (trong ảnh), vượt xa thành tích trước đó của một xưởng đúc tiền tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) chế tác nặng 300 kg vào năm 2024.

Chanel là một trong những thương hiệu cho biết, đã có phương án cho các sản phẩm hàng tồn.

Hướng đi bắt buộc của các thương hiệu

Từ ngày 19/7, Liên minh châu Âu (EU) chính thức cấm các hãng thời trang cao cấp tiêu hủy quần áo, giày dép, phụ kiện tồn kho nhằm bảo vệ môi trường và ngăn chặn lãng phí. Lệnh cấm này đã làm thay đổi cuộc chơi tồn tại lâu nay của ngành xa xỉ, buộc các thương hiệu phải có trách nhiệm trong chính sách quay vòng sử dụng hàng tồn hoặc chuyển sang lĩnh vực tái chế.

Biển “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” được gắn tại ngã tư phố Quang Trung - Trần Quốc Toản.

Kiểm soát thực phẩm trên các tuyến phố du lịch

Tiếp sau phường Hoàn Kiếm và Cầu Giấy, mới đây UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) cũng vừa ra mắt mô hình “Tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát” tại phố Quang Trung, mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tính toán kỹ việc thay đổi tên đường, tránh những xáo trộn trong đời sống người dân. Ảnh: K.MINH

Thận trọng khi đổi tên đường

Sau khi rà soát 168/168 phường, xã và đặc khu, thống kê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang có 35 tuyến đường trùng tên, sử dụng chung 17 tên đường tại 11 phường, xã. Đồng thời có đến 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã. Các phương án đổi tên đang được cân nhắc kỹ càng nhằm hạn chế tối đa những xáo trộn trong đời sống người dân và bảo đảm công tác quản lý đô thị.

Khu nhà ở xã hội Ecohome 2. Ảnh: SONG ANH

Nỗ lực giãn dân bằng nhà ở xã hội

27 nghìn căn nhà ở xã hội (NƠXH) không chỉ bổ sung nguồn cung mà còn phản ánh cách Hà Nội tổ chức lại không gian phát triển, từng bước dịch chuyển dân cư theo định hướng quy hoạch đô thị đa cực.

Hướng dẫn sử dụng thu gom, vận chuyển chất thải rắn và cồng kềnh của phường Thanh Khê.

Quét mã để được thu gom rác thải xây dựng

Sau gần bốn tháng thí điểm chương trình đăng ký thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh hoặc chất thải rắn xây dựng thông qua quét mã QR thu được kết quả tốt, mô hình đang triển khai của UBND phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân và yêu cầu được nhân rộng ở một số địa phương khác.

Nằm trong tuyết hơn 2 giờ

Nằm trong tuyết hơn 2 giờ

Anh Damian Kasprzyk, 41 tuổi, một chuyên gia về sức bền người Ba Lan đã dành 2 giờ, 12 phút và 12 giây nằm chôn vùi trong tuyết (trong ảnh), qua đó giành được danh hiệu “Người có thời gian tiếp xúc trực tiếp toàn thân với tuyết lâu nhất (nam giới)”, khi anh thực hiện màn trình diễn mạo hiểm này ở Szlachtowa, Ba Lan.

Cuộc hội ngộ của những biểu tượng

Cuộc hội ngộ của những biểu tượng

Ngày 2/7 vừa qua, thương hiệu thời trang Chanel thông báo tiếp quản nhà may Charvet (Pháp) nổi tiếng với áo sơ-mi, bộ vest và phụ kiện thủ công. Không có những tuyên bố ồn ào về mặt doanh số, thương vụ được đôi bên công bố như một cuộc hội ngộ của những giá trị biểu tượng.

TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu và khai sinh ra mô hình "Trật tự viên du lịch".

Đưa “Trật tự viên du lịch” đến các điểm du lịch địa phương

Sau thành công tại các tuyến điểm trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai lực lượng “Trật tự viên du lịch” với thành phần chủ yếu là lực lượng Thanh niên xung phong tại các khu vực, điểm du lịch địa phương như Vũng Tàu, Tam Thắng, Long Hải, Hồ Tràm và Côn Đảo nhằm hỗ trợ du khách và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Mặt đường bị thu hẹp đáng kể khiến việc lưu thông trên trục du lịch Mũi Né gặp nhiều khó khăn.

Trục du lịch Mũi Né không thể chậm thêm

Tuyến Nguyễn Đình Chiểu, Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, Lâm Đồng) giữ vai trò kết nối các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, dịch vụ ven biển với khu vực trung tâm Phan Thiết. Thế nhưng, công trình nâng cấp đã quá hạn hơn nửa năm vẫn còn ngổn ngang, gây ùn ứ giao thông, ảnh hưởng sinh kế và làm giảm trải nghiệm của du khách.

Đám tang ở Huế đa phần tổ chức tại nhà dễ dẫn đến tình trạng lấn chiếm lòng đường, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hướng tới văn minh trong lễ tang ở Huế

Ở một số địa phương, người ta gọi tên phong tục theo tộc người, như lễ tang người H'Mông, người Dao, người Tày, còn ở đây, chỉ cần nói “đám ma người Huế” là đủ để hình dung vùng đất này có một nét gì đó khá riêng.

Người tiêu dùng đô thị ngày càng quan tâm nhiều đến xe máy điện.

Xe máy điện vào cuộc đua mới

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường xe máy điện sôi động trở lại khi nhiều hãng liên tiếp tung ra sản phẩm mới nhằm đón nhu cầu mua sắm nửa cuối năm. Trong tháng 7, hàng loạt mẫu xe mới của VinFast, Yadea, Dat Bike, Honda được nâng cấp về thiết kế, công nghệ đã ra mắt người tiêu dùng.

Đỉnh điểm nắng nóng gay gắt tại Italy

Đỉnh điểm nắng nóng gay gắt tại Italy

Bộ Y tế Italy thông tin, đỉnh điểm của đợt sóng nhiệt thứ ba trong mùa hè ở nước này vừa ghi nhận vào ngày 18/7, với mức “báo động đỏ” được ban bố tại 16 thành phố trên cả nước.

Nhiệm vụ của Romain Spitzer

Nhiệm vụ của Romain Spitzer

Bốn tháng sau khi Bartolomeo Rongone rời vị trí quản lý để đến Moncler, Tập đoàn Kering công bố bổ nhiệm Romain Spitzer làm Tổng Giám đốc thương hiệu Bottega Veneta với một loạt định hướng mới.

Đợt thi đua cao điểm khám sức khỏe toàn thành phố bắt đầu từ ngày 16/7 đến ngày 15/12.

Dốc toàn lực để sớm hoàn thành chỉ tiêu về sức khỏe

Với tinh thần "tăng tốc từng ngày - bứt phá từng tuần - về đích trước hạn", lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh huy động toàn hệ thống các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện thuộc bộ, ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế xã, phường, đặc khu tham gia đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân.

Các di tích tại Thủ đô là điểm đến ưa thích của du khách. Ảnh: SONG ANH

Câu hỏi về bản sắc đô thị trong hiện đại hóa

Trong những năm tới, Thủ đô sẽ chứng kiến hàng loạt thay đổi lớn về không gian phát triển. Các tuyến metro, đường vành đai, những khu đô thị mới và các cực tăng trưởng sẽ định hình diện mạo Hà Nội theo hướng hiện đại hơn. Tuy nhiên, thành phố đang đứng trước một bài toán không dễ là làm thế nào để trở thành một đô thị giữ gìn và phát huy được bản sắc.

Tùy kích thước và độ cầu kỳ của hoa văn, một tấm chiếu có thể mất từ 5 ngày đến hai tuần mới hoàn thành.

Chuyện về chiếc chiếu sính lễ

Từ trung tâm vùng cao A Lưới (TP Huế), men theo những cung đường quanh co dẫn vào thôn A Roàng (xã A Lưới 4) là những ngôi nhà sàn lấp xấp nhỏ xinh nằm nép mình bên triền núi. Trong tiếng gió thổi và làn khói bên bếp lửa, những người phụ nữ Tà Ôi vẫn lặng lẽ làm công việc đã gắn bó với họ từ thuở còn thơ bé: Đan chiếu Âm-ber.

Để được hưởng các chính sách, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Miễn, giảm nhiều loại phí trên VNeID

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về phát triển công dân số. Theo đó, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đáp ứng các điều kiện sẽ được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi tiến hành mua bán, chuyển đổi, cấp mới biển số xe, thẻ căn cước, giấy tờ nhà đất.