Ông Nguyễn Nho Khiêm đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng

Sáng 21/12, tại Đà Nẵng, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.
Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ mới.
Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử và ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 15 thành viên, trong đó bầu ông Nguyễn Nho Khiêm làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã lắng nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; chứng kiến lễ trao cờ và bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, lễ trao bức trướng của lãnh đạo thành phố cho lãnh đạo Liên hiệp Hội.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao bức trướng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao bức trướng.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trình bày nội dung tham luận một số hội chuyên ngành và báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động văn học-nghệ thuật khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, Ban Chấp hành 9 Hội chuyên ngành và văn nghệ sĩ, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra.

Hiện nay, số hội viên các Hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp Hội có trên 1.200 người; đã kết nạp trên 100 hội viên, chuyển sinh hoạt từ địa phương khác về 5 hội viên trong nhiệm kỳ qua.

Trong đó có 16 hội viên được tặng Giải thưởng Nhà nước, 8 Nghệ sĩ Nhân dân, 2 Nghệ nhân Nhân dân, 37 Nghệ sĩ Ưu tú và 2 Nghệ nhân Ưu tú.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao bằng khen.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao bằng khen.

Nhiều hội viên các chuyên ngành: Văn học, Văn nghệ dân gian, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Điện ảnh, Múa, Kiến trúc... đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, góp phần quan trọng phục vụ đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật và góp phần xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ qua, giới văn nghệ sĩ thành phố đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó có: 2 tác phẩm nhận giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật; 1 tác phẩm nhận Giải thưởng Văn học ASEAN; 5 tác phẩm nhận giải thưởng Mỹ thuật tiểu vùng sông Mê Kông; đồng thời, đã có 19 hội viên các Hội chuyên ngành được Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

“Dõi theo những tác phẩm được trao thưởng trong những năm qua, chúng ta càng tin tưởng văn nghệ sĩ Đà Nẵng còn nhiều tiềm năng sáng tạo và kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp xuất sắc trong thời gian đến”, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm nêu rõ.

Đại hội cũng đã trình bày và nhất trí cao, thông qua phương hướng, nhiệm vụ khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 của Liên hiệp Hội. Theo đó, tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; dự kiến trong năm 2025 đầu tư tổ chức các sự kiện nổi bật như: Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 23 với chủ đề “Tổ quốc bay lên”; Cuộc vận động sáng tác Văn học, Nhiếp ảnh, Âm nhạc với chủ đề “Đà Nẵng mùa Xuân” Các chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 50 năm Giải phóng thành phố Đà Nẵng;...

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.