OPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024

Ngày 14/10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024 và cả năm 2025.
Cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Động thái này đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ 3 liên tiếp của OPEC đối với “vàng đen”.

Theo báo cáo hằng tháng của OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới năm nay sẽ tăng 1,93 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với mức dự báo 2,03 triệu thùng/ngày được đưa ra trong tháng trước.

Đối với năm 2025, tổ chức này hạ dự báo tăng trưởng từ 1,74 triệu thùng/ngày xuống còn 1,64 triệu thùng/ngày.

Đáng chú ý, mức cắt giảm dự báo nhu cầu dầu lớn hơn cả được đưa ra đối với Trung Quốc, từ 650.000 thùng/ngày xuống 580.000 thùng/ngày.

Tính đến tháng 8/2024, OPEC vẫn giữ nguyên dự báo kể từ lần đầu tiên công bố vào tháng 7/2023.

Tuy nhiên, cũng trong tháng đó, OPEC ghi nhận mức tiêu thụ dầu diesel liên tục giảm khi hoạt động kinh tế chậm lại, chủ yếu do các dự án xây dựng công trình và nhà ở ít đi cũng như do việc sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho xe tải hạng nặng thay thế nhiên liệu diesel từ dầu mỏ.

OPEC nêu rõ, mặc dù các biện pháp kích thích của chính phủ sẽ hỗ trợ nhu cầu "vàng đen" trong quý IV, nhưng việc sử dụng dầu mỏ đang phải đối mặt với những trở ngại từ những thách thức kinh tế và các nỗ lực chuyển sang dùng nhiên liệu sạch hơn, thân thiện hơn với môi trường.

Triển vọng yếu hơn nêu bật tình thế tiến thoái lưỡng nan mà OPEC+, gồm OPEC và các nước đối tác, đang phải đối diện. Đơn cử như Nga hiện có kế hoạch bắt đầu tăng sản lượng vào tháng 12 tới sau khi đã trì hoãn việc này giữa bối cảnh giá dầu thô sụt giảm.

Sau khi OPEC công bố báo cáo, giá dầu mỏ thế giới đã giảm khoảng 2%, với dầu Brent Biển Bắc giao dịch dưới 78 USD/thùng.

Các nhà phân tích đưa ra những dự báo có độ chênh lệch lớn về mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2024 một phần là do những khác biệt nổi bật hơn cả tại Trung Quốc và tốc độ chuyển đổi của thế giới sang nhiên liệu sạch hơn.

Hiện dự báo sản lượng dầu mỏ của OPEC vẫn cao và còn cách xa so với mục tiêu cắt giảm sản lượng mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề ra.

OPEC cho biết mức tăng trưởng nhu cầu trong năm nay vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử là 1,4 triệu thùng/ngày, ghi nhận trước đại dịch Covid-19, khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu này giảm mạnh.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại diện Nam Phi và Microsoft ký thỏa thuận hợp tác đào tạo kỹ năng số. (Ảnh: TECH REVIEW AFRICA)

Chiến lược tiên phong trong kỷ nguyên số

Là một trong những nền kinh tế số phát triển năng động nhất châu Phi, Nam Phi đang nổi lên như một trong những hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhất châu lục. Theo đó, công nghệ này đang được triển khai rộng khắp trong ngân hàng, lĩnh vực bán lẻ, y tế, khai thác mỏ và khu vực công. 

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng.