Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị tại Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary và các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary và các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự chương trình có: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary; Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại biểu Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch và những người bạn Đan Mạch.

Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, trong không khí hữu nghị, ấm áp và tràn đầy cảm xúc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành, gắn bó của hai dân tộc. Qua những giai điệu, vũ điệu và sắc màu nghệ thuật, sẽ cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn của mỗi dân tộc, sự giao thoa giữa hai nền văn hóa cũng như sức sống mãnh liệt của tình hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch.

Giữa những năm tháng Việt Nam trải qua chiến tranh khốc liệt, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định mang ý nghĩa lịch sử ấy của hai nước đã đặt nền móng cho một tình hữu nghị chân thành, bền chặt, được vun đắp bằng sự tin cậy, tình đoàn kết và những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nhấn mạnh niềm tự hào khi Đan Mạch là một trong số ít các quốc gia châu Âu thiết lập mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương. Bộ trưởng khẳng định tin tưởng mối quan hệ Đan Mạch-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đan Mạch sẽ gia tăng hợp tác đầu tư với Việt Nam, hướng tới tương lai không xa, vươn lên trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai tại Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch về sự gắn bó lâu dài và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam; cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Đan Mạch về thiện chí, sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước, những người bạn Đan Mạch chân thành, trọng tình, trọng nghĩa đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước trong suốt 55 năm qua, các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch với các dự án phát triển và đầu tư, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, cho sự phát triển bền vững của hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Đan Mạch đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hội nhập, tích cực đóng góp xây những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đan Mạch "Thời gian không làm tình bạn cũ đi, mà càng làm cho tình bạn thêm sức sống mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch không ngừng được củng cố cùng với sự phát triển của mỗi đất nước và song hành cùng những chuyển biến của thời đại. Những mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước đều có dấu ấn của Hoàng gia, Nữ hoàng Margrethe II và Nhà vua Frederik X.

Nhấn mạnh chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hơn 10 văn kiện hợp tác đã được ký kết, nhiều cơ hội mới được mở ra, nhiều thỏa thuận đã được cam kết để cùng hướng tới hợp tác hiệu quả, dài hạn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, năng lượng, hạ tầng, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch không chỉ đang được thúc đẩy bởi quyết tâm chính trị ở cấp cao mà còn được tiếp thêm động lực từ sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và nhân dân hai nước.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-du-hoa-nhac-ky-niem-55-nam-quan-he-ngoai-giao-viet-nam-dan-mach-8943.jpg
Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971- 2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, 55 năm trước Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hôm nay, một lần nữa Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong khu vực Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch để gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam, cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh.

* Trước đó, chiều 20/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Glyptotek (tên đầy đủ là Ny Carlsberg Glyptotek).

Bảo tàng nằm ở trung tâm thủ đô Copenhagen, là một công trình kết hợp giữa nghệ thuật, kiến trúc và không gian thư giãn cho công chúng. Bảo tàng do nhà sản xuất bia và con trai người sáng lập hãng bia Carlsberg, xây dựng trên cơ sở bộ sưu tập cá nhân của ông. Năm 1888, Carl Jacobsen đã hiến tặng bộ sưu tập nghệ thuật cho công chúng và bắt đầu xây dựng bảo tàng. Năm 1897, Bảo tàng Glyptotek chính thức mở cửa.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-tham-quan-bao-tang-glyptotekde-anh-anh-hai-duyet-4081.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: TTXVN)

Bảo tàng Glyptotek là một trong những bảo tàng nghệ thuật quan trọng nhất của Copenhagen, hiện lưu giữ hơn 10 nghìn tác phẩm nghệ thuật và hiện vật, tập trung vào 2 nhóm lớn gồm cổ vật Địa Trung Hải cổ đại và nghệ thuật Đan Mạch, Pháp thế kỷ XIX. Trong những bộ sưu tập nổi bật có thể kể đến các tác phẩm điêu khắc Hy Lạp La Mã, xác ướp và hiện vật Ai Cập cổ đại, nghệ thuật Etruscan, cùng các tác phẩm của nhiều nghệ sĩ châu Âu nổi tiếng.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Sáng 22/10, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. 

 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Đất đai, tạo nền tảng pháp lý ổn định lâu dài

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai theo hướng ổn định lâu dài, giải quyết căn bản những điểm nghẽn về quy hoạch, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên khen thưởng 70 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 22/10, Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW  của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.