Nông dân Tiền Giang trúng mùa, trúng giá lúa đông xuân

Hiện nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân 2022-2023. Theo ghi nhận, đa số người trồng lúa đều trúng mùa, trúng giá, lợi nhuận cao.
Nông dân xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thu hoạch lúa đông xuân 2022-2023.
Nông dân xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thu hoạch lúa đông xuân 2022-2023.

Vụ mùa này, Tiền Giang xuống giống hơn 48.000ha. Đến nay, trà lúa làm đòng khoảng 1.700ha, trổ gần 8.700ha, chín 23.700ha, đã thu hoạch 14.000ha; năng suất 7,1 tấn/ha (lúa khô), sản lượng gần 100.000 tấn.

Trúng mùa, được giá

Những ngày này, không khí thu hoạch lúa đông xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sôi động hẳn lên. Máy gặt đập liên hợp hoạt động cả ngày lẫn đêm. Trên bờ, thương lái túc trực chờ mua lúa cho nông dân. Bà con vui mừng vì lúa được mùa, được giá.

Gia đình ông Nguyễn Văn Danh, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa thu hoạch 0,7ha lúa IR50404, năng suất đạt 9 tấn/ha, bán với giá 6.400 đồng/kg lúa tươi tại ruộng. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi gần 20 triệu đồng, tăng khoảng 5 triệu đồng so vụ đông xuân năm trước.

Đếm tiền bán lúa xong, ông Danh tâm sự: “Chưa vụ nào trúng như vụ này, chưa năm nào sướng như năm nay. Lúa vừa trổ bông là “cò” lúa đến đặt tiền cọc trước. Lúa gần chín thì “cò” máy gặt đập liên hợp đến lãnh cắt, vận chuyển. Sau đó, chúng tôi chỉ có việc đến ghi sản lượng lúa và cầm tiền đem về. Không còn cảnh, cả nhà phải vất vả cắt, tuốt và vận chuyển về nhà phơi khô như trước nữa. Giá lúa tăng, hút hàng, thương lái đến thu mua rất dễ dàng; còn giá lúa giảm, thương lái hẹn lần hẹn lượt không đến mua cho dân”.

Thu hoạch lúa đông xuân tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thu hoạch lúa đông xuân tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Niềm vui trúng mùa, trúng giá lúa đông xuân cũng đến với gia đình bà Trần Thị Kiều Trang, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Bà Trang cho biết: “Năm nay, gia đình trồng 0,9ha lúa VD20, năng suất đạt trên 8 tấn/ha. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận hơn 22 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Tuy chi phí đầu tư trong quá trình sản xuất có cao hơn so vụ lúa đông xuân các năm trước nhưng nhờ lúa bán được giá cao nên lợi nhuận tương đối khá. Giá lúa cao như hiện nay thì còn có lãi. Mấy vụ lúa trước, thu hoạch xong thì phủi tay do giá thấp, năng suất không cao. Nhà nông chúng tôi mong sao nhà nước giữ giá lúa cao và không tăng giá vật tư nông nghiệp. Có như vậy, đời sống người trồng lúa mới khá lên được”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các thương lái đều đẩy mạnh thu mua lúa trong dân để cung cấp cho các doanh nghiệp.

Thương lái Nguyễn Tấn Phong thu mua lúa ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tâm sự: “Mấy ngày nay, chúng tôi đã đẩy mạnh thu mua lúa cho dân. Một mặt cung cấp cho doanh nghiệp để lấy lời, mặt khác dự trữ một phần để chờ giá lên, lợi nhuận cao hơn. Biết rằng thị trường rất khó đoán nhưng nhiều anh em thương lái đều cho rằng giá lúa còn tăng nữa, ai cũng dự trữ lại số lượng lớn nên mình cũng dự trữ theo. Lời cùng lời, lỗ thì cùng lỗ”.

Gạo hút hàng

Những ngày này, công nhân tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang làm việc hết công suất. Doanh nghiệp vừa mua gạo từ thương lái để nhập kho, vừa xuất khẩu gạo cho các đối tác nước ngoài.

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng Nguyễn Văn Đôn cho biết, hằng năm, doanh nghiệp đều thu mua 100.000-120.000 tấn gạo các loại để xuất khẩu đi các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines và các nước châu Phi. Năm nay, nhu cầu gạo của một số nước tương đối lớn nên các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam tăng cường cung ứng. So cùng kỳ năm trước, giá gạo năm nay tăng 15-20%. Hiện, giá gạo 5% tấm xuất khẩu thông thường là 475-485 USD/tấn, gạo đặc sản giá 540-560 USD/tấn, gạo cao cấp xuất khẩu 640-700 USD/tấn. Tuy nhiên, vùng đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân 2022-2023 nên giá lúa gạo bị chững lại và có chiều hướng đi xuống.

Thương lái đến tận ruộng thu mua lúa cho nhân dân tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thương lái đến tận ruộng thu mua lúa cho nhân dân tại xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Khu vực Gò Công của tỉnh Tiền Giang chuyên trồng lúa đặc sản cũng vào mùa thu hoạch rộ vụ đông xuân 2022-2023. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Hiển, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm 300ha lúa cho nhân dân.

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Hiển Huỳnh Văn Danh cho biết: “Chúng tôi mới thu mua được hơn 1.000 tấn lúa cho người dân. Hiện, lúa VD20 tươi tại ruộng có giá 7.500 đồng/kg, Đài Thơm 8 có giá 6.800 đồng/kg, OM5451 giá 6.600 đồng/kg, lúa Nàng Hoa 9 giá 7.200 đồng/kg, ST25 giá 7.500 đồng/kg. Năm nay, giá lúa gạo tăng khá cao. Đây là tín hiệu vui cho người trồng lúa và doanh nghiệp xuất khẩu gạo”.

Để tăng năng suất lúa, giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân, ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đã triển khai rất nhiều giải pháp.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, thời gian qua, địa phương xây dựng và nhân rộng gần 9.000ha lúa ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn nông dân trồng lúa áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất như: Sản xuất lúa giống chất lượng cao, ứng dụng mạ khay-máy cấy trong sản xuất lúa, sản xuất lúa đạt chứng nhận GlobalGAP, tiết kiệm phân bón; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, sạ thưa, phân bón chậm tan, quản lý sâu bệnh bằng biện pháp IPM, triển khai mô hình trình diễn “Ứng dụng máy cấy/sạ kết hợp vùi phân bón ứng dụng công nghệ cao”,…

Giá lúa gạo tăng không chỉ do nhu cầu thị trường xuất khẩu khởi sắc mà nông dân ngày càng chú trọng việc trồng các giống lúa chất lượng cao, giống lúa cao sản; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, năng suất tăng lên, chi phí giảm, lợi nhuận cao và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

Du khách thưởng thức show diễn đa trải nghiệm “Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea” tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: SG)

Khơi mạch văn hóa, mở lối du lịch biển

Từ định hướng giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đã đặt ra yêu cầu phải phát huy chiều sâu văn hóa, đưa hệ sinh thái di sản biển trở thành nguồn lực phát triển du lịch biển Việt Nam.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty May 10.

Gia tăng hiệu quả ngành dệt may

Ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, nhưng áp lực về giá, tiến độ giao hàng và chính sách thuế quan đang ngày càng gia tăng tác động tới quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, doanh nghiệp dệt may nỗ lực nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, đẩy mạnh xuất khẩu.

Đóng gói xoài xuất khẩu tại Công ty Vina T&T Group. (Ảnh: MINH ANH)

Chuẩn hóa nguồn cung, giữ đơn hàng xuất khẩu

Sau tám tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước đạt 49,31 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường tăng cao, cũng là giai đoạn doanh nghiệp phải chạy đua thực hiện đơn hàng đúng hạn.

Các địa phương đang đẩy nhanh rà soát, xử lý nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. (Ảnh: TTXVN)

Không để nhà, đất dôi dư tiếp tục nằm chờ

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nhiều cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng nhưng tiến độ xử lý tại một số nơi vẫn chậm. Yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 đòi hỏi các đơn vị phải chuyển nhanh từ rà soát, phê duyệt phương án sang khai thác thực chất, tránh bỏ hoang, lãng phí tài sản công.

Các đại biểu tham dự Hội thảo Khoa học quốc tế “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”. (Ảnh: PV)

Gỡ "điểm nghẽn" tài chính, nhân lực số để kinh tế tư nhân bứt phá

Ngày 18/9, Học viện Tài chính đã phối hợp Đại học Kasetsart (Thái Lan), Đại học Swinburne (Australia), Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (NIEF) và Học viện Chính sách Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ tám: “Tài chính-Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”.