Chung tay vì môi trường
Sáng thứ hai đầu tuần, hàng trăm học sinh Trường THCS Lê Độ (phường An Hải) hào hứng tham gia buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề tuyên truyền phân loại rác thải và hướng dẫn tái chế rác do chi đoàn nhà trường phối hợp với tổ chức Green Da Nang tổ chức. Với thông điệp “Biến rác thành tài nguyên - Chung tay vì một tương lai xanh”, học sinh được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phân loại rác tại nguồn, nhận biết các nhóm rác hữu cơ, vô cơ và tái chế. Bên cạnh đó, các em còn được giới thiệu quy trình tái chế một số loại rác thải quen thuộc, trực tiếp cầm nắm, nhìn ngắm những sản phẩm hữu ích được tái chế từ rác thải. Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của em Nguyễn Quỳnh Nhi (học sinh lớp 8/3), thành viên tổ chức Green Da Nang về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, nhất là thế hệ trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Sau khi tìm hiểu kiến thức, học sinh được trực tiếp thực hành thu gom, vệ sinh vỏ hộp sữa đúng quy trình để gửi đi tái chế.
Tại các trường mầm non trên địa bàn TP Đà Nẵng nơi mỗi ngày thải ra hàng trăm vỏ hộp sữa, phong trào thu gom vỏ hộp sữa luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Tại Trường mầm non Ánh Hồng (phường Hải Châu), sau mỗi giờ uống sữa, cô và trò cùng nhau thu gom vỏ hộp vào một túi riêng, không vứt lẫn vào rác sinh hoạt. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tự tay mở từng vỏ hộp, rửa sạch và xếp gọn phơi khô. Đều đặn cuối tuần, từng túi vỏ hộp sữa được mang đến điểm tiếp nhận của tổ chức Green Da Nang để gửi đi tái chế. Theo đại diện Trường mầm non Ánh Hồng, hoạt động thu gom vỏ hộp sữa do chi đoàn nhà trường khởi xướng nhằm hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2026. Thông qua hoạt động, giáo viên lồng ghép giáo dục ý thức, trách nhiệm và hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho trẻ ngay từ khi còn bé.
Phong trào nhỏ, ý nghĩa lớn
Tại TP Đà Nẵng, ngày càng có nhiều điểm thu gom, tiếp nhận rác tái chế nói chung, vỏ hộp sữa nói riêng, trong đó phải kể đến tổ chức Green Da Nang. Theo chị Lê Thị Phương Thảo, người sáng lập Green Da Nang, trên địa bàn thành phố có gần 3 triệu người, nếu mỗi ngày có hơn 500 nghìn trẻ em/ học sinh uống sữa sẽ phát sinh ra ít nhất 500 nghìn vỏ hộp sữa, tương đương với 5 tấn rác thải/ ngày. Nếu không được thu gom riêng để tái chế hoặc xử lý phù hợp, số vỏ hộp sữa này sẽ trở thành “rác chết” đi vào các bãi chôn lấp hoặc thải bỏ ra môi trường, mất thời gian rất lâu mới phân hủy hoàn toàn.
Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, phong trào thu gom vỏ hộp sữa tại các trường học và cộng đồng ngày càng được quan tâm. Tại các trường học - nơi thải ra lượng vỏ hộp mỗi ngày rất lớn, giáo viên và học sinh dần ý thức, xây dựng thói quen thu gom vỏ hộp sữa hằng ngày. Tại nhiều gia đình, bố mẹ hướng dẫn và nhắc nhở các con phân loại, thu gom rác, vỏ hộp sữa sau khi sử dụng. Đặc biệt, nhiều điểm kinh doanh ăn uống cũng dần quan tâm đến việc thu gom, làm sạch vỏ hộp sữa sau khi pha chế để gửi đến điểm thu gom.
Cũng theo chị Phương Thảo, để giúp học sinh và người dân nâng cao ý thức, duy trì thói quen phân loại rác, tổ chức Green Da Nang thường xuyên tổ chức điểm “Đổi rác lấy quà” tại các sự kiện, hội chợ, hội thảo, trường học để gặp gỡ, tuyên truyền về phân loại rác, huy động sự chung tay của toàn xã hội. Song song đó, Green Da Nang còn duy trì thu gom vào Chủ nhật hằng tuần tại số 35 Chế Lan Viên (phường Ngũ Hành Sơn) để người dân đổi rác tài nguyên lấy vật dụng hữu ích. Số vỏ hộp sữa, rác tài nguyên sau khi thu đổi sẽ được Green Da Nang gửi đến các đối tác tiếp nhận để xử lý, tái chế. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, các trường học và người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng đã gửi hơn 273 kg vỏ hộp sữa sạch đến Green Da Nang để mang đi tái chế. Nhờ đó, giảm một lượng rác thải đáng kể ra môi trường, bớt đi gánh nặng cho Trái đất.
Vỏ hộp sữa có thành phần khoảng 75% bột giấy, 21% polymer và 4% nhôm. Nếu được thu gom và phân tách đúng cách, vỏ hộp sữa có thể tái chế thành các vật dụng hữu ích như móc treo quần áo, chậu cây, bình hoa, bàn ghế.