Đà Nẵng: Sản phẩm OCOP khoác áo Tết

Các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của thành phố Đà Nẵng năm nay đã khoác thêm những màu áo mới, rực rỡ sắc xuân nhờ sự chủ động đổi mới trong mẫu mã của hợp tác xã, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.
Những mẫu quà Tết của Đô 37 đã có đơn đặt hàng.
Những mẫu quà Tết của Đô 37 đã có đơn đặt hàng.

Từ tháng 11, bao bì các sản phẩm bánh dừa nướng của của Công ty TNHH Mỹ Phương Food (thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đã khoác lên sự rực rỡ với những hình ảnh hoa mai, hoa đào, cánh én, đèn lồng… tái hiện hình ảnh mộc mạc, thôn quê.

Đây là dòng sản phẩm được ra mắt vào dịp cuối năm với bộ sưu tập: “Quà Tết - Bánh dừa phiên bản đặc biệt” vừa mang tính độc đáo và ý nghĩa phục vụ nhu cầu biếu, tặng của người tiêu dùng trong mùa mua sắm lớn nhất trong năm.

Những mẫu mã mới này được dùng cho sản phẩm bánh dừa nướng TOPCOCO với 4 hương vị: truyền thống, mè, đậu xanh, đậu phộng; và Bánh dừa COCOOL 4 vị: nguyên bản, xoài, sầu riêng, cà-phê.

Bà Mai Thị Ý Nhi mang sản phẩm có mẫu mã Tết tham gia chương trình bán lẻ nội địa kích cầu cuối năm.
Bà Mai Thị Ý Nhi mang sản phẩm có mẫu mã Tết tham gia chương trình bán lẻ nội địa kích cầu cuối năm.

Bà Mai Thị Ý Nhi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Phương Food chia sẻ: "Chúng tôi luôn nỗ lực nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu và sở thích của khách hàng trong và ngoài nước. Riêng phiên bản Tết năm nay đã “chào hàng” đợt 1 với khoảng 1.000 hộp, được các nhóm khách hàng công ty đặt nhiều, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục cho ra thêm bản này".

Hiện nay TOPCOCO đang có những sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tiềm năng 5 sao của Đà Nẵng. Bên cạnh phiên bản Tết, Mỹ Phương Food vẫn duy trì dòng hàng mẫu mã bình thường. Riêng mùa cuối năm, sản lượng của đơn vị đã tăng 30% so năm ngoái, đáp ứng nhu cầu cao điểm mua sắm Tết.

Sản phẩm bánh dừa nướng phiên bản Tết và bản thường có mặt tại sân bay.

Sản phẩm bánh dừa nướng phiên bản Tết và bản thường có mặt tại sân bay.

Tại Hợp tác xã Nông sản sạch Đô 37 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), 2.000 set quà Tết với các chủ đề: Phú quý, Đoàn viên, Tài lộc, An khang, Thịnh vượng… cũng đang được nhân viên sản xuất, đóng gói.

Chị Nguyễn Thị Oanh, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ câu chuyện “bén duyên” với quà Tết của mình. Từ 4 năm trước, khi được đối tác tặng set quà Tết với chủ yếu là bánh kẹo, sản phẩm từ nhiều nguồn khác nhau, chị Oanh đã nảy ra ý định tự mình làm ra những set quà chất lượng và uy tín.

Rực rỡ màu sắc Tết.

Rực rỡ màu sắc Tết.

Lúc đó, chị cũng đang khởi nghiệp với dòng sản phẩm về nông sản như: bánh dinh dưỡng, xoài sấy dẻo, hạnh nhân, hạt mắc ca, khô gà… Vì vậy, những hộp quà của Đô 37 lúc đó được kết hợp từ những mặt hàng này. Dần thấy đáp ứng được thị trường dịp Tết, nên cứ đến cuối năm, cơ sở sản xuất của Hợp tác xã lại rực rỡ màu sắc với những hộp quà khoác màu áo Tết.

Năm nay, chị sử dụng hộp giấy, giỏ tre, những họa tiết Tết được chăm chút trong từng hộp nhỏ, vừa đổi mới vừa thân thiện với môi trường. Mỗi set quà tết có từ 4 đến 6 hộp đựng các sản phẩm có nhiều mức giá để khách hàng lựa chọn. Nhiều set cũng phối thêm loại mới như táo đỏ, hạt dưa rang tùy theo các đơn đặt hàng.

Cơ sở tại Đô 37 tăng cường làm hàng hóa cho đợt cuối năm.

Cơ sở tại Đô 37 tăng cường làm hàng hóa cho đợt cuối năm.

“Chúng tôi đang có 20 sản phẩm các loại, đóng gói theo từng kích cỡ khác nhau để khách hàng sỉ và lẻ có thể chọn lựa phù hợp. Thời gian này, cơ sở đã bắt đầu có những đơn đặt hàng Tết, dự kiến sản lượng tăng 15% so năm ngoái, riêng set quà Tết tăng 10%”, chị Oanh cho hay.

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Vinseed (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cũng chú trọng khâu mẫu mã bao bì và hộp quà được thiết kế bắt mắt, sang trọng giúp thu hút khách hàng.

Sản phẩm quà Tết của Vinseed được thiết kế sang trọng.

Sản phẩm quà Tết của Vinseed được thiết kế sang trọng.

Những hộp quà Tết tập trung vào sản phẩm sức khỏe nhưng vẫn mang hương vị truyền thống Tết Việt như trà, bánh và nấm đông trùng hạ thảo cùng các sản phẩm OCOP khác theo yêu cầu của khách hàng.

Theo đó, Vinseed dự kiến tăng 30% sản lượng hàng cho dịp Tết ở các dòng sản phẩm và dòng quà Tết. Công ty đã sẵn sàng khoảng 3 tấn bánh cookies, 5.000 hộp trà thảo mộc, 200kg đông trùng để sẵn sàng cho đợt tiêu thụ cao điểm mùa cuối năm.

Anh Nguyễn Thiện Khiêm, Phó Giám đốc Công ty Vinseed cho biết: “Công ty đã chuẩn bị xong 50% sản lượng hàng hóa cùng những dòng hộp quà Tết để cung ứng ra thị trường. Hiện tại, chúng tôi cũng đã có những đơn đặt hàng, dự kiến qua tháng 1 dương lịch sẽ bắt đầu cao điểm tiêu thụ”.

Sản phẩm OCOP có "màu Tết" bắt mắt.

Sản phẩm OCOP có "màu Tết" bắt mắt.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, sẵn sàng nguồn hàng cung ứng thị trường cuối năm, việc chủ động đổi mới mẫu mã, bắt kịp xu hướng chung đã giúp các sản phẩm OCOP của thành phố Đà Nẵng trở thành sự lựa chọn khi mua sắm của người dân và khách hàng. Qua đó, góp phần khẳng định thêm giá trị của hàng Việt Nam đối với thị trường trong nước.

Có thể bạn quan tâm

“Cầu nối” giữa dân bản với chính quyền địa phương

Các xã miền tây chiếm hơn 83% diện tích tự nhiên của tỉnh Nghệ An, được xác định là địa bàn chiến lược, trọng yếu đặc biệt về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm gần đây, diện mạo nơi đây đã có những bước khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Phát triển mô hình cà-phê du lịch giúp lan tỏa thương hiệu cà-phê Khe Sanh.

Nâng tầm giá trị sản phẩm cà-phê

Cách đây một thế kỷ, cây cà-phê được nhà thực vật người Pháp đưa đến Khe Sanh (Quảng Trị) rồi bén rễ trên vùng đất này. Hôm nay, cây cà-phê Khe Sanh của Quảng Trị đứng trước một yêu cầu mới, đó là phải tạo ra giá trị lớn hơn từ mỗi hạt cà-phê.

Hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi cùng cô giáo hướng dẫn (Ảnh TƯ LIỆU)

Từ ý tưởng đến không gian di sản số

Gần 200 mô hình 3D về di tích, hiện vật và hoa văn kiến trúc đã được hai học sinh Hồ Đức Việt và Hồ Ngọc Huyền Nhi xây dựng bằng phần mềm Polycam. Từ niềm yêu thích bộ môn Tin học và lịch sử địa phương, các em mong muốn đưa di sản Huế đến với học sinh thông qua không gian trưng bày trên môi trường số.

Tàu KN-701-NA được đưa lên để sửa chữa.

Tàu kiểm ngư xuống cấp, khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý nghề cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày càng cao thì việc đầu tư, nâng cấp đồng bộ phương tiện kiểm ngư ngày càng cấp thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Học sinh xã biên giới Hướng Phùng lần đầu tiên được trải nghiệm thiết bị thực tế ảo trong khuôn khổ ngày hội “Bình dân học vụ số”.

Tuổi trẻ Quảng Trị sáng tạo trong chuyển đổi số

Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò xung kích bằng những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và nhất là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiều công trình, dự án tại Quảng Trị đang bước vào giai đoạn tăng tốc đòi hỏi nguồn vật liệu cần được cung ứng kịp thời.

Khơi thông nguồn cung vật liệu cho các công trình

Nguồn vật liệu xây dựng tại Quảng Trị được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu các công trình, dự án trong giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, công suất khai thác, giá cả và khả năng cung ứng đến công trường vẫn còn những hạn chế, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở Thanh Hóa.

Thanh Hóa quyết liệt dập dịch sốt xuất huyết

Sau các đợt mưa, lũ kéo dài, hàng nghìn hộ gia đình ở Thanh Hóa bị ngập nước, phát sinh các ổ dịch sốt xuất huyết. Cùng với thực thi quyết liệt các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, cơ quan chuyên môn đề nghị chính quyền cơ sở duy trì, tổ chức hiệu quả công tác vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị trao quà cho Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân. (Ảnh: CÔNG TUẤN)

Phụ nữ Trung đoàn Tên lửa 282 và Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thắt chặt tình đoàn kết

Ngày 19/10, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Phụ nữ Trung đoàn Tên lửa 282 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không-Không quân) phối hợp Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân (Quân chủng Hải quân) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị với ACV và Tập đoàn T&T về xúc tiến thị trường, phát triển vận tải hàng không. (Ảnh: HG)

Quảng Trị hợp tác phát triển vận tải hàng không

Chiều 19/10, tại phường Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị về quản lý, khai thác các cảng hàng không và hợp tác phát triển vận tải hàng không trên địa bàn. Đây là bước "chạy đà" để sớm đưa Cảng hàng không Quảng Trị chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3/2027. 

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Để đạt được những kết quả quan trọng, tích cực trong công tác phát triển Đảng, nhất là trong doanh nghiệp và vùng đặc thù, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án được kịp thời ban hành.

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: BÙI DUYÊN)

Thúc đẩy các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực thực phẩm

Hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới, chiều 16/10, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam phối hợp Trường đại học Nông Lâm (Đại học Huế), Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội liên hiệp Thanh niên Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tổ chức chương trình Đối thoại đổi mới sáng tạo lĩnh vực thực phẩm.

Xử phạt hành vi chở khách thu tiền trái quy định. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa xử lý nhiều ô-tô biển trắng chở khách thu tiền trái quy định

Sau khi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường kiểm tra, xử lý xe ô-tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng chở khách thu tiền. Từ ngày 10/10/2026 đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản 8 trường hợp, đề nghị xử phạt tổng số tiền 74 triệu đồng.