Phá đường dây mua bán vũ khí, thu giữ hơn 500 khẩu súng

Ngày 7/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) vừa đấu tranh triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tiến hành bắt giữ, triệu tập 45 đối tượng, thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, 211,11g ma túy; khởi tố 43 bị can về các tội danh: chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ trái phép chất ma túy.
Cơ quan điều tra thu giữ hơn 500 khẩu súng.
Cơ quan điều tra thu giữ hơn 500 khẩu súng.

Theo kết quả điều tra, những năm gần đây, thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, các đối tượng đã mua các loại súng quân dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc, các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng rồi mua thêm các linh kiện để hoàn thiện, phần nhiều trong đó được vận chuyển từ: Trung Quốc, Lào, Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Sau đó, các đối tượng sử dụng các tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo, các hội nhóm kín và công khai trên mạng xã hội để quảng cáo, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kèm theo số điện thoại không chính chủ để người mua có nhu cầu liên hệ.

Người mua chỉ cần chọn loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà mình muốn mua, để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc “nick ảo”; sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc qua hình thức ship COD (nhận hàng, kiểm tra rồi trả tiền cho nhân viên chuyển phát). Sau khi nhận đơn, “hàng” sẽ được tháo rời, chia nhỏ ra thành nhiều “gói” khác nhau vận chuyển qua các công ty chuyển phát nhanh, xe ôm công nghệ, xe khách, tàu hỏa… đến tay người mua.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán vũ khí.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán vũ khí.

Quá trình điều tra, Ban Chuyên án đã xác định được đây là đường dây buôn bán vũ khí hoạt động rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng hình sự cộm cán, liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang vũ khí theo người.

Đặc biệt, các đối tượng còn có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả và bỏ trốn sang: Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Ban chuyên án xác định đường dây buôn bán vũ khí này do 6 đối tượng chính gồm: Vũ Anh Tú (sinh năm 1993) và Vũ Tiến Phát (sinh năm 1997), cùng trú tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Mai Văn Đông (sinh năm 1992, trú tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Lê Cương (sinh năm 1998, trú tại: ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Tiên (sinh năm 1993, trú tại phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang); Trần Quốc Cường (sinh năm 2001, trú tại phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh); móc nối với nhau hình thành đường dây khép kín, mỗi đối tượng phụ trách các khâu khác nhau, lôi kéo thêm nhiều đối tượng tham gia.

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu và nắm rõ thủ đoạn, phương thức hoạt động của đường dây buôn bán vũ khí, Công an Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh, thành phố, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước tiến hành giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bắc Giang...

Trong số các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này có 11 đối tượng có tiền án, tiền sự và nhiều đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng ma túy, đối tượng hình sự cộm cán, có những đối tượng có đến 10 tiền án.

Quá trình điều tra mở rộng, ngoài việc thu giữ 532 khẩu súng các loại, 36.824 viên đạn, Phòng Cảnh sát hình sự còn thu giữ 211,11g ma túy, 2 quả lựu đạn từ các đối tượng.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh, thành cả nước, thậm chí còn bán cho các đối tượng tại Lào, Campuchia. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 43 bị can về các tội danh: Chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.