Nô nức du xuân, đón Tết

Những ngày qua, trong không khí rộn ràng, tươi vui của xuân mới Bính Ngọ 2026, các tỉnh, thành phố trên cả nước đón lượng khách lớn đến du lịch, trải nghiệm và vui chơi. Nhiều địa phương, doanh nghiệp trên cả nước đã trang trọng tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên “xông đất”, mở đầu cho một năm mới với nhiều kỳ vọng bứt phá.

Các bạn trẻ du xuân đầu năm.
Các bạn trẻ du xuân đầu năm.

Tại Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, để phục vụ cho nhu cầu của du khách, ngành du lịch triển khai hàng loạt hoạt động đón Tết, vui xuân. Lần đầu, khu vực vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Nhà Bát giác tổ chức vườn hoa xuân lớn nhất từ trước đến nay với hơn 300 gốc đào quý, gần 300 cây quất nghệ thuật các làng nghề của Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong khi đó, di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi có đường hoa xuân và các hoạt động trưng bày, triển lãm về văn hóa ngày Tết; Văn Miếu - Quốc Tử Giám nổi bật với Hội chữ Xuân Bính Ngọ; Khu phố cổ Hà Nội rực rỡ đón xuân với chương trình Tết Việt - Tết phố; Bảo tàng Hà Nội miễn giá vé cho 100% khách tham quan trong dịp Tết cổ truyền... Những hoạt động này đã thu hút một lượng lớn du khách đến với các di sản văn hóa của Hà Nội.

Tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp xuân mới, chị Nguyễn Thị Thương (xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Năm nay kỳ nghỉ Tết kéo dài cho nên gia đình tôi ra Hà Nội chơi xuân, tham dự những hoạt động văn hóa dịp đầu xuân. Đây là kỷ niệm đáng nhớ sau một năm lao động vất vả”.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tính đến 12 giờ ngày 19/2 (mồng 3 Tết), khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 55 nghìn lượt khách tham quan. Các điểm du lịch như: Hoàng thành Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm, di tích Nhà tù Hỏa Lò, các điểm di tích trong khu phố cổ, chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ... cũng đông kín khách du lịch. Riêng quần thể danh thắng Hương Sơn (chùa Hương) đón 25 nghìn lượt khách du lịch chỉ trong mồng 1 và mồng 2 Tết.

Mồng 3 Tết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội chùa Hương. Đồng chí Vũ Đại Thắng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức lễ hội của địa phương, ghi nhận sự quyết tâm và nỗ lực trong việc giải tỏa, sắp xếp lại các khu dịch vụ, trả lại không gian cho di tích, tạo môi trường văn minh, thuận lợi cho du khách; miễn phí trông giữ ô-tô cho khách tham quan; đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục bảo vệ và phát huy những kết quả đã đạt được, không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm di tích, đồng thời nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, tuyến tham quan mới, từng bước đưa du lịch Hương Sơn trở thành điểm đến có tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành tu bổ, mở cửa đón khách miễn phí, như quà tặng đầu năm cho du khách. Anh Trần Ngọc Long nhà ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, đưa gia đình vào Quảng Trị thăm di tích và dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ. Anh Long rất ấn tượng khi khu di tích Hiền Lương- Bến Hải vừa được tôn tạo lại. Việc hoàn thành tu bổ và mở cửa miễn phí dịp Tết góp phần thu hút đông du khách trở lại với điểm đến mang dấu ấn lịch sử đặc biệt bên dòng Bến Hải, sau hơn nửa năm tôn tạo. Du khách mọi miền cũng đến dâng hương tưởng niệm ở các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Triệu Phong.

untitled202.png
Du khách đến với khu du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng, Quảng Trị.

Cùng với các điểm di tích lịch sử, khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng là địa điểm được nhiều khách du lịch lựa chọn. Sáng 17/2, tức mồng 1 Tết Nguyên đán, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức chào đón những vị khách quý đầu tiên đến “xông đất” Di sản thiên nhiên thế giới với kỳ vọng năm 2026 du lịch có nhiều khởi sắc. Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, từ ngày 29 Tết đến ngày mồng 3 Tết Bính Ngọ 2026 đã đón hơn 5.000 lượt khách tham quan hang động và trải nghiệm dịch vụ của Vườn quốc gia. Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái cho biết, trên nền tảng giá trị di sản độc đáo, mục tiêu của du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng trong giai đoạn mới là phát triển du lịch xanh và bền vững; nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm.

Tại Lào Cai, chuỗi hoạt động chào Xuân Bính Ngọ 2026 tổ chức với nhiều sự kiện, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc vùng cao như: Lễ hội Gầu Tào của người H’Mông tại Sun World Fansipan Legend, và xã Bắc Hà, Si Ma Cai; Lễ hội Xuống đồng (Lồng Tồng) của người Tày, Giáy tại xã Cốc Lầu, Chiềng Ken, Bát Xát; cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt tại các địa phương góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch phục vụ du khách du xuân.

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Bảo Hà đông kín người đến tham quan, chiêm bái. Tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa, không khí xuân lan tỏa trên khắp các con đường, tuyến phố. Điểm nhấn là các lễ hội từ mồng 3 Tết đến hết Rằm tháng Giêng như: Hội Xuân mở cổng trời, lễ hội mùa Xuân, Ngày hội núi Hàm Rồng, tour “Sa Pa-mỗi ngày một sắc Xuân” giới thiệu những nghi lễ, ẩm thực truyền thống của 5 dân tộc bản địa, mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Hầu hết khách sạn, homestay tại Sa Pa kín phòng. Địa phương dự kiến đón khoảng 250.000 lượt khách trong dịp Tết. Để bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong dịp đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân và du khách.

Trong những ngày nghỉ Tết, các hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng Ninh diễn ra an toàn, văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong những ngày đầu xuân. Ngay trong sáng 17/2 (mồng 1 Tết), Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón gần 2.400 du khách quốc tế trên hai du thuyền hạng sang, mở đầu chuỗi hoạt động đón 6 chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp đến với vùng di sản trong những ngày đầu xuân. Bà Maria Thompson, du khách Anh chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu và vô cùng ấn tượng với nghi thức, văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam. Với tôi đây chính khởi đầu tuyệt vời trên hành trình khám phá di sản Vịnh Hạ Long”. Mồng 2 Tết, đặc khu Cô Tô đón 264 du khách đầu tiên đến tham quan, du xuân, trong đó đảo Thanh Lân chào đón 50 khách đến du xuân, trải nghiệm.

Ở Cần Thơ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt như chương trình chào năm mới, biểu diễn Đờn ca tài tử tại chợ nổi Cái Răng, các đêm nghệ thuật tại bến Ninh Kiều và chuỗi sự kiện mừng Đảng-mừng Xuân. Không gian lễ hội đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ được chú trọng tái hiện, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Có thể bạn quan tâm

Du khách Pháp tìm hiểu các sản phẩm du lịch Việt Nam tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026 diễn ra ở Thủ đô Paris. (Ảnh: TTXVN)

Sức hút mạnh mẽ của điểm đến Việt Nam trong mắt du khách Pháp

Tại Hội chợ Du lịch toàn cầu năm 2026, Việt Nam cùng nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Nepal, Ấn Độ, Thái Lan... được giới thiệu như những điểm đến giàu trải nghiệm cho du khách quốc tế. Theo đó, di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên phong phú là những yếu tố giúp thương hiệu Việt để lại nhiều ấn tượng.

Khung cảnh bầu trời Phú Quốc rực rỡ về đêm. (Ảnh: TTXVN)

Hành trình phát triển của điểm đến Phú Quốc trên bản đồ du lịch thế giới

Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á do độc giả toàn cầu bình chọn cho thấy, sức hấp dẫn của Phú Quốc không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn chỉnh - nơi nghỉ dưỡng, giải trí, kiến trúc và trải nghiệm được kết nối trong cùng một điểm đến.

Vietnam Airlines tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol.

Vietnam Airlines xúc tiến thương mại tại thị trường châu Âu

Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện công bố đường bay thẳng Hà Nội-Amsterdam (Hà Lan) tại sân bay Amsterdam Schiphol, đồng thời triển khai chương trình xúc tiến thị trường và kết nối các doanh nghiệp du lịch hàng đầu châu Âu nhằm giới thiệu đường bay mới, quảng bá rộng rãi điểm đến Việt Nam tới cộng đồng đối tác trong khu vực.

Du khách trảy hội chùa Hương. (Ảnh: LÊ PHÚ)

Nguồn tài nguyên chiến lược giúp phát triển du lịch

Không chỉ mở ra không gian để mỗi người được tìm về nguồn cội, "chạm" vào những giá trị lịch sử-văn hóa đặc sắc, mà các lễ hội đang cho thấy tiềm năng, thế mạnh, trở thành nguồn tài nguyên chiến lược giúp thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Khám phá Hà Nội đa trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Từ ngày 13-15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.

Đi chợ chiều là đặc điểm của tháng lễ Ramadan ở Algeria. Các phiên chợ thường mở muộn và kết thúc khá sớm.

Khám phá lễ xả chay Ramadan tại Algeria

Khi mặt trời lặn, đánh dấu kết thúc một ngày nhịn ăn, các gia đình Algeria lại quây quần bên bàn ăn để bắt đầu bữa xả chay (iftar) - nghi thức quan trọng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Không chỉ là một thời khắc thiêng liêng, iftar còn mang ý nghĩa gắn kết gia đình và cộng đồng trong xã hội Algeria.

Một Khánh Hòa mộc mạc, yên bình và đầy bản sắc được đề cập trong ấn phẩm điện tử "Du lịch nông thôn" của Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

Khám phá nông thôn Việt Nam qua lăng kính đa phương tiện

Trong dòng chảy của kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc. Nắm bắt điều này, Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt ấn phẩm điện tử chuyên đề "Du lịch nông thôn", mang đến một không gian trải nghiệm sống động, gần gũi về làng quê Việt Nam.

Nhà của người Lô Lô ở thôn Lô Lô Chải - nơi giành giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Mở đăng ký giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” lần thứ 6

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" được tổ chức nhằm nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, cùng với đó là các hoạt động địa phương như nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.

Từ tháng 12/2025-tháng 2/2026, mỗi tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đều đạt trên 2 triệu lượt. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Lý giải động lực giúp Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế trong 3 tháng liên tiếp

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2026 đạt trên 2,2 triệu lượt. Con số này đánh dấu cột mốc tháng thứ 3 liên tiếp Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế, sau khi đạt 2,02 triệu lượt vào tháng 12/2025 và 2,45 triệu lượt vào tháng 1/2026 vừa qua.

Khách du lịch thưởng ngoạn cảnh đêm Trùng Khánh trên du thuyền. (Ảnh: HỒ QUÂN)

Mở rộng cơ hội khai thác du lịch tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Trung Quốc

Năm 2025, Trùng Khánh đón khoảng 38 triệu lượt khách du lịch, với 2,85 triệu lượt khách quốc tế. Riêng lượng khách du lịch Việt Nam đến thành phố này đã đạt 41.400 lượt, tăng 44,6% so với năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Trùng Khánh nói riêng.

Du khách tìm hiểu thông tin về Côn Sơn, Kiếp Bạc tại khu vực “Ngày hội sách di sản”.

Định hình du lịch di sản theo chiều sâu

Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn, Kiếp Bạc năm 2026 diễn ra trong một bối cảnh mới với nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối tour du lịch; thể hiện định hướng dài hạn trong phát huy giá trị di sản và tạo nền tảng phát triển du lịch văn hóa-tâm linh theo chiều sâu.

Hội An được Traveller Review Awards vinh danh là điểm đến thân thiện nhất Việt Nam 2026. (Ảnh: TTXVN)

Những điểm đến thân thiện nhất Việt Nam

Nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com vừa công bố danh sách "Những điểm đến thân thiện nhất thế giới" trong khuôn khổ giải thưởng Traveller Review Awards lần thứ 14. Theo đó, các điểm đến tại Việt Nam lọt vào danh sách trải dài từ bắc tới nam, góp phần phác họa một bức tranh du lịch sinh động.

Du khách nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại gian hàng Việt Nam ở Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin 2026. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn của Việt Nam tại Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin

Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin 2026 vừa qua đã quy tụ gần 6.000 doanh nghiệp đến từ hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Đây là cơ hội để các bên cùng trao đổi về xu hướng và tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững cho ngành du lịch trong khu vực, cũng như trên toàn cầu.