Đi vào rốn lũ
Cô gái Bảo Châu sinh năm 1998 là người dân tộc Tày. Mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, Châu hăng hái tham gia công tác tình nguyện, hoạt động cộng đồng như một lẽ đương nhiên.
Nhớ lại cơn bão Matmo năm 2025 gây lũ lụt ở Thái Nguyên, cô đã không quản ngại nguy hiểm đi vào vùng rốn lũ hỗ trợ bà con nhân dân. "Tôi tham gia, phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập sâu, vận chuyển tài sản và hỗ trợ các hộ dân bị cô lập, đồng thời điều phối nguồn lực cứu trợ, bao gồm áo phao, thùng nước, sữa, bánh mì, gạo với tổng giá trị khoảng 1,7 tỷ đồng", Bảo Châu nhớ lại.
Khi nước rút, Châu tiếp tục cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên khoảng 700 người ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh. Đồng thời, cùng vận hành Bếp cơm 0 đồng, phục vụ gần 17 nghìn suất ăn miễn phí, cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men, hỗ trợ trực tiếp cho các lực lượng cứu hộ, người dân và học sinh tại các điểm ngập sâu.
Bên cạnh đó, Bảo Châu cũng khởi xướng và triển khai chương trình “10 kg gạo/năm” cho 6 hộ nghèo trong hai năm 2023-2024, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Ngoài ứng cứu khẩn cấp, Châu cùng với Đoàn Thanh niên phường đã tặng quà cho gần 500 học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, kết nối đoàn công tác từ Hà Nội hỗ trợ 3 trường học thiệt hại nặng với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Trong công việc tại Trung tâm Hành chính công của phường, Bảo Châu đã khởi xướng và vận hành mô hình mã QR thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin nhanh, minh bạch, tiết kiệm thời gian. Sáng kiến được đánh giá cao và góp phần tích cực vào tiến trình cải cách hành chính tại cơ sở.
Giàu lòng nhân ái
Bảo Châu cho biết, Nhóm Bảo vệ sự sống Thái Nguyên trong 14 năm qua đã chôn cất gần 9.000 thai nhi bị bỏ rơi. Bên cạnh đó, trong năm 2025 nhóm còn hỗ trợ viện phí cho 5 bệnh nhân tai nạn nặng, đỡ đầu 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên, kết nối quỹ hỗ trợ mổ miễn phí cho 5 trẻ hở hàm ếch.
Không chỉ dừng lại ở việc cứu giúp tức thời, mô hình Nhà tạm lánh Tâm An của nhóm còn chú trọng đến quá trình đồng hành dài lâu với những phụ nữ yếu thế. Phụ nữ mang thai được bảo đảm nơi ở an toàn, đầy đủ dinh dưỡng, chăm sóc, tiếp cận nhanh chóng với các cơ sở y tế, tư vấn tâm lý và hỗ trợ thủ tục pháp lý cần thiết. Sau sinh, sản phụ còn được hướng dẫn học nghề, tìm việc làm để chủ động nuôi con và tự tin hòa nhập cuộc sống. Không những vậy các em bé của nhà tạm lánh đều được chăm sóc, yêu thương và theo dõi sát sao trong những năm đầu đời.
Đến nay, Nhà tạm lánh Tâm An đã giúp đỡ được 118 mẹ bầu đơn thân được hỗ trợ sinh con an toàn, nuôi dưỡng con khỏe mạnh và có công việc ổn định để tự lập trong cuộc sống, hàng trăm em nhỏ được kết nối với các nhà hảo tâm để nhận hỗ trợ. Riêng Bảo Châu đã kêu gọi hỗ trợ Nhà tạm lánh Tâm An với tổng trị giá 44,1 triệu đồng.
Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, Bảo Châu đại diện Nhóm Bảo vệ sự sống Thái Nguyên đã trình bày tham luận tại Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025” và tham dự “Hội thảo tăng cường hiệu quả các Địa chỉ tin cậy cộng đồng 2025” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng tổ chức với tham luận “Kinh nghiệm vận hành và duy trì mô hình Địa chỉ tin cậy cộng đồng”.
Với những đóng góp cho cộng đồng, tháng 3 vừa qua Bảo Châu vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.