Nông dân Hải Phòng đẩy mạnh phát triển lúa hữu cơ

Trên những cánh đồng rươi quanh năm ngập nước tại Hải Phòng giờ đây phủ một màu xanh của lúa. Nhờ biết thay đổi, áp dụng và mạnh dạn đầu tư mà mô hình “rươi - lúa” hữu cơ của người dân nơi đây đang ngày một nhân rộng và mang lại hiệu quả cao.
Những thửa ruộng tươi tốt của nông dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy trồng theo phương pháp hữu cơ.
Những thửa ruộng tươi tốt của nông dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy trồng theo phương pháp hữu cơ.

Cây lúa, con rươi - “bộ đôi hoàn hảo”

Tìm về xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, địa phương có diện tích hàng chục ha đầm nuôi rươi nước lợ, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh các đầm rươi bỏ hoang được thay thay thế bằng những thửa ruộng tươi tốt. Nếu như trước kia, trên cùng một diện tích đất, một năm nông dân chỉ khai thác được một vụ rươi thì giờ đây đã thu hoạch được thêm một vụ lúa, với giá trị kinh tế ngang bằng con rươi.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Phúc cho biết, hiện nay trên địa bàn xã đang có khoảng 100 ha diện tích trồng lúa hữu cơ, chủ yếu là tại ruộng rươi. “Với điều kiện tự nhiên là những đầm đất giàu phù sa ven sông Văn Úc bị bỏ hoang cùng việc đánh giá hiệu quả thực tế từ khai thác rươi trên diện tích đó, bà con nông dân đã tích cực chuyển hướng sang mô hình rươi lúa để vừa tiến hành khai thác ngư lợi, vừa tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Sắp tới địa phương dự tính sẽ mở rộng vùng sản xuất này lên 200 ha”, bà Hằng cho biết.

Anh Lương Văn Cường ở xã Ngũ Phúc hiện đang có 125 mẫu (3600m2/mẫu) đầm rươi. Từ khi liên kết với Công ty Hải Âu Việt và Hợp tác xã nông nghiệp Thụy Hương cấy các giống lúa trên đầm rươi đã cho hiệu quả cao. Năng suất lúa đạt trên 1 tấn/sào/năm, thu lợi nhuận hằng năm từ rươi và lúa trên 600 triệu đồng. Lúa rươi được thu mua tại ruộng có giá 10.000 đồng/kg.

Những thửa ruộng tươi tốt của nông dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy trồng theo phương pháp hữu cơ.

Những thửa ruộng tươi tốt của nông dân xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy trồng theo phương pháp hữu cơ.

Sự thành công từ mô hình “lúa - rươi” đem lại kết quả tích cực, vừa góp phần nâng cao kinh tế cho người dân đồng thời bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và cải tạo môi trường sống cho rươi. Nhiều người vẫn thường gọi vui đây là bộ đôi “hoàn hảo”. Bởi, trong quá trình sản xuất, để giữ năng suất và chất lượng rươi nông dân không được lạm dụng các loại thuốc và phân bón hóa học. Rơm rạ, thóc rơi vãi chính là nguồn thức ăn tự nhiên cho rươi, giúp ruộng rươi thêm màu mỡ. Ngược lại, phân và tập tính làm tơi xốp đất của rươi giúp cây lúa sinh trưởng tốt hơn, cho ra hạt gạo có chất lượng thơm ngon, mềm dẻo và an toàn cho sức khỏe. Diện tích đất trồng chủ yếu là đất ngoài đê nên nguồn nước đảm bảo sạch, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật giúp đảm bảo môi trường sống cho rươi và lúa sẽ đạt chuẩn hữu cơ. Trong sự kết hợp này, cả cây lúa và con rươi đều mang lại mặt lợi mà không gây hại cho nhau.

Để đảm bảo đầu ra cho bà con, địa phương cũng tạo điều kiện giúp nông dân liên kết với các đơn vị doanh nghiệp và hợp tác xã, trong đó tiêu biểu như Công ty Hải Âu Việt, Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Hương,...Gạo rươi sản xuất ra được các đơn vị bao tiêu và phân phối trên thị trường toàn quốc. Đặc biệt là các sản phẩm gạo ST25, ST24 vốn đã thơm ngon, khi được trồng trên ruộng rươi lại càng ngon hơn nữa.

Phát triển lúa hữu cơ hướng tới liên kết nông dân - doanh nghiệp

Mô hình canh tác lúa - rươi mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Ngoài việc thu lợi nhuận từ con rươi, lúa gạo thu hoạch được trên ruộng rươi được thu mua với giá cao gấp đôi gạo được trồng bằng phương pháp truyền thống. Sản phẩm gạo rươi hiện nay rất được thị trường ưa chuộng dù giá cao gấp đôi, gấp ba lần gạo thường.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chia sẻ: “Hai năm nay từ khi biết tới sản phẩm gạo rươi ST25 được trồng theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo sạch thì gia đình tôi chỉ dùng loại gạo này. Dù giá không hề rẻ nhưng nguồn gốc rõ ràng, chất lượng lại thơm ngon nên gạo rươi luôn là ưu tiên số một của tôi”.

Là một trong những người tiên phong trong việc vận động người dân thực hiện kết hợp trồng lúa trên đầm rươi, bà Nguyễn Thị Hà (Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Hương, huyện Kiến Thụy) cho biết: “Qua đối chứng giữa hình thức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi khép kín bằng phương pháp hữu cơ với lối canh tác truyền thống, nông dân nhận thấy trồng lúa theo phương pháp hữu cơ có giá trị cao gấp đôi bình thường. Từ đó hợp tác xã đã đồng hành cùng nông dân xây dựng nên các dòng gạo hữu cơ thương phẩm như ST24, ST25, tím thảo dược, huyết rồng,...từ VietGAP chuyển sang hữu cơ, trong đó các loại gạo ruộng rươi là sản phẩm tiêu biểu”.

Bà Hà chia sẻ: “Không chỉ riêng Kiến Thụy mà cả Hải Phòng hiện đang có hàng nghìn ha đầm rươi nước lợ. Đây là lợi thế “trời phú” cho vùng đất cửa biển, nếu địa phương khai thác tốt thì đây thực sự là “mỏ vàng” của ngành nông nghiệp đất Cảng. Người dân có thể thu được hàng tỷ đồng mỗi năm từ rươi và lúa mà không lo đầu ra đồng thời doanh nghiệp có sản phẩm gạo ngon, đảm bảo chuẩn hữu cơ để cung ứng cho thị trường. Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch tăng cao thì đây chính là cơ hội để nhân rộng mô hình độc đáo này”.

Bên cạnh đó, mô hình cũng có những mặt hạn chế. Vì phải cấy thưa và thu hoạch bằng tay nên năng suất và sản lượng không cao. Đáng ngại nhất là tình trạng xâm nhập mặn. “Những năm gần đây, việc sản xuất và thu hoạch của bà con bị ảnh hưởng nhiều do nước mặn tràn vào, khiến sản lượng rươi lúa bị sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí có năm mất trắng. Đây là vấn đề canh tác thuận theo tự nhiên nên vẫn chưa có giải pháp khắc phục dứt điểm”, bà Hà cho hay.

Dù có tiềm năng rất lớn nhưng diện tích cấy lúa ST24, ST25 hữu cơ tại khu vực ven biển phía Bắc còn hạn chế, đặc biệt là gạo ruộng rươi chỉ có tại các tỉnh có rươi nên sản phẩm này luôn trong tình trạng “cháy hàng”, dẫn tới nguồn cung không đủ. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần phải mở rộng diện tích trồng lúa theo hướng hữu cơ để đảm bảo nhu cầu thị trường, đồng thời cũng là cơ hội gia tăng hợp tác sản xuất và bao tiêu giữa nông dân và doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Thanh Huyền (Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Kiến Thụy) cho biết: “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang được thành phố và huyện quan tâm, định hướng phát triển. Với hàng trăm ha diện tích đất bãi ven sông văn Úc, là lợi thế để huyện Kiến Thụy hình thành và phát triển thương hiệu gạo ruộng rươi với 8 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao được thành phố đánh giá xếp hạng. Quy hoạch vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ cũng được thành phố và huyện quan tâm triển khai, qua đó đã hình thành các vùng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tập trung theo hướng hàng hóa”.

Hiện nay, nông nghiệp hữu cơ đang là xu thế của nhiều nước trên thế giới.Ở nước ta, không chỉ Hải Phòng mà Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình,...cũng đang có một diện tích đầm rươi rộng lớn, hoàn toàn có thể kết hợp sản xuất lúa hữu cơ. Việc kết hợp giữa canh tác hữu cơ và công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường đồng thời khai thác ngư lợi tự nhiên đang là vấn đề cấp bách, thể hiện tính bền vững lâu dài. Để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bên cạnh việc định hướng, quy hoạch cần có các cơ chế chính sách khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, nhân rộng và phát triển sản xuất lúa hữu cơ trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.