Nối nhịp cầu hợp tác Việt Nam-Bhutan

Cùng nằm ở khu vực châu Á và chia sẻ những giá trị văn hóa Phật giáo, Việt Nam và Bhutan là những người bạn gần gũi, chân thành, luôn cam kết đồng hành trên con đường phát triển của mỗi nước. 

Với thiên nhiên tươi đẹp, Bhutan là điểm đến hấp dẫn với du khách Việt Nam.
Với thiên nhiên tươi đẹp, Bhutan là điểm đến hấp dẫn với du khách Việt Nam.

Kinh tế, du lịch, văn hóa, khoa học công nghệ… là những lĩnh vực mà hai nước có nhiều không gian, dư địa hợp tác, hứa hẹn mang đến những thành quả nổi bật.

Việt Nam và Bhutan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012, đánh dấu một cột mốc mang tính bước ngoặt trong lịch sử quan hệ hai nước. Trong hơn 10 năm qua, hai nước nỗ lực thắt chặt quan hệ hợp tác, hữu nghị thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc và làm việc ở các cấp.

Việt Nam và Bhutan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012, đánh dấu một cột mốc mang tính bước ngoặt trong lịch sử quan hệ hai nước.

Các nhà lãnh đạo Bhutan đều bày tỏ khâm phục, đánh giá cao công cuộc cải cách, mở cửa và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; mong muốn hai nước chia sẻ các bài học kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực nhiều tiềm năng. Đây là hành trang và động lực quan trọng để cả hai nước bước vào những giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh Bhutan nỗ lực bảo đảm phát triển kinh tế song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người, còn Việt Nam đang mạnh mẽ tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việt Nam và Bhutan, hai quốc gia châu Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng, gần gũi, nổi bật trong đó là cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa Phật giáo, người dân yêu chuộng hòa bình, đề cao lối sống giản dị. Cả hai nước cùng đặt mục tiêu bảo đảm phát triển cân bằng và bền vững.

Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, bảo đảm sự cân bằng, hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Bhutan không đo lường sự phát triển kinh tế bằng chỉ số GDP thông thường, mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc dân. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, gấp gáp khiến con người dễ cảm thấy căng thẳng, những giá trị hạnh phúc mà Bhutan duy trì theo đuổi rất đáng được trân trọng.

Điểm đặc biệt này đã khiến ngày càng nhiều người dân Việt Nam muốn khám phá “vương quốc hạnh phúc” Bhutan, qua đó tạo điều kiện cho hoạt động du lịch giữa hai nước phát triển mạnh mẽ.

Về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, hai nước đang nỗ lực thúc đẩy trao đổi thương mại hai chiều. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/năm, song tiềm năng tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước còn rất lớn.

Việt Nam thường xuất khẩu sang Bhutan gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng, đồng thời sẵn sàng xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh khác sang Bhutan như nông sản, thực phẩm, thủy hải sản, máy nông nghiệp, điện tử, xe điện. Ngoài ra, hiện có nhiều doanh nghiệp lớn, có năng lực của Việt Nam có thể đầu tư tại Bhutan trong lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, dịch vụ.

Du lịch Phật giáo, tâm linh là điểm sáng nổi bật trong hợp tác song phương. Hãng hàng không Vietjet của Việt Nam đã tổ chức các chuyến bay chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt. Việc khai thác các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Bhutan là cú huých quan trọng cho hợp tác du lịch giữa hai nước.

Hai nước cũng đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, nhất là Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tại các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Bhutan đều bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển quan hệ hai nước dựa trên khai thác hiệu quả các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như kinh tế, du lịch, văn hóa, khoa học-công nghệ…

Xuất phát từ yêu cầu phát triển thực tiễn của mỗi nước, Việt Nam và Bhutan quyết tâm nối dài những nhịp cầu hợp tác, hữu nghị, tạo hành trang quý giá để cả hai nước vững vàng bước vào thời kỳ mới, đồng thời chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, cân bằng, phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.