Nông dân Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng, duy trì sản xuất

NDĐT - Khác với những đợt thiên tai, dịch bệnh trước đây, thời gian, mức độ gây hại đối với mùa màng đã sớm được xác định, quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong bối cảnh chưa có tiền lệ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mức độ gây hại hơn. Vì vậy, việc thực hiện đồng thời các giải pháp vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất đang là mục tiêu kép được người nông dân Hà Tĩnh nỗ lực hướng đến.

Bà con nông dân xã Tượng Sơn (Thạch Hà) bố trí lao động tham gia sản xuất hợp lý, bảo đảm thời vụ, tránh tụ tập đông người.
Bà con nông dân xã Tượng Sơn (Thạch Hà) bố trí lao động tham gia sản xuất hợp lý, bảo đảm thời vụ, tránh tụ tập đông người.

Thời điểm đầu tháng 4, khi những chồi bí xanh vươn ngọn trong nắng sớm cũng là lúc bà con nông dân xã Tượng Sơn (Thạch Hà) ra đồng dựng giàn cho cây bí leo. Nhờ chuẩn bị sẵn các vật dụng nên chẳng mấy chốc hàng chục giàn chữ A làm bằng tre, nứa đã được các hộ dân ở thôn Sâm Lộc (Tượng Sơn) dựng lên, trông rất thẳng hàng, đẹp luống. Vừa thu dọn những thanh tre còn sót lại trên bờ ruộng, ông Dương Kim Cử, thôn Sâm Lộc cho biết, nếu không có dịch bệnh Covid-19 thì việc dựng giàn cho cây bí tại cánh đồng màu của thôn Sâm Lộc đã được hoàn tất từ hôm trước, tuy nhiên, trong bối cảnh vừa tham gia sản xuất, vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, chúng tôi đã sắp xếp, bố trí lại công việc của mỗi người nhằm bảo đảm lịch thời vụ nhưng tránh tập trung đông người. Chẳng hạn, sáng nay tôi ra đây để dựng giàn cho cây bí thì vợ tôi lại xuống đồng kế bên để chăm sóc lúa. Ở giai đoạn lúa làm đồng - trổ bông, việc phòng trừ sâu dịch hại cho cây lúa cũng vô cùng bức thiết. Ban đầu, việc đeo khẩu trang cũng gây ra những khó chịu nhất định, tuy nhiên đeo dần rồi cũng quen. Đồng ruộng mênh mông nhưng dịch dã có chừa ai đâu. Trước đây, sau mỗi giờ làm, chúng tôi thường nán lại để nghe ngóng chuyện làng trên, xóm dưới, Nhưng từ khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi người đều tự ý thức không tụ tập, la cà.

Theo Giám đốc HTX Hoàng Hà (Tượng Sơn) Nguyễn Viết Sơn, để ứng phó với tình hình dịch bệnh, những ngày qua, việc sản xuất của bà con đã được tổ chức một cách linh hoạt. Dựa theo lịch thời vụ, chúng tôi đã điều phối sáu tổ sản xuất luân phiên ra đồng thực hiện các công đoạn chăm sóc cây trồng, tránh việc huy động nhiều người cùng làm một việc, trên một cánh đồng nhất định. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera giám sát, chúng tôi sẽ kịp thời phát hiện việc tụ tập đông người và yêu cầu bà con thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên hệ thống loa phát thanh của xã.

Được biết, xã Tượng Sơn là địa phương đầu tiên ở Hà Tĩnh lắp đặt hệ thống camera để giám sát nhật ký đồng ruộng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo đảm an ninh. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn Bùi Văn Đức, ngoài 22 ha diện tích đất sản xuất ở ba vùng chuyên canh sản xuất rau màu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, địa phương còn có gần 50 ha diện tích trồng màu tại 634 vườn hộ, bình quân mỗi năm cho thu hoạch gần 1.000 tấn rau, củ quả các loại. Thực tế sản xuất cho thấy, hệ thống camera giám sát không chỉ mang lại chỉ số truy xuất nguồn gốc sản phẩm bảo đảm, tạo điều kiện để các bà con nông dân tạo lập kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm ổn định bền vững mà còn giúp địa phương có thêm dữ liệu để tăng cường công tác tuyên truyền, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý trong giai đoạn cả nước đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm ứng phó với dịch bệnh Covid-19, ngoài việc bố trí, sắp xếp mật độ, cự ly lao động hợp lý, tỉnh Hà Tĩnh cũng có những thay đổi trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh Ngô Trí Hà cho biết, thay vì tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo, phổ biến kiến thức cho người dân như mọi năm, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị thay đổi cách thức truyền đạt bằng hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi nhằm hạn chế tụ tập đông người nhưng vẫn đạt được mục đích đề ra. “Hiện nay tình hình dịch hại trên cây lúa đang có những diễn biến phức tạp, số diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn… khá cao. Để chủ động phòng trừ dịch hại, bảo vệ an toàn sản xuất vụ Xuân 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân công cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra tình hình sinh trưởng, tiến độ trổ bông của lúa vụ Xuân, diễn biến tình hình thời tiết để tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn phòng trừ dịch hại cây trồng vụ Xuân, đặc biệt chú trọng bệnh đạo ôn cổ bông. Ngoài việc hướng dẫn bà con thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thuốc bảo vệ thực vật và công tác điều tra, khoanh vùng xử lý dịch hại, công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con tuân thủ nghiêm các quy định, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trong quá trình chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi…” - ông Ngô Trí Hà cho biết thêm.

Thực tế sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh thời gian qua cho thấy, tạo lập chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ khép kín là xu hướng tất yếu bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp phát triển vững. Đối mặt với những thời điểm dịch bệnh bùng phát, gây hại trên cây trồng, vật nuôi dễ dàng nhận thấy, phương thức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, tự cung tự cấp bao giờ cũng là đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp và phải gánh chịu nhiều tổn thất nhất trước tác động của dịch bệnh. Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương, đơn vị khảo sát, hướng dẫn, phối hợp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận, tuy vậy so với tiềm năng, số lượng chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận, gắn với truy xuất nguồn gốc trên địa bàn còn khiêm tốn. Thành ra, sức đề kháng của nền sản xuất nông nghiệp địa phương vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp để tăng cường liên kết, phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp có lợi thế của Hà Tĩnh đang là nhu cầu, nhiệm vụ bức thiết đối với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình giải ngân vốn vay tại một điểm giao dịch.

Dòng vốn chính sách đồng hành phát triển bền vững

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình bước vào giai đoạn phát triển với không gian kinh tế-xã hội mở rộng hơn. Đồng hành cùng địa phương, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai đến tận cơ sở, góp phần hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội.

[Interactive] Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

[Interactive] Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đề ra các mục tiêu cụ thể và toàn diện cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào cả số lượng, chất lượng và tác động lan tỏa đối với nền kinh tế trong nước.

Chính sách tín dụng học sinh, sinh viên được đề xuất sửa đổi theo hướng mở rộng đối tượng và nâng mức hỗ trợ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Đề xuất nâng mức vay tín dụng học sinh, sinh viên lên 8 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đề xuất nâng gấp đôi mức vay tối đa đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ 4 triệu đồng lên 8 triệu đồng/tháng; đồng thời mở rộng đối tượng thụ hưởng, điều chỉnh cơ chế lãi suất và hoàn thiện quy định về cho vay nhằm phù hợp hơn với thực tế chi phí học tập hiện nay.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH thép Hòa Phát, khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên có thêm 179 dự án đầu tư mới

6 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 179 dự án đầu tư mới; trong đó, có 141 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 46.372 tỷ đồng và 38 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 652 triệu USD.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đến nay bộ này đã cơ bản hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ mô hình mới. (Ảnh: KHƯƠNG TRUNG)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp tối đa cho địa phương sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giao tối đa nhiệm vụ cho địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ mô hình tổ chức mới.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản chính thức vận hành, hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.

Xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất cho nông nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đưa Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản vào vận hành trên phạm vi toàn quốc, tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực quản lý chất lượng và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Nhân viên đăng kiểm thực hiện nhiệm vụ theo Thông tư 30/2026/TT-BXD.

Ngày đầu đăng kiểm theo Thông tư 30, lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Từ ngày 1/7, Thông tư 30/2026/TT-BXD chính thức có hiệu lực, thúc đẩy chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực đăng kiểm. Dù bước đầu phát sinh một số trục trặc kỹ thuật, các cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục, hướng tới xây dựng quy trình minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 1/7: Cổ phiếu tài chính, công nghệ dẫn sóng, VN-Index nối dài đà tăng

Phiên giao dịch ngày 1/7, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù áp lực chốt lời xuất hiện ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, sự bứt phá của nhóm ngân hàng, chứng khoán và công nghệ đã giúp thị trường giữ được nhịp tăng đến cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,2 điểm, lên mức 1.867,21 điểm.

Các nhà máy điện của EVNGENCO1 được vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2026.

EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn, bảo đảm cung ứng điện

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã bảo đảm nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội.

Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới quy tụ lãnh đạo 187 cơ quan hải quan thành viên.

Dấu ấn Hải quan Việt Nam tại diễn đàn hải quan lớn nhất thế giới

Những kết quả đạt được tại Kỳ họp Hội đồng lần thứ 147/148 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của Hải quan Việt Nam trong hợp tác quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan và tăng cường kết nối với các đối tác.