Ông Olaf Scholz được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức

Ngày 8/12, Quốc hội Liên bang Đức đã bầu ông Olaf Scholz, 63 tuổi, làm Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm liên tục cầm quyền chính phủ tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Ông Olaf Scholz trở thành Thủ tướng Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ông Olaf Scholz trở thành Thủ tướng Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TTXVN, trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, ông Olaf Scholz đã nhận được 395/707 số phiếu thuận.

Với tổng cộng 416 ghế tại Quốc hội, liên minh "Đèn giao thông", gồm 3 đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) chiếm quá bán số phiếu cần thiết (chỉ cần 369/736 ghế Quốc hội) để có thể dễ dàng bầu ông Scholz làm Thủ tướng Đức.

Trước đó, nữ Chủ tịch Quốc hội Bärbel Bas đã chủ trì và phát biểu tri ân nữ chính trị gia kỳ cựu Merkel sau 16 năm cầm quyền nước Đức. Các nghị sĩ Quốc hội đã dành tràng pháo tay dài để bày tỏ tri ân với nhà lãnh đạo này. Bà Merkel cũng nhiều lần đứng lên và vẫy tay thể hiện sự cảm kích trước các nghị sĩ.

Thủ tướng Liên bang Đức được coi là một trong những vị trí quyền lực nhất ở Đức, tuy về mặt lễ tân chỉ xếp thứ ba sau vị trí Tổng thống liên bang (nguyên thủ quốc gia) và Chủ tịch Quốc hội.

Bà Merkel làm Thủ tướng từ ngày 22/11/2005, đứng đầu Chính phủ đại liên minh gồm 2 đảng lớn nhất ở Đức là Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Sau khi Quốc hội khóa 20 được bầu và bắt đầu làm việc từ ngày 26/10 vừa qua, bà Merkel chỉ làm quyền Thủ tướng cho tới khi nhà lãnh đạo mới được bầu. Với 16 năm tại vị, bà Merkel chỉ đứng sau ông Helmut Kohl về khoảng thời gian dài nhất làm Thủ tướng Đức.

Tân Thủ tướng Olaf Scholz, sinh ngày 14/6/1958, tại thành phố Osnabrück (bang Niedersachsen), gia nhập SPD từ năm 1975.

Từ tháng 10/2002 đến tháng 3/2004, ông là Tổng Thư ký SPD. Từ tháng 11/2009 đến tháng 12/2019, ông là một trong những Phó Chủ tịch liên bang của SPD. Ông cũng từng có giai đoạn lãnh đạo SPD từ tháng 2 đến tháng 4/2018.

Về mặt chính quyền, từ tháng 5-10/2001, ông Scholz là Bộ trưởng Nội vụ của Hamburg.

Từ tháng 11/2007 đến tháng 10/2009, ông là Bộ trưởng Lao động và Xã hội liên bang Đức. Từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2018, ông làm Thị trưởng Thứ nhất của Hamburg. Kể từ ngày 14/3/2018, ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính liên bang trong nhiệm kỳ 4 của bà Merkel.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 26/9 vừa qua, ông Scholz với vai trò là ứng cử viên thủ tướng của SPD - đảng về nhất trong cuộc bầu cử, trở thành người đứng đầu Chính phủ Đức.

Ông Schloz là Thủ tướng thứ tư của đảng SPD sau các chính trị gia kỳ cựu Willy Brandt, Helmut Schmidt và Gerhard Schröder.

Theo nghị trình, sau khi được Quốc hội bầu với màn bỏ phiếu kín, ông Scholz sẽ tới Phủ tổng thống để nhận quyết định bổ nhiệm, sau đó tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Tổng thống liên bang Frank-Walter Steinmeier cũng sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng theo đề xuất của ông Scholz, sau đó các bộ trưởng tuyên thệ cùng ngày tại Quốc hội.

Chính phủ mới gồm 7 vị trí bộ trưởng của SPD (ngoài chức Thủ tướng), 5 vị trí bộ trưởng thuộc đảng Xanh và 4 vị trí của FDP.

Phó Thủ tướng là ông Robert Habeck (Chủ tịch đảng Xanh), người cũng kiêm chức Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu liên bang. Ngoại trưởng Đức là bà Annalena Baerbock (đồng Chủ tịch đảng Xanh).

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Cơ hội và thách thức của châu Phi

Sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược trên thế giới, châu Phi đang trở thành “mắt xích” quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thiết yếu phục vụ quá trình phát triển công nghệ và chuyển đổi năng lượng. 

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 13/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc trên cương vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Bắc Kinh (ACB) đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN với sự tham dự của Đại sứ, đại diện các nước thành viên ASEAN và Trung tâm ASEAN-Trung Quốc.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Các nghệ nhân vừa nghe nhạc vừa vẽ tranh. (Ảnh: THÙY VÂN)

Zhostovo - thương hiệu khay vẽ thủ công nổi tiếng của Nga

Phong cách nghệ thuật Zhostovo với những bó hoa rực rỡ đầy biểu cảm và hài hòa khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ nghệ thuật nào khác trên thế giới. Đằng sau mỗi chiếc khay được vẽ là lịch sử nghệ thuật dân gian Nga, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, vẫn giữ được giá trị và chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được "chất Nga".

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hòa bình tại Gaza: Cánh cửa hé mở nhưng các bên vẫn khó qua

Hy vọng mới cho hòa bình tại Gaza đang được nhen nhóm, sau khi Hội đồng Hòa bình do Mỹ bảo trợ hồi cuối tháng 7/2026 công bố lộ trình 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Cánh cửa hòa bình đã hé mở, song không dễ dàng, bởi vẫn còn tồn tại nhiều “nút thắt” khó gỡ trong quá trình thực thi.