Ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 3/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc phiên chính thức.

Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh cùng các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khoá I ra mắt Đại hội.
Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chụp ảnh cùng các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khoá I ra mắt Đại hội.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ các tổ chức thành viên và chính quyền, triển khai Nghị quyết Đại hội theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng với 2.199 mô hình mới, cách làm phù hợp. Các địa phương vận động Quỹ “Vì người nghèo” hơn 63 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 862 nhà đại đoàn kết; hàng chục nghìn hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, vốn vay ưu đãi…

ndo_tr_img-8798.jpg
Đại hội tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tập trung vận động, phân bổ 145,526 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.564 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Ngoài ra, chương trình an sinh xã hội được các tổ chức thành viên triển khai rộng khắp, với hơn 1.200 chương trình trị giá hơn 680 tỷ đồng như: hỗ trợ học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, xây dựng nhà tình nghĩa, công trình dân sinh…

Công tác cứu trợ thiên tai được triển khai kịp thời, công khai, đúng đối tượng, với nguồn quỹ vận động từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 11/2025 đạt hơn 257 tỷ đồng.

Gần 286 phiên chợ, hội nghị kết nối cung-cầu; quảng bá thương hiệu Việt gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

ndo_tr_img-8802.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Đại hội.

Chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tựu xuất sắc, nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng gợi mở một số vấn đề như: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố để tạo thành nền tảng đồng thuận xã hội vững chắc thực hiện các mục tiêu lớn lao của thành phố; Các hoạt động của Mặt trận phải hướng về nhân dân, quan tâm, chăm lo cho các đối tượng yếu thế; trong bối cảnh mới, bắt buộc Mặt trận phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: “Trước mắt, ngay sau Đại hội một nhiệm vụ rất quan trọng mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cần triển khai ngay là tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận theo quy định của pháp luật, góp phần tổ chức cuộc bầu cử an toàn, tiết kiệm, thực sự là Ngày hội lớn của nhân dân”.

ndo_tr_img-8816.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa, quà chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 115 ủy viên, bảo đảm 4 thành phần theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị lần thứ I Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa I đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; cử 8 Ủy viên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ảnh chụp chiều 1/10, cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị. (Nguồn: MP)

Quảng Trị: Khoảng 40kg cá mòi chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch

Ngày 2/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị biết, địa phương vừa xuất hiện tình trạng cá biển, phần lớn là cá mòi chết dạt vào bờ biển bốc mùi hôi. Người dân tiến hành thu gom và chôn lấp toàn bộ khoảng 40kg cá để không ảnh hưởng đến môi trường. Nguyên nhân cá chết đang được làm rõ.

Truyền thông về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các xã vùng núi cao tỉnh Nghệ An.

Nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa tảo hôn

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên đến nay, ở một số xã vùng cao tỉnh Nghệ An vẫn xảy ra tình trạng tảo hôn. Bên cạnh vấn đề về pháp lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em, tảo hôn còn là nguyên nhân của đói nghèo, lạc hậu. Các đơn vị chức năng của địa phương đang nỗ lực truyền thông, chung tay đẩy lùi hủ tục này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. (Ảnh: HG)

Quảng Trị: Yêu cầu lập kế hoạch chi tiết gắn với tiến độ thực hiện các dự án năng lượng

Ngày 1/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân và các ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các xã, phường có dự án điện trong tỉnh. 

Lòng hồ thủy điện La Trọng. (Ảnh: Đức Dũng)

Quảng Trị: Nhà máy thủy điện La Trọng vận hành chính thức sau 19 năm xây dựng

Chiều 30/9, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị thứ 5, Giám đốc Sở Công thương Hồ Xuân Hòe cho biết, Nhà máy thủy điện La Trọng vừa đi vào vận hành chính thức. Đây là dự án thủy điện có thời gian xây dựng dài nhất (19 năm) tại Quảng Bình (cũ), qua nhiều lần điều chỉnh, gia hạn tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư.